Gia đình văn hóa, nền tảng cho phát triển bền vững

Bà con tổ dân phố 6, phường Phan Đình Phùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa.
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, phù hợp với khu dân cư từng vùng. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm sâu, đến năm 2025 toàn tỉnh giảm gần 57% so với năm 2021. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng gần 8% so với cùng giai đoạn, giúp người dân, nhất là các đối tượng yếu thế được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản.
Các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai hiệu quả; chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và củng cố kinh tế gia đình.
Cùng chăm lo đời sống vật chất, tỉnh luôn quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình. Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú.
Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình, thu hút trên 95% hộ gia đình tham gia. Tại cấp xóm có hơn 1.000 hoạt động, cấp xã có hơn 6.300 hoạt động liên quan đến công tác gia đình được triển khai, thu hút được đông đảo người dân tham gia.
Công tác truyền thông được đẩy mạnh trên nhiều kênh khác nhau. Toàn tỉnh đã thực hiện 62 chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng 4 cụm pa nô với 44 điểm tuyên truyền; cấp phát hơn 3.700 ấn phẩm về kiến thức gia đình, kỹ năng sống và kỹ năng ứng xử.
Ngoài ra, còn tổ chức 58 buổi tuyên truyền lưu động, treo gần 5.300 băng rôn hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 183 mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được thành lập tại các khu dân cư duy trì hoạt động hiệu quả.

Các thế hệ trong gia đình vợ chồng ông bà Đặng Sinh - Trần Thị Ghi, tổ dân phố 44, phường Phan Đình Phùng luôn đầm ấm, hạnh phúc.
Việc tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai rộng khắp đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tư pháp, hòa giải viên, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể cơ sở. Nhiều tài liệu phục vụ tuyên truyền được biên soạn, phát hành đến tận cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.
Đặc biệt trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hiện trên toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; gần 1.200 câu lạc bộ về gia đình duy trì hiệu quả; gần 2.200 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 600 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 276 đường dây nóng hỗ trợ người dân.
Trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc tiếp tục xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng xã hội ổn định, bền vững.
Khi mỗi gia đình đều trở thành một “tế bào khỏe mạnh” của xã hội, những giá trị nhân văn được lan tỏa, tạo nên sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống.
Phạm Ngọc Chuẩn









