Phú Thọ đón hơn 10,5 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026

Lễ hội Đền Hùng năm 2026. Ảnh: NAG Tùng Vy
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, ước tính trong 2 quý đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón 10.535 nghìn lượt khách tham quan. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 3.216 nghìn lượt với 3.859 nghìn ngày khách; riêng phân khúc khách quốc tế đạt 74 nghìn lượt với 148 nghìn ngày khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 10.755 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển dịch vụ và nâng cao đời sống người dân địa phương.
Những con số ấn tượng trên cho thấy du lịch đang từng bước trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt, sau khi hợp nhất ba địa phương Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, Phú Thọ đã sở hữu một không gian du lịch rộng lớn với hệ thống tài nguyên phong phú. Nơi đây hội tụ đầy đủ các loại hình từ du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng cho đến thể thao, vui chơi giải trí. Đây là lợi thế nổi bật để địa phương xây dựng các tuyến, điểm và sản phẩm du lịch liên vùng, từ đó gia tăng thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách.
Nếu trước đây, nhiều du khách chỉ lựa chọn một điểm đến đơn lẻ trong hành trình, thì nay Phú Thọ đã có đủ điều kiện để hình thành những tour trải nghiệm kéo dài nhiều ngày. Hành trình này kết nối từ vùng đất cội nguồn với hệ thống di sản văn hóa đặc sắc đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, điểm du lịch sinh thái, hồ nước, núi rừng và các bản làng cộng đồng thanh bình. Bước chuyển mình này không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo ra sức cạnh tranh mới, định vị lại vị thế của du lịch Phú Thọ trên bản đồ du lịch quốc gia.
Để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý hoạt động lữ hành được tăng cường nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và đúng quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn được hướng dẫn sát sao trong việc xây dựng chương trình du lịch chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường.
Song song với đó, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tiếp tục được rà soát, quản lý và nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Không chỉ đơn thuần là người đồng hành, mỗi hướng dẫn viên còn là một "đại sứ du lịch" góp phần lan tỏa hình ảnh về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Phú Thọ. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì thế được xác định là một trong những yếu tố then chốt để tối ưu hóa trải nghiệm của du khách.
Đối với hệ thống cơ sở lưu trú, ngành Du lịch tỉnh Phú Thọ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn nghiêm ngặt các điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Nhờ vậy, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và homestay đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và quốc tế.
Cùng với công tác quản lý, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trong nửa đầu năm 2026, du lịch Phú Thọ đã tích cực tham gia 11 hội chợ, triển lãm, sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn trên cả nước. Thông qua các gian hàng đặc sắc, hình ảnh tài nguyên, điểm đến, các sản phẩm du lịch mới, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP đã được giới thiệu rộng rãi tới các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư cùng đông đảo công chúng.
Một trong những dấu ấn nổi bật nhất là việc tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho điểm đến. Tiêu biểu là "Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa Du lịch Đất Tổ" - thương hiệu du lịch tâm linh đặc trưng của Phú Thọ. Năm 2026, chương trình được tổ chức với quy mô lớn, nhiều điểm mới và không gian lễ hội mở rộng, thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách hướng về cội nguồn.
Bên cạnh đó, chương trình "Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026" do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức cũng mang lại hiệu ứng lớn. Đây không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, mà còn trở thành diễn đàn kết nối đầu tư, thương mại và du lịch hiệu quả giữa Phú Thọ với các đối tác xứ Chùa Vàng.
Ngoài ra, chuỗi hoạt động Du lịch hè Tam Đảo 2026 với chủ đề "Tam Đảo - Điểm hẹn trên mây" cũng tạo sức hút lớn thông qua các chương trình kích cầu, triển lãm du lịch - ẩm thực, không gian OCOP và nghệ thuật trải nghiệm. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, liên kết kích cầu nhằm kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

Đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 (Ảnh: NAG Tùng Vy)
Tại khu vực Xuân Hòa, Tuần lễ Du lịch Xuân Hòa năm 2026 gắn với Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đã trở thành điểm nhấn văn hóa, thể thao và ẩm thực đặc sắc của địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương, phác họa một Phú Thọ đổi mới, đa dạng và giàu bản sắc.
Đặc biệt, công tác xúc tiến gắn liền với việc tổ chức các đoàn Famtrip và Presstrip khảo sát thực tế với sự tham gia của gần 50 đơn vị lữ hành, cơ quan báo chí, truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc. Đây được xem là hướng đi đột phá và hiệu quả trong bối cảnh xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách chịu tác động lớn từ truyền thông số. Việc kết hợp giữa quảng bá truyền thống với chuyển đổi số đang giúp hình ảnh Phú Thọ tiếp cận gần hơn, nhanh hơn với các thị trường mục tiêu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tham quan gian hàng Du lịch Phú Thọ
Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy những chuyển biến tích cực trong tư duy phát triển theo hướng liên kết, chuyên nghiệp và bền vững. Với lợi thế từ không gian du lịch mới sau sáp nhập, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du lịch Phú Thọ đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ để trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh.
Trong thời gian tới, ngành Du lịch Phú Thọ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. Phát huy các giá trị văn hóa cội nguồn và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng điểm đến "An toàn - Thân thiện - Bản sắc - Hấp dẫn", tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Trung tâm Thông tin du lịch









