Non nước Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh: Côn Đảo phấn đấu trở thành điểm đến xanh, thu hút khách cao cấp

Cập nhật: 19/06/2026 10:15:33
Số lần đọc: 23
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặc khu Côn Đảo đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển Côn Đảo cơ bản trở thành khu du lịch đẳng cấp trong khu vực và quốc tế. Du lịch chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch đặc sắc kết hợp bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ môi trường đang được địa phương triển khai.


Đến với Côn Đảo, ấn tượng ban đầu đối với mọi du khách đó là hạn chế rác thải nhựa, những chai nhựa đựng nước được thay thế bởi lon nước bằng võ kẽm. Cùng với đó, túi nilon, vật liệu xốp dùng cắm hoa cũng không còn hiện hữu trong lẵng hoa, giỏ đồ lễ. Đó là kết quả đạt được từ mô hình "Du lịch không rác thải nhựa" và "Giỏ lễ xanh" tại các điểm tham quan, khu di tích lịch sử. Tại khu vực nghĩa trang Hàng Dương, mộ nữ anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu... du khách không còn thấy việc đốt vàng mã.

Lần đầu đến với Côn Đảo, chị Nguyễn Thị Hợp (xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ cảm nhận: "Du lịch ở đây xanh, sạch, đẹp, khu vực tâm linh không đốt vàng mã, tôi thấy văn minh. Tôi ủng hộ việc không đốt vàng mã ở khu vực tâm linh này".

Đa số người dân ở Côn Đảo cũng có chung ý kiến này, như chị Kiều Thị Anh - chủ một cửa hàng kinh doanh bán hoa, đồ cúng lễ: "Cấm đốt vàng mã là tốt, vì Côn Đảo nhỏ nếu đốt vàng mã sẽ lộn xộn. Cấm dùng xốp, mút thì chúng tôi cắm bông cũng vất vả, nhưng suy nghĩ thấy cục mút, xốp thấm nước không tiêu hủy được sẽ gây ô nhiễm môi trường".

Tuyên truyền, hướng dẫn du khách đến Côn Đảo sử dụng "Giỏ lễ xanh". Ảnh: Lưu Sơn

Du lịch xanh tại Côn Đảo là sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và tham quan lịch sử. Tại Vườn quốc gia Côn Đảo, du khách sẽ được trải nghiệm những cánh rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, cùng các hoạt động bảo tồn như thả rùa về biển, xem rùa đẻ trứng, lặn ngắm san hô, tham quan cây di sản...

Mô hình du lịch không rác thải nhựa có sự đồng hành của các đơn vị lữ hành đã mang đến cho du khách trải nghiệm khám phá có trách nhiệm. Ông Nguyễn Hoàng Phương - giám đốc một công ty du lịch cho biết: "Các chương trình tour cũng tuyên truyền cho du khách đến Côn Đảo không sử dụng những vật liệu ảnh hưởng đến môi trường. Côn Đảo chuyển đổi rất là tốt việc không sử dụng nhựa một lần. Chúng tôi đồng hành với chính quyền địa phương tuyên truyền cho du khách".

Hoạt động thả rùa biển về thiên nhiên thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Lưu Sơn

Bên cạnh phát triển du lịch sinh thái, việc gìn giữ hệ sinh thái rừng và biển cũng đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch. Hiện Côn Đảo đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, hãng hàng không, cảng hàng không, hãng tàu, cảng tàu, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch hoạt động trên địa bàn cam kết giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và ra mắt mô hình “Du lịch giảm nhựa” tại Côn Đảo.

Để chuyển đổi xanh, nhiều doanh nghiệp ở Côn Đảo đã tích cực tham gia với những hành động thiết thực. Bà Lê Mộng Thu - đại diện một cơ sở lưu trú trên đảo cho biết: "Năm vừa rồi, Côn Đảo hòa được điện lưới cũng thuận lợi nhiều. Chuyển đổi xanh thì chúng tôi đầu tư hệ thống nước nóng năng lượng Mặt Trời, khách sạn không sử dụng đồ nhựa một lần, chuyển sang vật liệu thân thiện môi trường. Khách sạn không dùng chai nước nhựa, túi nilon mà dùng chai thủy tinh, hộp giấy, ống hút giấy".

Miếu Ngũ Hành - một điểm đến tâm linh giữa lòng Côn Đảo. Ảnh: Nguyễn Tùng

Từ đầu năm 2026 đến nay, lượng khách đến với Côn Đảo đạt hơn 410 nghìn lượt, khách quốc tế đạt hơn 23.800 lượt; công suất phòng đạt khoảng 62%. Hiện nay, hệ thống lưu trú tại Côn Đảo tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, với 141 cơ sở lưu trú, khoảng 2.900 phòng.

Để du lịch Côn Đảo phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030 đón trên 1 triệu lượt khách/năm, bà Võ Thị Vân - Trưởng phòng Văn hóa - xã hội, UBND đặc khu Côn Đảo chia sẻ: "Hiện nay các chuyến bay đến Côn Đảo đang hạn chế, nên rất cần nhà đầu tư chiến lược vào nâng cấp sân bay, giải quyết vấn đề đi lại của du khách. Mùa gió chướng tàu không vận chuyển được, mà trong khi đó sân bay lại đang hạn chế. Khách đi bằng máy bay nhu cầu rất cao, địa phương cũng mong muốn đón những chuyến bay quốc tế để thu hút khách chất lượng cao".

Côn Đảo có khoảng ba phần tư diện tích rừng và khoảng 14.000 héc-ta biển dành cho bảo tồn, trong khi nhu cầu phát triển, đầu tư cho du lịch ngày càng tăng. Chính vì vậy giải quyết hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế, xã hội đang là bài toán nhiều thách thức lớn đối với Côn Đảo.

Ông Phan Trọng Hiền - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết: "Côn Đảo định hướng phát triển thành điểm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chính vì thế mà TP.HCM kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đến với Côn Đảo để đầu tư những công trình, dự án chất lượng cao song hành với du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng".

Mạnh Phương

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 14/06/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT