Hoạt động của ngành

Bộ VHTTDL chủ động xây dựng kịch bản phát triển du lịch đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 2 con số

Cập nhật: 06/06/2026 10:07:31
Số lần đọc: 26
(TITC) - Sáng ngày 5/6, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về giải pháp tăng trưởng 2 con số đối với kịch bản phát triển du lịch.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: TITC)

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Hồ An Phong; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Tạ Quang Đông; cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong mô hình phát triển mới của đất nước

Phát biểu tại buổi họp, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, ngày 4/6 vừa qua, tại cuộc họp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những đột phá trong mô hình phát triển mới của đất nước. Trong đó, văn hóa, thể thao và du lịch là lĩnh vực quan trọng, với hai chỉ tiêu về du lịch và công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: TITC)

Theo Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển ngành trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước. Quá trình phát triển du lịch cần tập trung chuyển hóa các nguồn lực về văn hóa, di sản, tài nguyên du lịch và dữ liệu số thành giá trị thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng mới cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Báo cáo về kịch bản tăng trưởng du lịch, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, giá năng lượng tăng cao và cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 470 nghìn tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh báo cáo về kịch bản tăng trưởng (Ảnh: TITC)

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành du lịch đã xây dựng hai kịch bản phát triển cho năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, biến động khó lường và sự dịch chuyển của nhu cầu du lịch quốc tế.

Trong điều kiện bối cảnh thuận lợi, ngành du lịch sẽ đặt trọng tâm vào việc phục hồi mạnh thị trường Trung Quốc, duy trì tăng trưởng từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và tiếp tục mở rộng các thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ.

Trong trường hợp các yếu tố bất ổn tiếp tục kéo dài và nhu cầu du lịch quốc tế suy giảm, ngành sẽ tập trung khai thác các thị trường gần như Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đồng thời duy trì xúc tiến tại các thị trường truyền thống để tạo nền tảng phục hồi.

Đồng thời, ngành du lịch cũng chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 2027 - 2030 với định hướng tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng nguồn thu từ khách du lịch, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, ngành du lịch đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ theo từng giai đoạn. Trước mắt, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; nghiên cứu các cơ chế đột phá về kinh tế đêm, xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư các tổ hợp du lịch quy mô lớn. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường khách, tăng cường kích cầu du lịch nội địa, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trong trung và dài hạn, ngành sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam; thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản trị, xúc tiến và nâng cao trải nghiệm du khách.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị phát huy vai trò sáng tạo của cộng đồng trong phát triển du lịch, thúc đẩy chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh hiện đại (Ảnh: TITC)

Tại buổi họp, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị bổ sung một số nội dung nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch trong giai đoạn tới. Theo đó, cần nghiên cứu và phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch. Ngoài các giải pháp về cơ chế, chính sách và đầu tư, cần khơi dậy tinh thần sáng tạo của người dân, tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp tham gia xây dựng sản phẩm du lịch và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Bên cạnh đó cần coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch. Quan tâm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế, góp phần thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Song song với đó là thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp du lịch, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ số, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch số hiện đại. Sớm xây dựng một nền tảng số du lịch quốc gia thống nhất, phục vụ cả du khách trong nước và quốc tế, tích hợp các dịch vụ du lịch thiết yếu trên cùng một hệ sinh thái.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh cần tăng cường công tác thống kê, tính toán giá trị đóng góp trực tiếp và lan tỏa của du lịch trong nền kinh tế (Ảnh: TITC)

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, du lịch là một trong những động lực tăng trưởng mới của đất nước, có nhiều dư địa phát triển nhưng cũng chịu tác động lớn từ thiên tai, dịch bệnh và các biến động bên ngoài. Vì vậy, kịch bản phát triển phải xác định rõ các mục tiêu, giải pháp và phương án ứng phó phù hợp với từng bối cảnh.

Một trong những nội dung quan trọng hiện nay là đổi mới công tác thống kê, tính toán đầy đủ đóng góp trực tiếp của du lịch trong nền kinh tế và giá trị lan tỏa của du lịch đối với các ngành, lĩnh vực khác. Đây là sự chuyển đổi quan trọng từ tư duy phát triển dựa trên số lượng sang chất lượng, hiệu quả và đóng góp thực chất cho nền kinh tế. Du lịch không chỉ tạo ra giá trị cho riêng ngành mà còn thúc đẩy tăng trưởng nhiều lĩnh vực khác.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TITC)

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TITC)

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị đánh giá rõ nét hơn về thị trường du lịch nội địa, các thông số về du lịch nội địa, đóng góp của du lịch đối với tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông gợi mở các giải pháp liên quan đến phát triển các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn, thu hút các đoàn làm phim quốc tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ đánh giá cao nỗ lực của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong xây dựng kịch bản tăng trưởng du lịch, đồng thời đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu xác định các nguồn lực để tạo đột phá như hệ thống giao thông, hạ tầng, vùng du lịch trọng điểm; thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán số; kết hợp du lịch với công nghiệp văn hóa; tăng cường các cuộc điều tra thông tin về khách du lịch phục vụ công tác thống kê ngành và tính toán đóng góp của du lịch...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế 2 con số

Sau khi lắng nghe ý kiến của các Thứ trưởng, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng kịch bản tăng trưởng du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ mục tiêu điều hành phát triển du lịch mà còn là cơ sở để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo buổi họp (Ảnh: TITC)

Theo Bộ trưởng, kịch bản tăng trưởng du lịch cần được xây dựng trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các nội dung mang tính đột phá. Trong đó, cần chuyển mạnh tư duy phát triển từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả và mức độ đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế. Du lịch không chỉ tạo ra giá trị trực tiếp mà còn có tác động lan tỏa sâu rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực khác, khẳng định vai trò du lịch là ngành kinh tế tổng hợp.

Bộ trưởng cho rằng ngành du lịch đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chiến lược, quy hoạch đã được ban hành đến những lợi thế nổi trội về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đây là những nền tảng quan trọng để ngành du lịch xây dựng các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do tính chất liên ngành, đa lĩnh vực, nhiều giá trị gia tăng và tác động lan tỏa của du lịch chưa được phản ánh đầy đủ trong hệ thống thống kê quốc gia. Bộ trưởng đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các chỉ tiêu, phương pháp tính toán và hệ thống dữ liệu nhằm phản ánh chính xác hơn vai trò, đóng góp của ngành đối với GDP và tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung vào nâng cao chất lượng khách, mức chi tiêu, hiệu quả kinh tế và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn đề xuất các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TITC)

Bộ trưởng cũng đề nghị bổ sung các giải pháp thúc đẩy du lịch cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển du lịch; đồng thời khai thác hiệu quả hơn các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn để thu hút khách du lịch. Theo Bộ trưởng, những sự kiện quốc tế lớn có thể tạo ra tác động mạnh mẽ đối với lượng khách, doanh thu du lịch và hình ảnh điểm đến, nhưng để tận dụng hiệu quả cần có sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, môi trường và năng lực tổ chức.

Bên cạnh đó, các kiến nghị về cơ chế, chính sách cần tiếp tục được cụ thể hóa, tập trung vào những vấn đề thực tiễn cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư, hợp tác công - tư, phát triển sản phẩm du lịch mới và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Các địa phương cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức các sự kiện du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng du lịch và đồng bộ với Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Bộ VHTTDL sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 05/6/2026

Cùng chuyên mục