TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL đổi mới liên kết, kiến tạo không gian du lịch liên vùng
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Báo Chính phủ)
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho rằng, sau 5 năm triển khai, chương trình đã tạo thêm động lực để các địa phương mở rộng thị trường, quảng bá điểm đến, huy động nguồn lực và phát huy thế mạnh du lịch từng vùng. Quan trọng hơn, sự phối hợp này từng bước định hình không gian du lịch liên vùng, góp phần hỗ trợ ngành du lịch phục hồi và tăng trưởng.
Tại Cà Mau, các chương trình xúc tiến, kích cầu, khảo sát điểm đến, tổ chức trải nghiệm và gặp gỡ doanh nghiệp đã góp phần đưa hình ảnh vùng đất cực Nam đến gần hơn với du khách. Lượng khách và doanh thu du lịch của tỉnh trong giai đoạn qua cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, liên kết vùng vẫn còn những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ. Sản phẩm giữa các địa phương có mặt còn tương đồng, thiếu tính bổ trợ; việc xây dựng tuyến, kết nối điểm đến và doanh nghiệp chưa thật sự liền mạch. Trong khi đó, hạ tầng và chất lượng dịch vụ tại một số nơi chưa theo kịp nhu cầu, còn cơ chế điều phối chung chưa đủ mạnh để tạo ra những chương trình mang tính dài hạn.
Những hạn chế này đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy liên kết trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, hợp tác du lịch cần chuyển từ việc phối hợp tổ chức các hoạt động sang cùng kiến tạo sản phẩm, từ chia sẻ thông tin sang cùng phát triển và khai thác thị trường, đồng thời mở rộng liên kết từ khu vực quản lý nhà nước sang cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể trong toàn bộ chuỗi giá trị du lịch.
Trong định hướng này, TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối kết nối, phân phối khách và khai thác các thị trường lớn; các tỉnh ĐBSCL tập trung làm nổi bật những lợi thế riêng về du lịch sinh thái, sông nước, biển đảo, văn hóa, lịch sử, nông nghiệp và ẩm thực. Sự phân vai theo hướng bổ trợ, thay vì cạnh tranh hay trùng lặp, sẽ mở ra cơ hội hình thành những sản phẩm liên vùng đặc sắc, xây dựng các hành trình đa trải nghiệm, qua đó tăng sức hấp dẫn điểm đến và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Các địa phương ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 (Ảnh: Báo Vĩnh Long)
Theo báo cáo của Sở VHTTDL Cà Mau, sau 5 năm triển khai, chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL đã từng bước chuyển từ chủ trương sang những kết quả cụ thể, tạo thêm động lực cho hoạt động kết nối sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp trong toàn vùng.
Một cơ chế phối hợp tương đối đồng bộ đã được thiết lập, với Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng và Tổ giúp việc, cùng các thỏa thuận, quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai được các địa phương thống nhất. Trên nền tảng đó, hợp tác không chỉ dừng ở cấp quản lý mà ngày càng hướng đến thị trường và sản phẩm.
Ba trục du lịch liên vùng gồm “Những nẻo đường phù sa”, “Non nước hữu tình” và “Sắc màu vùng biên” đã được hình thành, mở thêm không gian để doanh nghiệp lữ hành xây dựng các hành trình xuyên vùng, kết nối nhiều điểm đến trong một chương trình.
Hiệu quả bước đầu thể hiện rõ qua lượng khách. Thống kê từ 100 doanh nghiệp lữ hành TP. Hồ Chí Minh thường xuyên tham gia chương trình cho thấy, khoảng 7,5 triệu lượt khách đã được đưa về các tỉnh, thành ĐBSCL trong giai đoạn 2020 - 2025.
Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến được triển khai theo hướng quy mô và đồng bộ hơn. Các địa phương đã phối hợp tổ chức 10 hội nghị, chương trình quảng bá và roadshow, thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu tại các không gian quảng bá chung. Hơn 50 phóng sự chuyên đề và 220 tin, bài cũng được thực hiện, góp phần lan tỏa hình ảnh, sản phẩm và điểm đến đặc trưng của vùng.
Đáng chú ý, bộ nhận diện thương hiệu du lịch chung “TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL - Sống động Phương Nam” đã được xây dựng và công bố. Đây là bước đi quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh thống nhất, tăng khả năng nhận diện và từng bước định vị ĐBSCL như một không gian du lịch giàu bản sắc, có sức hấp dẫn riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Để tạo bước chuyển mới cho hợp tác du lịch TP. Hồ Chí Minh - ĐBSCL trong giai đoạn 2026 - 2030, Cà Mau đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới khai thác tốt hơn lợi thế từng địa phương và nâng cao sức cạnh tranh chung của toàn vùng, trong đó tập trung vào củng cố cơ chế hợp tác và phân vai rõ hơn giữa các địa phương; hình thành các chuỗi sản phẩm và hành trình liên vùng có sức hút; lấy doanh nghiệp làm lực lượng nòng cốt để đưa các chương trình hợp tác đi vào thực chất; tạo đột phá về hạ tầng và khả năng tiếp cận điểm đến; chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao hiệu quả điều phối, chia sẻ thông tin và quảng bá chung.
Trong khuôn khổ Hội nghị, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, định hướng được thống nhất, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương để đưa vào chuỗi sản phẩm du lịch chung của vùng liên kết.
Các địa phương cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch của các tỉnh, thành phố hợp tác xây dựng, khai thác các tuyến du lịch kết nối liên địa phương, gắn kết hệ thống kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch...
Trung tâm Thông tin du lịch














