Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tiếp Nhà sản xuất phim Bollywood bàn kế hoạch xúc tiến du lịch qua bộ phim “Love in Vietnam”
Cảm ơn sự đón tiếp của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Nhà sản xuất phim Rahul Bali bày tỏ ấn tượng với thiên nhiên tươi đẹp, danh lam thắng cảnh hùng vĩ, con người thân thiện, văn hóa đặc sắc và ẩm thực vô cùng hấp dẫn của Việt Nam. Cùng với đó, những chính sách thuận lợi về thị thực, đường hàng không, tình hình an ninh - chính trị ổn định cũng là những yếu tố khiến du khách Ấn Độ lựa chọn Việt Nam là điểm đến yêu thích hàng đầu. Minh chứng là năm 2024, Việt Nam đón hơn 501.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần gấp ba lần thời điểm năm 2019. Song, đây vẫn là con số còn khiêm tốn so với tiềm năng du lịch của Việt Nam.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh và Nhà sản xuất phim Rahul Bali chụp ảnh lưu niệm cùng poster phim "Love in Vietnam". Ảnh: TITC
Chia sẻ về bộ phim “Love in Vietnam” (Yêu từ cái nhìn đầu tiên), Nhà sản xuất phim Rahul Bali cho biết, dự án phim có kinh phí khoảng 4 triệu USD, được khởi quay từ tháng 9/2024 tại miền Trung và miền Nam Việt Nam, đã công bố tại Liên hoan phim Cannes 2024, chính thức trình chiếu tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF 2025) vào đầu tháng 7 và dự kiến ra mắt tại cả Việt Nam và Ấn Độ trong mùa hè năm nay. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đến từ nền điện ảnh hai nước. Bộ phim hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến sẽ được phát hành tại hơn 1.000 rạp chiếu phim ở Ấn Độ, tiếp cận khoảng 8 triệu khán giả.
Đặc biệt, khán giả Ấn Độ có xu hướng muốn đến tận nơi chiêm ngưỡng các địa điểm đã xuất hiện trên màn ảnh, nơi mà thần tượng của họ đã tới quay phim. Vì vậy, với cảnh quan độc đáo và di sản văn hóa phong phú, Việt Nam hoàn toàn có đủ tiềm năng để đón “làn sóng” khách Ấn Độ tăng mạnh, có cơ hội trở thành điểm đến hàng đầu của khách Ấn Độ trong những năm tới.
Để du lịch Việt Nam thực sự lan tỏa rộng rãi đến với người dân Ấn Độ, ông Rahul Bali đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cùng với bộ phim, trong đó xây dựng trailer với thời lượng khoảng 40 giây giới thiệu tiềm năng, vẻ đẹp của Việt Nam. Video sẽ được trình chiếu trước mỗi suất phim nhằm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và điểm đến du lịch Việt Nam đến gần hơn, trực tiếp hơn với công chúng Ấn Độ.
Ông Rahul Bali cũng đề xuất mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Namaste Vietnam (Xin chào Việt Nam), mời các nhà làm phim, nghệ sĩ, đạo diễn, doanh nghiệp, các công ty Ấn Độ cùng tham gia để tìm hiểu, lựa chọn cho bối cảnh phim. Đồng thời mong muốn các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia để Lễ hội diễn ra thành công hơn.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh và Nhà sản xuất phim Rahul Bali chụp ảnh lưu niệm cùng ấn phẩm về Lễ hội Namaste Vietnam. Ảnh: TITC
Chào mừng Nhà sản xuất phim Rahul Bali đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ vui mừng khi bộ phim “Love in Vietnam” được ra mắt, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên về điện ảnh giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất thiết thực của ông Rahul Bali về ý tưởng quảng bá du lịch Việt Nam cùng với bộ phim “Love in Vietnam”, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, đây sẽ là cơ hội tốt để lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp, thương hiệu du lịch Việt Nam đến với bạn bè Ấn Độ nói riêng và đến với cộng đồng quốc tế nói chung thông qua điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại Ấn Độ.
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị ông cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến này, trên cơ sở đó hai bên sẽ có những trao đổi cụ thể và đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.
Cục trưởng cũng cho biết thêm, tháng 9 năm nay, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 2 thành phố lớn ở Ấn Độ, đây là những thành phố năng động, tập trung nhiều nhà sản xuất phim, có sự tham dự của các hãng hàng không, các doanh nghiệp du lịch lớn của Việt Nam. Chương trình sẽ là dịp để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam đến với các nhà làm phim Bollywood, cũng như các doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không của Ấn Độ.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm Nhà sản xuất phim Rahul Bali. Ảnh: TITC
Trung tâm Thông tin du lịch