Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Đánh thức sức hút du lịch Đất Tổ từ chiều sâu di sản
Theo BTC năm nay chương trình có nhiều điểm mới
Từ “quốc lễ” đến sản phẩm du lịch đặc sắc
Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là hành trình du lịch về cội nguồn mang sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước.
Theo thông tin công bố tại họp báo, các hoạt động chính của mùa lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ 17 đến 26/4/2026 (tức 01-10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh.
Với cấu trúc gồm phần lễ trang nghiêm và phần hội phong phú, sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn mở rộng thành chuỗi trải nghiệm du lịch đa dạng, phù hợp nhiều nhóm khách.
Theo đó, không gian tâm linh là điểm tựa hành trình. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ Giỗ Tổ ngày 10/3 âm lịch, cùng các nghi thức rước kiệu, tưởng niệm Lạc Long Quân - Âu Cơ… tiếp tục là trục chính thu hút dòng khách hành hương. Đây là những trải nghiệm không thể thiếu đối với du khách khi đến Phú Thọ dịp này.
Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại họp báo
Không gian văn hóa - nơi du khách “chạm” vào di sản
Năm 2026, du khách sẽ có cơ hội tiếp cận sâu hơn với văn hóa Đất Tổ thông qua hàng loạt hoạt động: Trình diễn hát Xoan làng cổ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Biểu diễn múa rối nước, trò diễn dân gian; Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; Trưng bày chuyên đề về thời đại Hùng Vương… Những hoạt động này không chỉ mang tính trình diễn mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm.
Một điểm mới đáng chú ý là sự trở lại của Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, kết hợp với sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”, tạo nên bầu không khí sôi động, hiện đại. Không gian lễ hội được coi là “điểm cộng” cho du lịch trẻ. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động hấp dẫn: Hội chợ Hùng Vương; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Triển lãm mỹ thuật quốc tế (lần đầu tổ chức); Giải marathon “Về nguồn”, bơi chải, bóng chuyền Cúp Hùng Vương… những hoạt động này giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là giới trẻ.
Một trong những sản phẩm được kỳ vọng tạo đột phá là tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”, tổ chức trước chính hội. Tour không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ mà còn giúp giãn mật độ khách, giảm áp lực vào ban ngày, đồng thời nâng cao giá trị khai thác di sản.
Bên cạnh đó, các chương trình Trải nghiệm giáo dục di sản cho học sinh; Check-in không gian lễ hội, triển lãm; Ẩm thực Đất Tổ gắn với bánh chưng - bánh giầy… đang từng bước định hình hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, có chiều sâu.
Tour đêm Đền Hùng được kỳ vọng là điểm đột phá
Du lịch là động lực, “cơ hội vàng” để phát triển
Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Đây không chỉ là dịp tri ân các Vua Hùng mà còn là cơ hội ‘vàng’ để quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế của Phú Thọ”.
Theo ông, tỉnh Phú Thọ đang định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, trong đó Giỗ Tổ Hùng Vương là sản phẩm “hạt nhân”, tạo hiệu ứng lan tỏa.
Một trong những thay đổi chiến lược năm nay là mở rộng không gian tổ chức. Các hoạt động không chỉ diễn ra tại Khu di tích Đền Hùng mà còn lan tỏa đến nhiều xã, phường, qua đó giúp phân luồng khách hợp lý; tạo thêm điểm đến vệ tinh; kích thích tiêu dùng du lịch địa phương.
Việc tổ chức lễ dâng hương theo 18 cụm xã, phường cũng góp phần đưa du lịch về gần hơn với cộng đồng, tạo sinh kế và lan tỏa giá trị văn hóa.
Tại họp báo, Ban Tổ chức nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp du lịch trong việc xây dựng sản phẩm. Các đơn vị lữ hành được khuyến khích thiết kế tour trọn gói về Đền Hùng; kết nối với các điểm đến lân cận; phát triển tour trải nghiệm văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng. Sự liên kết này sẽ giúp hình thành chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, thay vì chỉ dừng ở du lịch tâm linh ngắn ngày.
Du khách trải nghiệm tour đêm Đền Hùng
Truyền thông số - “đòn bẩy” thu hút du khách
Một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truyền thông. Theo Ban Tổ chức, năm 2026 sẽ triển khai Trung tâm báo chí hiện đại; hệ thống mã QR tích hợp thông tin; nền tảng chia sẻ dữ liệu cho báo chí và du khách. Điều này không chỉ hỗ trợ truyền thông mà còn giúp du khách tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Song song với phát triển sản phẩm, tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng yếu tố bền vững, an toàn, văn minh, thân thiện; Đảm bảo an ninh trật tự; Kiểm soát giao thông; Bảo vệ môi trường; Quản lý hoạt động flycam theo quy định… nhằm mục tiêu là xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh - an toàn - thân thiện, tạo ấn tượng tốt với du khách.
Năm 2026: Lễ hội lần đầu tổ chức sau khi hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Giỗ Tổ Hùng Vương - “thỏi nam châm” du lịch Việt
Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện thu hút lớn nhất khu vực phía Bắc. Không chỉ mang giá trị văn hóa - tâm linh, lễ hội còn góp phần định vị thương hiệu du lịch Phú Thọ, kích cầu thị trường nội địa, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế...
Từ góc nhìn du lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là chuyến đi, mà là hành trình trải nghiệm đa chiều: Trở về cội nguồn lịch sử; Chạm vào di sản sống; Hòa mình vào không khí lễ hội; Khám phá văn hóa bản địa. Và trên hết, đó là hành trình kết nối - nơi mỗi du khách tìm thấy một phần bản sắc của chính mình trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Với sự đổi mới trong tổ chức, đa dạng sản phẩm và chiến lược phát triển rõ ràng, Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 không chỉ là mùa lễ hội, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Đất Tổ trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Trung tâm Thông tin du lịch














