Ngành VHTTDL quyết tâm bứt tốc, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng các Thứ trưởng chủ trì, điều hành Hội nghị. Ảnh: TITC
Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện
Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL cho biết, với sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thực tiễn của tập thể lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, công tác văn hoá, thể thao và du lịch đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Nổi bật trong đó, Bộ trưởng và các Thứ trưởng quyết liệt chỉ đạo quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được được ưu tiên hàng đầu. Các vấn đề lớn, có tính định hướng của Ngành được xác định lộ trình triển khai cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tế.
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ VHTTDL 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: TITC
Du lịch tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục là điểm sáng trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Tổng lượng khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 518 nghìn tỷ đồng.
Ngành Du lịch đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/01/2025 của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thuỵ Sỹ…
Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, nổi bật là: xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025; tham dự các hội chợ du lịch quốc tế; phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Huế 2025; Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước châu Âu; Quảng bá, giới thiệu Du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes và các hoạt động bên lề; Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đề xuất chính sách thị thực…
Các hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa được triển khai hiệu quả; công tác báo chí, truyền thông, xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc được thực hiện thường xuyên, liên tục với hiệu quả ngày càng được nâng cao; phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh; thể thao thành tích cao có bước khởi sắc; công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí có tín hiệu phát triển tích cực với nhiều sản phẩm, hoạt động văn hóa đặc sắc, sáng tạo. Công tác văn hóa đối ngoại có nhiều điểm sáng, chuyển biến tư duy từ “Gặp gỡ giao lưu” sang “Hợp tác đích thực”, nhiều hoạt động, chương trình, văn kiện hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức ký kết nhân các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tham dự Hội nghị. Ảnh: TITC
Triển khai quyết liệt công tác VHTTDL, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên
Trong 6 tháng cuối năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025. Xây dựng các dự án luật, nghị định, thông tư để ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo chương trình xây dựng pháp luật năm 2025. Tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện việc phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực của Ngành khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình giải trí với nội dung tích cực.
Ngành Du lịch tiếp tục triển khai Kế hoạch của Bộ VHTTDL thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số; Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 15/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.
Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội chợ, chương trình xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài. Xây dựng kế hoạch đăng cai các Hội nghị quốc tế về du lịch trong năm 2026 tại Việt Nam trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với thành phố Huế tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025. Xây dựng Chương trình Quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới giai đoạn 2026 - 2030.
Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL phát biểu tham luận. Ảnh: TITC
Đối với ngành Văn hóa, tiếp tục triển khai Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục triển khai tổ chức đầu tư chiều sâu tạo nguồn kịch bản phim truyện điện ảnh hướng tới các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và của ngành. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức các cuộc Liên hoan toàn quốc và quốc tế. Hoàn thiện Đề án về công nghiệp giải trí Việt Nam; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngành Thể dục, thể thao tiếp tục hoàn thiện Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026 - 2046; Đề án phát triển Điền kinh Việt Nam giai đoạn 2030 - 2045, Đề án phát triển Bóng đá Việt Nam giai đoạn 2030 - 2045 và xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu trực tuyến. Ảnh: TITC
Lĩnh vực báo chí và truyển thông tiếp tục thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Triển khai dự án “Hệ thống lưu chiểu và phân tích dữ liệu báo chí, truyền thông quốc gia”. Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cơ chế hợp tác, thúc đẩy báo chí, xuất bản Việt Nam với các cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản nước ngoài. Thúc đẩy thông tin đối ngoại trên báo chí. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.
Hội nghị đã bày tỏ nhất trí với báo cáo công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Đồng thời các địa phương, đơn vị thuộc Bộ cũng đã trao đổi ý kiến, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để thực hiện quyết liệt, thành công nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
“Bộ hướng dẫn, Sở đồng hành, vì một sứ mệnh chung”
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để nhìn lại kết quả của 6 tháng đầu năm 2025 mà còn để triển khai công việc 6 tháng cuối năm 2025 sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính của cả nước, bộ máy nhà nước được kiện toàn. Ghi nhận những ý kiến thảo luận, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham dự, Bộ trưởng cho biết, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các công việc, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TITC
Bộ trưởng vui mừng trong thời gian qua, thông qua các hoạt động thực tiễn của ngành đã giúp Đảng, Nhà nước, Nhân dân nhận thức về văn hóa một cách sâu sắc, đầy đủ hơn trên tinh thần “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”. Khi chúng ta thay đổi cách thức tiếp cận từ tư duy làm văn hóa sang quản lý Nhà nước về văn hóa, kiến tạo các chính sách mới, chuyển hướng đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng, sự nghiệp văn hóa của toàn dân sẽ được kiến tạo từng bước từ bước nhỏ đến bước lớn, từ đơn giản đến phức tạp, từ đó tháo gỡ từng điểm nghẽn, nút thắt. Khi đó, văn hóa của chúng ta cũng được đặt đúng vị trí, ngày càng khẳng định được vị thế.
Bộ trưởng cũng cho biết, tại buổi làm việc vừa qua với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, Việt Nam phát triển vượt bậc như ngày hôm nay chính là dựa trên trụ cột của văn hóa, Việt Nam kiên định lấy văn hóa làm nền tảng cho sự phát triển không ngừng này. Qua đó có thể khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước, thể hiện trong dự thảo văn kiện báo cáo chính trị của Đại hội XIV của Đảng.
Một trong những nội dung quan trọng là khi xác định vai trò quản lý nhà nước, Bộ VHTTDL cùng các Sở phải thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tập trung rà soát các thể chế, chính sách, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành thêm các luật, nghị định mới và đôn đốc nhau cùng triển khai thực hiện. Đặc biệt, những thiết chế về văn hóa, thể thao và du lịch cũng cần được đề cập trong luật.
Toàn ngành được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho tổ chức nhiều sự kiện cấp quy mô quốc gia, quốc tế, là cơ hội để khẳng định vẻ đẹp, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Nổi bật trong đó là sự kiện kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các hoạt động này không chỉ lan tỏa sức mạnh đoàn kết, yêu nước của dân tộc, mà còn là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự hưởng ứng của Nhân dân.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TITC
Bộ trưởng nhấn mạnh, một trong những điểm sáng của ngành VHTTDL chính là du lịch, trở thành động lực của sự tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đặc biệt khi các chuỗi cung ứng bị đứt gãy do tình hình thế giới có nhiều biến động, ngành Du lịch đã kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo. Ngành Du lịch cũng đã tạo nhận thức mới về xuất khẩu tại chỗ, tổ chức tour, tuyến đón khách du lịch. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam không chỉ muốn khám phá vẻ đẹp đất nước, con người mà còn để thỏa mãn nhu cầu mua sắm, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành VHTTDL cần đẩy mạnh phát triển hơn nữa tất cả các lĩnh vực, các sản phẩm du lịch phải mang dấu ấn văn hóa, phải kết nối với nghệ thuật, âm nhạc… Để làm được điều đó, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành phải "Hợp lực, Chọn điểm, Bứt tốc" trong thời gian tới.
Thực hiện quyết liệt theo tinh thần “Bộ hướng dẫn, Sở đồng hành, vì một sứ mệnh chung”, phát triển đất nước giàu mạnh trong kỷ nguyên mới, vì du lịch xanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vì thể thao thành tích cao, vì văn hóa giàu bản sắc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị, toàn ngành tập trung tăng cường truyền thông chính sách để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; để đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật thông qua các hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân. Bên cạnh đó, các địa phương liên kết, phối hợp với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, chủ động phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để cùng nhau xây dựng những mô hình xúc tiến mới, quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ nổi bật của mỗi địa phương, doanh nghiệp.
Bộ trưởng đề nghị các Sở VHTTDL cần chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp để tăng cường khai thác thị trường du lịch, phát triển sản phẩm, tăng cường truyền thông. Cùng với đó, cần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó chú trọng phát triển các loại hình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các concert quy mô lớn để thu hút công chúng đến thưởng thức.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL kỳ vọng toàn ngành sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của mình để đưa ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch bứt tốc, về đích, đóng góp mạnh mẽ vào kinh tế - xã hội đất nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2024. Ảnh: TITC
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2024.
Trung tâm Thông tin du lịch