Non nước Việt Nam

Khánh thành và gắn biển Di tích Đền Bà - Dấu ấn văn hóa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Cập nhật: 25/01/2026 08:10:31
Số lần đọc: 39
(TITC) - Sáng 24/01/2026, trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xã Đa Phúc (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bà - thôn Xuân Lai. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, văn hóa và tâm linh, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.  


Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình di tích Đền Bà - thôn Xuân Lai

Đền Bà là Di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ thuật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của làng cổ Xuân Lai. Không chỉ mang giá trị lịch sử, Đền Bà còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng, gắn với lễ hội truyền thống thôn Xuân Lai. Đặc biệt, nghi lễ Kéo mỏ trong Lễ hội Đền Bà đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2015, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đất Đa Phúc.

Với những giá trị nổi bật đó, năm 2015, Đền Bà - thôn Xuân Lai đã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ thuật cấp Thành phố, trở thành niềm tự hào của nhân dân địa phương.

Trải qua thời gian và tác động của thiên nhiên, một số hạng mục của Đền Bà đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến trúc và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bà đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm phê duyệt và triển khai thực hiện.

Công trình được khởi công ngày 11/6/2024 và hoàn thành ngày 25/4/2025, với tổng mức đầu tư trên 16,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ và ngân sách huyện Sóc Sơn (cũ). Quy mô dự án bao gồm tu bổ Đền chính; tôn tạo nhà tả - hữu mạc, nghi môn; xây dựng các hạng mục phụ trợ; chỉnh trang cảnh quan, sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời loại bỏ các hạng mục không phù hợp, bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị truyền thống, là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, cùng sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân thôn Xuân Lai nói riêng và xã Đa Phúc nói chung.

Các đại biểu gắn biển công trình di tích Đền Bà - thôn Xuân Lai

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga khẳng định: Lễ khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo Đền Bà - thôn Xuân Lai không chỉ là công trình văn hóa tiêu biểu chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của nhân dân.

Đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi chương trình “Du lịch Xanh Đa Phúc - River Camping”, hướng tới xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm gắn với tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống quê hương; giáo dục tình yêu quê hương, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên.

Trong thời gian tới, xã Đa Phúc sẽ tiếp tục chú trọng công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững, từng bước đưa Đa Phúc trở thành “mảnh đất đáng đến, đáng sống và đáng để yêu”.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT