Hoạt động của ngành

Tăng cường đối thoại chính sách, đưa hợp tác giữa Bộ VHTTDL và EuroCham đi vào chiều sâu

Cập nhật: 22/05/2026 11:26:49
Số lần đọc: 20
(TITC) - Chiều ngày 20/5, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và thực chất, thể hiện tinh thần đồng hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam thông qua cơ chế đối thoại chính sách thường xuyên, kịp thời trao đổi và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

EuroCham là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Việt Nam, được thành lập năm 1998 trên cơ sở hợp nhất các hiệp hội doanh nghiệp của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Hiện nay, EuroCham là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, với hơn 1.400 doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghiệp sáng tạo, du lịch, logistics, chuyển đổi số, y tế, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

EuroCham đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Trong thời gian qua, EuroCham thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách, hội thảo chuyên đề và chương trình xúc tiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Chào mừng đoàn EuroCham, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá cao vai trò của EuroCham và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, công nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững.

Thứ trưởng khẳng định Bộ VHTTDL coi trọng các ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Đồng thời nhấn mạnh, những buổi trao đổi trực tiếp như vậy có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường hiểu biết, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch EuroCham Nguyễn Hải Minh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Thay mặt EuroCham, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch EuroCham trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và chuyển đổi số.

Đại diện EuroCham cho biết kết quả Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam đang ở mức cao; có tới 93% doanh nghiệp thành viên sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. EuroCham khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và công nghiệp sáng tạo.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện các tiểu ban của EuroCham bày tỏ sự quan tâm tới nhiều nội dung như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trên môi trường số; chính sách thị thực và tạo thuận lợi cho du lịch; phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe; hợp tác công - tư, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu quốc gia…

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã trao đổi, cung cấp thông tin cập nhật về chính sách miễn thị thực của Việt Nam đối với công dân các nước EU; đồng thời chia sẻ các định hướng thu hút khách du lịch chất lượng cao từ châu Âu, phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng nhấn mạnh, du lịch y tế được xác định là sản phẩm du lịch chiến lược trong thời gian tới. Về mặt pháp lý, Bộ VHTTDL đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các tiêu chuẩn nhằm chuẩn hóa phân khúc dịch vụ quan trọng này. Đồng thời, Bộ VHTTDL và Bộ Y tế đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025 - 2030.

Nhiều địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả các mô hình du lịch y tế. Bộ Y tế cũng đã ban hành Đề án phát triển dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ du lịch đến năm 2030. Hiện Bộ VHTTDL đang phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các gói sản phẩm du lịch y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Liên quan đến lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ bản quyền trên môi trường số, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Phạm Thị Kim Oanh đã trao đổi nhiều nội dung doanh nghiệp quan tâm như thủ tục đăng ký quyền tác giả trực tuyến, cơ chế xử lý vi phạm bản quyền số, tăng cường phối hợp liên ngành và định hướng hoàn thiện khung pháp lý về quyền tác giả trong thời gian tới.

Về hoạt động quảng cáo trên môi trường số, hoạt động livestream và quản lý người có ảnh hưởng (KOL/KOC), Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Chấn đã trao đổi cụ thể về định hướng hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường tính minh bạch của hoạt động quảng cáo số, đồng thời ghi nhận các đề xuất của doanh nghiệp nhằm tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Thứ trưởng Hồ An Phong tặng quà kỷ niệm Phó Chủ tịch EuroCham Nguyễn Hải Minh (Ảnh: TITC)

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và các khuyến nghị thiết thực từ phía EuroCham và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Thứ trưởng khẳng định Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với EuroCham nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Bộ VHTTDL luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu, nhằm phát triển các ngành văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo theo hướng xanh, hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ số và phát triển bền vững.

Lãnh đạo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 21/5/2026

Cùng chuyên mục