Hoạt động của ngành

Đà Nẵng: Phố đi bộ ''dẫn lối'' kinh tế đêm

Cập nhật: 14/11/2025 09:58:50
Số lần đọc: 23
Nếu phố đi bộ ở đô thị cổ Hội An mang sắc màu trầm lắng thì các tuyến đi bộ trong trung tâm thành phố Đà Nẵng gắn với không gian sôi động, náo nhiệt. Đây là lợi thế để tạo dựng sản phẩm đặc trưng gắn với kinh tế đêm cho du lịch Đà Nẵng.


Tuyến đường Trần Phú trong khu phố cổ Hội An (phường Hội An). Ảnh: Quốc Tuấn

Sắc thái riêng

Khái niệm “phố đi bộ” trong phố cổ Hội An xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1998 khi địa phương triển khai sản phẩm “Ngày phố cổ tại khu phố cổ Hội An” (sau này được gọi là “Đêm phố cổ Hội An”). Đến năm 2004, Hội An chính thức triển khai đề án “Phố đi bộ và xe không động cơ”, áp dụng cho phần lớn vùng lõi của khu phố cổ, gần đây được mở rộng thêm sang tuyến đường Phan Châu Trinh.

Qua hơn 20 năm duy trì bền bỉ, “Phố đi bộ và xe không động cơ” ở Hội An đã tạo được tiếng vang lớn và góp phần đáng kể đưa Hội An trở thành thương hiệu du lịch toàn cầu. Việc hình thành “phố đi bộ” gắn với bản sắc riêng của phố cổ giúp Hội An nhận được nhiều vinh danh quốc tế liên quan.

Năm 2024, GuruWalk - đơn vị chuyên cung cấp các chuyến đi bộ miễn phí trên thế giới đã xếp Hội An vào tốp 100 thành phố tuyệt vời nhất thế giới để đi bộ khám phá. Cũng trong năm 2024, đường Trần Phú được tạp chí chuyên về kiến trúc Architectural Digest (Hoa Kỳ) bình chọn 71 con đường đẹp nhất thế giới. Mới đây, Hội An được trang du lịch trực tuyến Tourlane (Pháp) xếp ở vị trí số một trong tốp 5 trung tâm lịch sử quyến rũ nhất châu Á với tiêu chí quan trọng để đánh giá là không gian đi bộ.

Một địa chỉ phố đi bộ khác thời gian qua thu hút đông đảo du khách trải nghiệm về đêm khi đến Đà Nẵng là khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn). Tuyến phố đi bộ này được chính quyền địa phương triển khai từ năm 2022 nhằm tạo không gian sôi động cho nhân dân và du khách tham quan, giải trí, thưởng thức ẩm thực, mua sắm tại các tuyến phố du lịch đẹp và hiện đại bậc nhất ven biển Đà Nẵng.

Với vị trí thuận lợi, khu phố du lịch An Thượng còn có những hoạt động kéo dài ra bờ biển Mỹ An để du khách có thể tắm biển, lướt ván... Trong các dịp lễ, tại đây còn có nhiều hoạt động đặc sắc như vũ hội đường phố carnival, âm nhạc đường phố…

Trong khi đó, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, phường Hải Châu) chính thức khai trương vào tháng 6/2024. Không gian phố đi bộ nằm trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài (dài 1,2km), hoạt động từ 15 giờ đến 24 giờ các ngày trong tuần.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng đã tổ chức nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; các lễ hội, sự kiện, hoạt động nghệ thuật, ẩm thực đường phố... Đồng thời, không gian tuyến đi bộ Bạch Đằng cũng khớp nối với tuyến đi bộ qua cầu Nguyễn Văn Trỗi và đường Trần Hưng Đạo, cũng như qua cầu Rồng để tạo thành điểm nhấn du lịch cho thành phố Đà Nẵng, nhất là về ban đêm. Theo phương án thí điểm được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, thời gian triển khai phố đi bộ Bạch Đằng sẽ kéo dài đến cuối năm 2028.

Đòn bẩy kinh tế đêm

Các phố đi bộ nói chung trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay tập trung đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, spa, bar… để du khách có điểm đến giải trí, mua sắm chất lượng nhất là về đêm, trong bối cảnh nhu cầu về trải nghiệm du lịch đêm của du khách ngày càng gia tăng.

Một góc khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn). Ảnh: Xuân Sơn

Trên cả nước, việc một địa phương có nhiều phố đi bộ không hiếm, tuy nhiên để sở hữu phố đi bộ mang những sắc thái riêng biệt như Đà Nẵng là điều đặc biệt. Nếu phố đi bộ ở phố cổ Hội An mang đến cho du khách cảm nhận về sự sâu lắng, hoài niệm thì phố đi bộ ở trung tâm Đà Nẵng dần mang dáng dấp của một trung tâm giải trí sôi động, náo nhiệt. Các khu phố này cách nhau chưa đến 30km nên du khách có thể dễ dàng trải nghiệm cả hai nơi trong chuyến đi đến Đà Nẵng.

Theo các chuyên gia, cần dựa trên đặc trưng của các phố đi bộ này để tiếp tục nâng tầm sản phẩm, gắn với thị hiếu thị trường khách. Ông Võ Phùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng, không dễ gì một sản phẩm du lịch đã tồn tại hơn 25 năm và vẫn được du khách yêu thích nên chương trình “Đêm phố cổ” ở phố cổ Hội An cần tiếp tục trau chuốt gắn với không gian sâu lắng, yên tĩnh của khu phố cổ. Cạnh đó, cần quản lý chặt hoạt động của xe đạp điện, không nên cho phép xe này hoạt động trong phố cổ trong khung giờ vận hành phố đi bộ.

Với khu phố du lịch An Thượng, UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định chi hơn 100 tỷ đồng đầu tư dự án khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2. Trong đó điểm nhấn là xây dựng quảng trường trung tâm, kết hợp thể dục thể thao, gồm sân khấu ngoài trời, bệ ngồi thư giãn, sàn nhạc nước, cây xanh, thiết bị tập thể dục và hệ thống đèn chiếu sáng… Với một số dịch vụ giải trí đã triển khai sau 0 giờ sáng, khu phố du lịch An Thượng tiếp tục được nâng cấp đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2027, hứa hẹn sẽ đưa khu vực này trở thành điểm đến không thể thiếu của khách quốc tế về đêm khi đến Đà Nẵng.

Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên chi hội du lịch xanh Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) cho hay, dịch vụ kinh tế đêm nếu khai thác tốt, lôi cuốn được du khách thì giá trị mang lại có thể gấp đến hàng chục lần so với nguồn thu có được vào ban ngày chính tại điểm đến đó. Để có sản phẩm du lịch đêm ấn tượng thì điều quan trọng hàng đầu là sự kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý điểm đến ở địa phương.

Quốc Tuấn

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng - baodanang.vn - Ngày đăng 14/11/2025

Cùng chuyên mục