Hoạt động của ngành

Điểm sáng Việt Nam trong hợp tác du lịch ASEAN+3

Cập nhật: 28/01/2026 09:00:03
Số lần đọc: 24
(TITC) - Sáng 27/1, tại Cebu (Philippines), Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 48.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị

Hội nghị là dịp để các bên đánh giá tiến độ hợp tác du lịch ASEAN+3 trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về định hướng phát triển và các hoạt động ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso đánh giá cao tinh thần hợp tác chủ động, hiệu quả giữa ASEAN và ba quốc gia đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bà nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, dòng khách từ ba thị trường này đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng du lịch của các quốc gia thành viên ASEAN. Riêng năm 2024, ASEAN đã đón hơn 20 triệu lượt khách từ Trung Quốc, trên 3 triệu lượt khách từ Nhật Bản và hơn 9 triệu lượt khách từ Hàn Quốc; các con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso phát biểu khai mạc hội nghị

Theo Thứ trưởng Verna Esmeralda Buensuceso, du lịch là một trong những lĩnh vực năng động nhất của nền kinh tế, giữ vai trò như nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen, việc củng cố và làm sâu sắc các cơ chế hợp tác được xem là ưu tiên hàng đầu. Kế hoạch Hợp tác Du lịch ASEAN+3, theo bà, đã và đang trở thành nền tảng vững chắc cho đối thoại thực chất, giúp các bên cùng nhau vượt qua thách thức và nắm bắt những cơ hội mới.

Nhân dịp bày, bà Thứ trưởng khẳng định ASEAN trân trọng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các Trung tâm ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản và ASEAN - Hàn Quốc trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác chung. Hướng tới tương lai, các bên cùng chia sẻ khát vọng xây dựng ngành du lịch ASEAN có năng lực cạnh tranh cao, khả năng phục hồi linh hoạt và phát triển bao trùm. Thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác, thúc đẩy giao lưu văn hóa và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sức hấp dẫn của các điểm đến ASEAN sẽ tiếp tục được nâng cao, thu hút ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Kết thúc bài phát biểu, Thứ trưởng Verna Esmeralda Buensuceso kêu gọi các bên cùng cam kết bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của khu vực, coi đó là tài sản chung vô giá của các thế hệ hôm nay và mai sau. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị như một diễn đàn để củng cố quyết tâm hợp tác, bảo đảm rằng những di sản phong phú và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của mỗi quốc gia tiếp tục được gìn giữ, phát triển bền vững và lan tỏa tạo cảm hứng lâu dài.

Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN+3 là diễn đàn  đối thoại giữa ngành du lịch ASEAN cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc đồng hành, hỗ trợ phát triển du lịch ASEAN. Sự hợp tác chặt chẽ ASEAN+3 không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch, mà còn tạo động lực cho tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường giao lưu nhân dân trong toàn khu vực.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội nghị

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2025, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là những thị trường khách du lịch trọng điểm của Việt Nam, lần lượt xếp thứ nhất, thứ hai và thứ năm. Việt Nam đã đón khoảng 5,3 triệu lượt khách từ Trung Quốc, 4,3 triệu lượt từ Hàn Quốc và gần 800 nghìn lượt khách từ Nhật Bản. Kết quả ấn tượng này cho thấy mức độ gắn kết ngày càng sâu sắc giữa các thị trường, đồng thời phản ánh niềm tin mạnh mẽ của du khách đối với Việt Nam - một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và không ngừng đổi mới.

Những thành tựu tích cực nêu trên là kết quả của quá trình cải thiện liên tục về chất lượng dịch vụ, hệ thống hạ tầng và công tác quản lý điểm đến. Song song với đó, Việt Nam đã chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của từng thị trường, từ du lịch văn hóa - di sản, ẩm thực và mua sắm, đến du lịch chăm sóc sức khỏe, golf và MICE. Việt Nam đã thiết lập cơ chế Họp ủy ban hợp tác du lịch song phương hiệu quả với Nhật Bản và ghi nhận nhiều lợi ích thiết thực từ việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Trung Quốc và Hàn Quốc về khả năng xây dựng những cơ chế hợp tác tương tự, phù hợp với lợi ích và ưu tiên chung của các bên.

Cơ quan du lịch quốc gia các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Hội nghị đã nghe các Trung tâm ASEAN tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc báo cáo về tiến độ triển khai các hoạt động hỗ trợ du lịch ASEAN và hợp tác du lịch ASEAN+3 trong năm 2025.

Trưởng đoàn Trung Quốc chia sẻ, năm 2025 là Năm Giao lưu Nhân dân ASEAN - Trung Quốc, đã tạo động lực quan trọng để các cơ quan quản lý du lịch, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh hợp tác du lịch và giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng ủng hộ của nhân dân và góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Du lịch giữ vai trò quan trọng trong hợp tác ASEAN - Trung Quốc, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của khu vực Đông Nam Á.

Trung Quốc và ASEAN vừa là thị trường nguồn, vừa là điểm đến quan trọng của nhau. Năm 2025, lượng khách từ ASEAN đến Trung Quốc đạt khoảng 19,77 triệu lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ; số chuyến bay chở khách thường lệ giữa hai bên trung bình vượt 2.500 chuyến, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của kết nối và hợp tác du lịch khu vực.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Nhật Bản cho biết trong năm 2024, Nhật Bản đã đăng cai tổ chức Đối thoại cấp Bộ trưởng về Tăng cường khả năng phục hồi du lịch tại thành phố Sendai nhằm thúc đẩy năng lực chống chịu của ngành du lịch. Triển khai nội dung Tuyên bố Sendai, trong năm 2025 đã diễn ra hai phiên thảo luận nhóm về chủ đề “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của khủng hoảng và thảm họa do thiên tai gây ra”. Dự kiến năm 2026 sẽ có phiên thảo luận nhóm về “Đánh giá tác động của khủng hoảng và thảm họa do thiên tai gây ra, phục hồi thông qua thích ứng và chuyển đổi” và năm 2027 sẽ là Năm quốc tế về du lịch bền vững và kiên cường.

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho biết ASEAN tiếp tục là thị trường trọng điểm với lượng khách từ khu vực này đến Hàn Quốc tăng từ 0,8 triệu lượt năm 2022 lên 4,2 triệu lượt năm 2025, trong khi lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong năm 2024 đạt 10 triệu lượt. Ước tính có 6,1 triệu khách Hàn Quốc đến các nước ASEAN trong 9 tháng đầu năm 2025. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng giới thiệu Diễn đàn Du lịch ASEAN-Hàn Quốc lần thứ nhất đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 7/2025 và thông tin giải nhất cuộc thi Kế hoạch hành động KOPIST 2025 thuộc về Việt Nam sau khi tiến hành khảo sát thực địa và hội thảo.

Lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+3 chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bảy tỏ cảm ơn 3 nước đối tác đã  đồng hành, hỗ trợ tích cực du lịch ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Trong năm 2025, nhiều hoạt động quảng bá du lịch và văn hóa thiết thực, hiệu quả đã được triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và ba Trung tâm. Nổi bật là các chương trình hợp tác với AKC và AJC thông qua các buổi hòa nhạc, các chuyến fam trip dành cho những người có sức ảnh hưởng (KOLs), qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường gắn kết với các thị trường mục tiêu.

Hướng tới năm 2026, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với ACC, AJC và AKC theo chiều sâu và thực chất hơn, tập trung vào các hoạt động xúc tiến chung, nâng cao năng lực và triển khai những sáng kiến, mô hình hợp tác sáng tạo. Trên tinh thần chủ động và cởi mở, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với ba Trung tâm, bao gồm việc đồng tổ chức thêm nhiều sự kiện và dự án tại Việt Nam, qua đó tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn hợp tác du lịch trong khu vực.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thư ký ASEAN cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch Hợp tác Du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2021-2025 cũng như định hướng xây dựng Kế hoạch Hợp tác Du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2026-2030. Dưới sự điều hành của nước chủ nhà Philippines, các bên liên quan đã thống nhất thông qua kết quả chương trình nghị sự.

Chiều cùng ngày diễn ra phiên họp tham vấn du lịch ASEAN - Nga lần thứ 16, phiên họp tham vấn du lịch ASEAN - Úc, phiên họp nhóm công tác du lịch ASEAN - Ấn Độ lần thứ 34.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 27/01/2026

Cùng chuyên mục