Phát triển du lịch xanh Lung Ngọc Hoàng - lá phổi xanh của Đồng bằng sông Cửu Long
Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Lung Ngọc Hoàng Lê Văn Sơn, cho biết, toàn khu có diện tích khoảng 2.800 ha, trong đó Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng đang quản lý hơn 2.762 ha, bao gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (hơn 1.001 ha), phân khu phục hồi sinh thái (929 ha), phân khu dịch vụ hành chính (783 ha). Diện tích đất có rừng hơn 1.482 ha, chiếm gần 53% tổng diện tích, chủ yếu trồng cây tràm.
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (xã Phương Bình, TP Cần Thơ) từ lâu được ví là “lá phổi xanh” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Nơi đây rất đa dạng sinh học về thực vật và động vật. Nhóm thực vật bậc cao có 396 loài, 286 chi, 104 họ thuộc 3 ngành thực vật: dương xỉ, thông, ngọc lan. Bên cạnh đó, động vật cũng rất đa dạng như: động vật đất (59 loài), côn trùng (100 loài), thân mềm (13 loài), nhóm cá (75 loài), nhóm chim (72 loài)… Tất cả có 206 loài, trong đó có 9 loài chim quý hiếm.
Điểm đặc sắc của Lung Ngọc Hoàng chính là sự nguyên sơ, yên tĩnh hiếm có. Đây là môi trường sống của hàng trăm loài động thực vật, trong đó có nhiều loài chim nước, lưỡng cư và bò sát quý hiếm. Một số loài cá đồng vốn ít thấy ngoài tự nhiên vẫn còn hiện diện trong khu vực này. Ngoài ra, nơi đây còn có những mảng rừng tràm, đầm lầy và hệ thống sông rạch đa dạng. Nhờ vậy, khu vừa mang giá trị sinh thái, vừa góp phần điều hòa khí hậu, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.
Ông Lê Văn Sơn cho biết thêm, định hướng phát triển trong thời gian tới của Khu bảo tồn là phát triển du lịch sinh thái. Đề án phát triển du lịch sinh thái tại Lung Ngọc Hoàng đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2021 và vừa điều chỉnh, bổ sung vào đầu năm 2025. Mục tiêu là xây dựng nơi đây thành điểm đến vừa mang tính giáo dục, nghiên cứu khoa học, vừa tạo cơ hội trải nghiệm cho du khách.
Hàng ngày, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đều tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng.
Tiếp đó, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch thực hiện dự án Du lịch sinh thái Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng với tổng mức đầu tư hơn 526 tỷ đồng. Kế hoạch đề ra tiến độ lựa chọn nhà đầu tư là từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, với các công việc trọng tâm: lập hồ sơ chuyển loại rừng gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường; xây dựng hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê môi trường rừng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cấp giấy phép xây dựng...
"Chúng tôi mong muốn phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với thiên nhiên hoang dã, giúp du khách đi xuồng xuyên rừng, quan sát chim cá, tìm hiểu cây dược liệu bản địa. Quan trọng hơn, phát triển du lịch sẽ tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư quanh Khu bảo tồn. Thay vì khai thác tài nguyên theo hướng tận diệt, bà con có thể tham gia làm du lịch cộng đồng, homestay, ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm. Hiện chúng tôi cũng đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, tập đoàn du lịch lớn để khai thác tiềm năng này, tạo nguồn thu ổn định, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước".
Ngọc Phạm