Hoạt động của ngành

Thái Nguyên: Mở rộng dư địa tăng trưởng du lịch

Cập nhật: 06/02/2026 10:06:18
Số lần đọc: 23
Sau năm 2025 bùng nổ với doanh thu kỷ lục xấp xỉ 7.500 tỷ đồng, du lịch Thái Nguyên đang đứng trước vận hội bứt phá mạnh mẽ. Ngành Du lịch xứ Trà xác định không dừng lại ở danh xưng “điểm đến tiềm năng” mà chủ động mở rộng dư địa tăng trưởng bằng tư duy liên kết vùng và hệ sinh thái số hóa toàn diện, hướng tới mục tiêu 12 triệu lượt khách vào năm 2030.


Du khách hái chè xuân ở vùng chè La Bằng.

Nhìn lại "bức tranh" tăng trưởng năm 2025, con số hơn 7,3 triệu lượt khách là lời khẳng định cho vị thế của Thái Nguyên trên bản đồ du lịch miền Bắc. Giới chuyên gia nhận định, địa phương đã thực sự thoát khỏi cái bóng của một vùng đất vốn chỉ được coi là “tiềm năng” để trở thành một cực tăng trưởng thực thụ.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi làm nên sức nặng của năm qua nằm ở doanh thu 7.500 tỷ đồng. Đây là chỉ dấu cho thấy Thái Nguyên thành công trong việc giải mã bài toán kinh tế du lịch đó là kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách thay vì chỉ đón những đoàn khách ghé thăm rồi đi ngay trong ngày.

Bước sang năm 2026, chiến lược “mở đất” được Thái Nguyên đẩy mạnh thông qua các trục liên kết vùng sâu rộng.

Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, chia sẻ; Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc đứng một mình sẽ khiến địa phương khó lòng đối đầu với những trung tâm lớn. Do đó, Thái Nguyên chọn cách cộng hưởng sức mạnh.

Trục di sản Đông Bắc kết nối ATK Định Hóa với Hồ Ba Bể (Bắc Kạn cũ) và thác Bản Giốc (Cao Bằng) trở thành con đường huyết mạch, hòa quyện giữa giáo dục truyền thống và khám phá thiên nhiên.

Song song đó, trục nghỉ dưỡng tâm linh nối liền Tam Đảo, Tây Thiên (Vĩnh Phúc cũ) và Tuyên Quang cũng được khơi thông, giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Sự dịch chuyển này mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú trung bình từ 1,5 ngày lên 2 - 3 ngày, tạo nguồn thu bền vững cho hệ thống dịch vụ phụ trợ.

Trải nghiệm ở thác 7 tầng, xã Thần Sa.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình từ du lịch thông minh đơn thuần sang du lịch “thấu hiểu”.

Mục tiêu của tỉnh là tạo ra một môi trường mà ở đó, mỗi du khách khi bước chân vào địa phận Thái Nguyên đều được hỗ trợ bởi các gợi ý lịch trình riêng biệt dựa trên sở thích cá nhân ngay trên thiết bị di động.

Công nghệ này đồng thời là công cụ quản trị sắc bén cho cơ quan chức năng. Dữ liệu thực tế giúp dự báo chính xác lưu lượng khách tại các điểm nóng như hồ Núi Cốc hay các vùng trà đặc sản, từ đó điều tiết giao thông và dịch vụ, xóa bỏ tình trạng quá tải hay ép giá vào mùa cao điểm.

Trong tầm nhìn dài hạn, năm 2026 đóng vai trò là năm bản lề thực thi giai đoạn 2 của Đề án 17-ĐA/TU về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Với nguồn vốn đầu tư công 551 tỷ đồng, Thái Nguyên đang tập trung vào việc “tinh chế” tài nguyên.

Biểu diễn hát Then ở Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên.

Sự xuất hiện của du lịch Golf tiêu chuẩn quốc tế và các khu nghỉ dưỡng Wellness dựa trên nguồn dược liệu quý của núi rừng chính là lời giải cho phân khúc khách hàng cao cấp.

Đặc biệt, văn hóa trà vốn là hồn cốt của vùng đất này đang được nâng tầm thành một di sản trải nghiệm sống động. Du khách không chỉ thưởng trà mà được sống trong không gian văn hóa trà, hiểu về đạo trà và giá trị nhân văn ẩn sau mỗi búp chè xanh.

Du lịch Thái Nguyên giờ đây không chỉ là câu chuyện của những con số hay doanh thu kỷ lục, đó là cuộc cách mạng về tư duy kiến tạo bền vững, biến mỗi hành trình trở thành một trải nghiệm hạnh phúc thực thụ cho du khách.

Kim Tuyến

Nguồn: Báo Thái Nguyên - baothainguyen.vn- Đăng ngày 06/02/2026

Cùng chuyên mục