Hoạt động của ngành

Ngành du lịch xứ Dừa tiếp tục tăng trưởng cao

Cập nhật: 19/06/2025 10:02:41
Số lần đọc: 25
Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, các cấp ở tỉnh Bến Tre đã nỗ lực tăng tốc trong phong trào thi đua lao động sản xuất và đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó, ngành du lịch tiếp tục phát triển ở mức cao.


Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bến Tre, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đón hơn 1,5 triệu lượt du khách, tăng 18,67% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách quốc tế đạt 542.000 lượt người. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gần 28%, đạt 53,61% kế hoạch. Nhiều điểm, khu du lịch mới ở các huyện ven biển cũng thu hút đông du khách như: khu du lịch Cồn Bửng (huyện Thạnh Phú), bãi biển Bảo Thuận (Ba Tri), khu du lịch “Người giữ rừng” (huyện Bình Đại).

Du khách tham quan sông nước tại Bến Tre.

Gần đây, ngành du lịch tỉnh Bến Tre đang phát triển theo hướng cộng đồng, sinh thái, du lịch xanh, giảm phát thải...

Toàn tỉnh hiện có 32 doanh nghiệp kinh doanh du lịch được cấp phép; trong đó có 11 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 21 doanh nghiệp lữ hành nội địa; 90 cơ sở lưu trú với trên 1.700 phòng, có sức chứa khoảng 3.200 khách; hơn 130 cơ sở ăn uống với khoảng 35.000 chỗ ngồi; hơn 60 khu, điểm du lịch, điểm đến tham quan du lịch, mua sắm, vui chơi giải trí và khoảng 10 trạm dừng chân đáp ứng nhu cầu của du khách.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại chuyến tham quan.

Tỉnh đặt mục tiêu năm nay, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những điểm đến sinh thái và trải nghiệm văn hóa hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với khách quốc tế, là điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu khu vực đối với khách trong nước. Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách hoàn thành đưa vào hoạt động và đạt hiệu quả. Tỉnh phấn đấu cả năm đón từ 2,3 - 3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%. Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đến Bến Tre từ 12 - 15%/năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt từ 2.300 - 3.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 22 - 25%/năm.

Phương tiện chuyên phục vụ khách tham quan xứ dừa.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bến Tre quan tâm công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; chủ động triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 và các năm tiếp theo; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Trong đó, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và có trách nhiệm với môi trường tham gia đầu tư hình thành các khu dịch vụ phức hợp, khu du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia, các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm.

Ông Võ Văn Phong, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Du lịch C2T Bến Tre - đơn vị kinh doanh du lịch tiêu biểu của xứ Dừa, chia sẻ: “Du lịch tỉnh Bến Tre cần bước chuyển đổi kép: chuyển đổi xanh và chuyển đổi số thì mới tối ưu hóa được các quy trình, giảm được chi phí, gia tăng trải nghiệm. Lúc đó, Bến Tre mới có trải nghiệm độc đáo, xuất sắc và đặc thù. Trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2025 - 2030, chúng tôi tập trung vào tăng trưởng xanh, xác lập lại mô hình kinh doanh của ngành du lịch của tỉnh hay là mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Từ mô hình kinh doanh này, chúng ta mới số hóa các điểm đến, số hóa các quy trình”.

Nhật Trường

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 19/06/2025

Cùng chuyên mục