Đồng Văn khai thác tiềm năng du lịch các địa phương
Lễ hội hoa Đào thôn Lao Xa, xã Sủng Là mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.
Huyện Đồng Văn có 19 xã, thị trấn, là nơi sinh sống của 18 dân tộc anh em. Ẩn chứa trong mỗi vùng đất là những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời và thiên nhiên độc đáo như những “viên ngọc thô” chờ được đánh thức. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện không ngừng sáng tạo, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, cụ thể hóa bằng những chương trình, chính sách hiệu quả. Theo đó, bên cạnh tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch tại một số điểm du lịch, khu di tích như: Dinh thự nhà Vương; Phố cổ Đồng Văn; Cột cờ Quốc gia Lũng Cú... huyện cũng ban hành phương án về quản lý các làng văn hóa du lịch, các điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch. Đồng thời, xây dựng đề án phát triển các điểm du lịch mới như làng Sảo Há, xã Vần Chải. Trong năm 2025, dự kiến hoàn thành thêm 2 điểm nhấn du lịch gồm: Khu trải nghiệm phố Lũng Phìn gắn với thưởng thức trà; điểm du lịch khu bảo tàng sống của người Mông tại thôn Giàng Sì Tủng, xã Thài Phìn Tủng. Từ đó, nâng tổng số điểm nhấn về du lịch lên 25 điểm.
Xã Sủng Là nổi tiếng với Làng văn hóa du lịch thôn Lũng Cẩm Trên, nơi có nhà của Pao. Năm 2025, bên cạnh tổ chức các hoạt động đón khách tại khu vực làng văn hóa, xã đã tổ chức thành công Lễ hội hoa Đào tại thôn Lao Xa, đón gần 3.000 du khách tới tham quan, trải nghiệm. Đồng chí Lý Thị Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Sủng Là cho biết: Du khách biết đến Sủng Là khi nhắc đến địa danh nhà của Pao, thôn Lũng Cẩm Trên. Tuy nhiên, xã còn rất nhiều địa điểm khác có tiềm năng du lịch chưa được khai thác hết. Còn nhiều thôn, làng mang nét văn hóa truyền thống với những trải nghiệm tuyệt vời. Trong đó, Lao Xa là ngôi làng của đồng bào Mông với địa hình, khí hậu và cảnh sắc tuyệt đẹp, nhất là khi đến mùa Xuân, hoa Đào nở rộ một vùng, hòa cùng màu mái ngói âm dương vô cùng đẹp mắt. Vì vậy, năm nay, chúng tôi tổ chức Lễ hội hoa Đào tại thôn Lao Xa tạo thêm một sản phẩm du lịch mới cho địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch, tạo sức hút, sự mới mẻ cho du khách khi tới Sủng Là.
Du khách Checkin cổng nhà của Pao.
Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Trong bối cảnh ngành Du lịch đang chuyển mình theo xu hướng trải nghiệm, để phát triển du lịch bền vững, việc khơi dậy và phát huy tiềm năng du lịch tại các địa phương không chỉ là cơ hội mà còn là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, giúp đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, góp phần tạo sinh kế cho người dân, giữ gìn văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế một cách hài hòa. Đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát triển bản sắc vùng miền. Khi mỗi địa phương biết tận dụng và tôn vinh đúng tiềm năng của mình, du lịch sẽ không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là cầu nối văn hóa, là động lực phát triển bền vững, toàn diện. Tuy nhiên, để phát huy hết được giá trị, tiềm năng, lợi thế huyện đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng lòng giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Để từ đó mỗi vùng đất của huyện Đồng Văn đều có thể trở thành điểm đến đáng nhớ trên bản đồ du lịch của tỉnh và thế giới.
Đồng Văn, nơi có những bản làng bình yên vẫn ẩn chứa tiềm năng du lịch rất lớn chưa được khai thác hết. Mỗi vùng miền đều mang trong mình những nét riêng không thể trộn lẫn từ cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ đến văn hóa bản địa độc đáo. Việc khơi dậy, phát huy thế mạnh sẵn có, đánh thức những bản làng “ngủ quên”, biến tiềm năng thành lợi thế sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế tại địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững nơi địa đầu Tổ quốc.
Bài, ảnh: My Ly