Sống chậm ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
Sống chậm với văn hóa làng
Cách không xa trung tâm thành phố Hà Nội, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng) với không gian xanh mát, hồ nước rộng và được bao quanh bởi những ngôi làng truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam, nơi có đồng bào các dân tộc sinh sống và hoạt động thường xuyên với không gian đa dạng, đậm sắc màu văn hóa.
Ở Làng, mỗi buổi sáng khi thức giấc, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt với cuộc sống đô thị bởi tiếng chim hót, tiếng gà gáy, điệu khèn Mông hay tiếng đàn tính từ xa vọng lại, trầm bổng, réo rắt, nhẹ nhàng... trong không khí bình yên, lặng mà không tĩnh. Không gian như níu lại nhịp sống của bạn, giúp bạn “sống chậm” lại để tận hưởng từng khoảnh khắc.
Thưởng thức, trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong không gian các khu làng.
“Là người miền biển, nhân dịp nghỉ hè, tôi tổ chức cho gia đình lên thăm ‘Làng’ như một chuyến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa vùng cao, vừa để thay đổi không khí cho con trẻ. Đến làng mới thấy, địa chỉ văn hóa đặc sắc, mới mẻ, hấp dẫn này là nơi nghỉ ngơi, thư giãn rất tốt, là nơi để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống đô thị bộn bề”, Ngọc Tuấn, du khách đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng chia sẻ.
Trao đổi với đại diện Làng, được biết, điều kiện ăn nghỉ tại Làng hiện rất đa dạng, du khách có thể lựa chọn nghỉ homestay tại các khu làng để trải nghiệm văn hóa của đồng bào vùng cao. Nếu muốn dịch vụ hiện đại, phòng nghỉ sang trọng, du khách có thể lựa chọn khu Trại sáng tác tại Làng với 3 biệt thự đầy đủ tiện nghi, hoặc có thể lựa chọn 03 nhà song lập với 24 phòng khép kín và 02 nhà cộng đồng, nơi đây có thể đón tiếp phục vụ khoảng 200 người, phù hợp cả với các đoàn đông hay nhóm nhỏ. Khu Trại sáng tác còn có bể bơi ngoài trời giữa không gian xanh mát dành cho du khách thư giãn sau một ngày vui chơi, khám phá.
Học sinh thử chơi nhạc cụ của đồng bào.
Nói về không gian Trại sáng tác tại Làng, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Từ tháng 4/2025, khi dự án Trại sáng tác chính thức đi vào hoạt động, chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ tạo được sức hút đặc biệt cho ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân của Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, khu Trại sáng tác trong khuôn viên Làng nhận được đánh giá rất tốt của du khách, đặc biệt là du khách lớn tuổi và học sinh, những đối tượng khách có nhu cầu trải nghiệm, nghỉ ngơi tiện nghi với không gian riêng biệt, cơ sở vật chất tiêu chuẩn cao. Đồng thời, không gian Trại sáng tác cũng rất phù hợp để tổ chức các hoạt động tập thể theo chương trình tour riêng phục vụ các đoàn sáng tác nghệ thuật, hoặc dành cho du khách có nhu cầu không gian riêng biệt.
“Có thể nói, việc đưa khu Trại sáng tác vào hoạt động là bước đi đột phá, chắc chắn của Làng, giúp khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa của Làng và lan tỏa nhiều hơn các giá trị đến với cộng đồng, du khách. Đồng thời giúp chúng tôi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Làng là bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam”, ông Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh.
Làng Văn hóa có nhiều lựa chọn lưu trú cho du khách, từ hình thức homestay cùng người dân tới các khu nghỉ tiện nghi, hiện đại.
Đa dạng sản phẩm, đẩy mạnh kết nối phục vụ du khách
Việc đưa vào hoạt động khu Trại Sáng tác giúp hoàn thiện hơn hệ thống sản phẩm dịch vụ của Làng, phục vụ đa dạng du khách tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, Làng Văn hóa cũng có thêm dư địa để thiết kế nhiều sản phẩm mới, kết nối với các đối tác trong việc khai thác, phát huy giá trị văn hóa dân tộc vốn là thế mạnh của Làng.
“Khi hệ thống sản phẩm dịch vụ hoàn thiện trên cơ bản, chúng tôi có kế hoạch kết nối, phối hợp với các địa phương, với Sở Du lịch Hà Nội, và đặc biệt là các công ty lữ hành để thu hút khách đến với Làng, để Làng trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch Thủ đô, nơi du khách sẽ được thỏa mãn, từ khám phá, trải nghiệm, vui chơi, giao lưu văn hóa cho tới các hoạt động thư giãn, nghỉ ngơi, sống chậm hay chữa lành”, ông Trịnh Ngọc Chung chia sẻ.
Bể bơi ngoài trời giữa không gian xanh mát tại khu Trại sáng tác.
Theo Ngọc Tuấn cho biết, 2 ngày 1 đêm cho chuyến đi khám phá “Làng” là một hành trình ngắn và hợp lý đối với mọi gia đình có con đang ở lứa tuổi đi học. Ở Làng có nhiều điểm khám phá, bổ sung kiến thức văn hóa, dân tộc, vừa vui, vừa thêm kiến thức. Đồng thời cũng có nhiều không gian cho các hoạt động ngoài trời như khu cắm trại, khu tổ chức team building và các trò chơi bổ ích. Làng cũng có các chương trình trải nghiệm dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau.
Ban ngày, du khách có thể hòa mình vào các hoạt động dân ca dân vũ, hát then, thổi khèn, đánh chiêng, múa xoan; thử sức với trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, đu dây... tại các khu Làng Mường, Làng Thái, Làng Bana, Làng Kh’mer… Những du khách yêu thủ công truyền thống có thể trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, đan lát, móc lưới… dưới sự hướng dẫn tận tình của đồng bào… Thưởng thức ẩm thực truyền thống dân tộc đặc sắc như cơm lam, thịt nướng ống tre, xôi ngũ sắc, bánh tét, canh măng, rượu cần… Hoặc có thể thư giãn bên bể bơi ngoài trời, hoặc cùng nhau tổ chức bữa tiệc BBQ ấm cúng bên hồ.
Có nhiều không gian tổ chức sự kiện ngoài trời phù hợp mọi lứa tuổi.
Chị Song Hà, Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: Cách Hà Nội 1h đi xe, “Làng” là điểm đến rất tuyệt để thư giãn, nghỉ ngơi cuối tuần với nhiều lựa chọn dành cho du khách. “Làng” là nơi vừa phù hợp để khám phá, trải nghiệm cho giới trẻ với nhiều điểm checkin, chụp ảnh đẹp, lại có nhiều không gian thư giãn, nghỉ ngơi cho những người trưởng thành cân bằng áp lực sống đô thị. Đây là nơi du khách có thể quay lại nhiều lần để vui chơi, xả stress hay “sống chậm” mà không nhàm chán.
Ẩm thực của đồng bào vùng cao luôn là trải nghiệm hấp dẫn thực khách, du khách khám phá, thưởng thức.
Thư Vũ