Tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản theo hướng thực chất, hiệu quả
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC
Chào mừng ông Tanaka Hiroshi đến thăm và làm việc tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai chúc mừng ông trên cương vị công tác mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm của mình, ông sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản.
Khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Phó Cục trưởng nhấn mạnh hợp tác du lịch đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản và khách Nhật Bản đến Việt Nam đều có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng phía Nhật Bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng trao đổi khách du lịch giữa hai nước.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định xu hướng khách du lịch hai nước hiện đang phát triển tương đồng. Ảnh: TITC
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị hai bên sớm xây dựng kế hoạch phối hợp trong thời gian tới để cùng bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất các giải pháp và triển khai những nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch giữa hai nước theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định xu hướng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản và khách Nhật Bản đến Việt Nam hiện đang phát triển tương đồng, tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Theo Phó Cục trưởng, hợp tác du lịch không chỉ góp phần tăng trưởng lượng khách, gia tăng chi tiêu và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó tạo nền tảng cho hợp tác kinh tế - xã hội giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hiện đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, khoa học, chuyển đổi số, trong đó, mô hình hợp tác giữa địa phương với địa phương đang trở thành xu hướng tích cực và cần tiếp tục được phát huy trong lĩnh vực du lịch nhằm tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác phát triển giữa các địa phương của hai nước.
Ông Tanaka Hiroshi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC
Tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Tanaka Hiroshi gửi lời cảm ơn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham gia Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản - Việt Nam do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức vào tháng 3 vừa qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về các hoạt động xúc tiến, giao lưu du lịch giữa hai nước trong thời gian tới.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai tặng quà lưu niệm cho Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Tanaka Hiroshi. Ảnh: TITC
Ông Tanaka Hiroshi cũng chia sẻ ấn tượng về ẩm thực và các điểm du lịch tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự phát triển tích cực trong hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua. Phía Nhật Bản kỳ vọng trong tương lai sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương của hai nước, góp phần tăng cường phát triển du lịch song phương.
Trung tâm Thông tin du lịch














