Hoạt động của ngành

An Giang khai thác tiềm năng du lịch sông nước

Cập nhật: 31/07/2025 09:47:33
Số lần đọc: 40
Với điều kiện địa lý nối dài từ sông ra biển, tỉnh An Giang sở hữu tiềm năng du lịch phong phú, trong đó, loại hình du lịch sông nước đang thu hút được số lượng du khách nhất định.


Dư địa dồi dào

Với đôi nhánh sông Hậu, sông Tiền cùng hệ thống kênh, rạch chằng chịt, An Giang sở hữu tiềm năng du lịch sông nước rất phong phú. Nhận thấy tiềm năng đó, ngành du lịch đã chủ động kiến tạo, khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù để phục vụ du khách.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lê Trung Hiếu thông tin: “Về tiềm năng, An Giang có hệ thống kênh, rạch đan xen những cánh đồng xanh tươi, vườn cây trĩu trái; có những chợ nổi, làng bè trên sông thơ mộng cùng người dân thân thiện, mến khách.

Đây là yếu tố quan trọng để ngành chuyên môn xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, nhằm khai thác tốt nguồn tài nguyên này. Du khách đến An Giang có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp sông nước, khám phá hoạt động khai thác thủy sản truyền thống của người dân, thưởng thức đờn ca tài tử, ẩm thực đa dạng và tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên”.

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã tích cực phối hợp các ngành, địa phương trong việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh. Hiện, các địa phương nằm ở khu vực đầu nguồn như: Phường Châu Đốc, xã Châu Phong, xã Vĩnh Hậu… đều có những sản phẩm độc đáo, giúp du khách có trải nghiệm mới mẻ khi đến với An Giang.

“Chúng tôi đã đưa Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc, Khu chợ quê làng Chăm Đa Phước (xã Vĩnh Hậu) vào hoạt động trong năm 2024, qua đó, nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp du lịch lữ hành và du khách. Các sản phẩm khi ra mắt đã tạo được dấu ấn nhất định, giúp du khách tiếp cận thêm “mảnh ghép” mới trong bản đồ du lịch An Giang”, ông Lê Trung Hiếu cho hay.

Ngoài các sản phẩm nói trên, ngành du lịch cũng đã khai thác các tour, tuyến liên quan đến mùa nước nổi. Các địa điểm từng thành công với loại hình du lịch này gồm: Rừng tràm Trà Sư, xã An Cư; lòng hồ Tân Trung, xã Phú Tân; búng Bình Thiên, xã Nhơn Hội… Du khách đến với mùa lũ tại An Giang sẽ được trải nghiệm cánh đồng nước bao la, thưởng thức các món ăn đặc sản và đắm mình vào thú tiêu dao của vùng đất phương Nam.

Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc từng thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Tận dụng tiềm năng

Là đơn vị thường khai thác các tour, tuyến phục vụ du khách trên sông nước, Công ty Alden Travel đã mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách về vùng đất An Giang. Giám đốc Công ty Alden Travel Nguyễn Đình Dược cho hay, du khách rất ấn tượng với các tour tham quan tại Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc, kênh Vĩnh Tế, làng Chăm Châu Phong, xã Châu Phong, làng Chăm Đa Phước… Công ty cũng kết hợp hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cùng các giá trị đặc sắc địa phương vào cùng một tour để du khách có những trải nghiệm đa dạng hơn.

Ông Nguyễn Đình Dược thông tin thêm, nếu trước đây du khách chỉ tham quan làng bè, cho cá ăn rồi di chuyển nơi khác thì nay họ còn được thưởng thức đặc sản, tiết mục văn hóa, văn nghệ trong không gian thoáng đãng, mát mẻ và bình yên của ngã ba sông Châu Đốc.

Đồng thời, cũng đề xuất cần có thêm bến tàu đưa đón khách thuận tiện hơn. Với các hộ dân làm du lịch, cần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm cho du khách, nâng cao kỹ năng phục vụ nhằm tăng tính chuyên nghiệp cho ngành du lịch địa phương.

Không riêng những địa phương tiếp giáp với ngã ba sông Châu Đốc, các xã, phường có mùa nước nổi xuất hiện hàng năm cũng từng bước định hình những sản phẩm du lịch gắn với hiện tượng tự nhiên độc đáo này. Với xã Núi Cấm, Hội Nông dân xã đang vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình sinh kế mùa nước nổi.

Hiện, địa phương đã thành lập chi hội nghề nghiệp nuôi cá mùa nước nổi với 20 thành viên, trên diện tích hơn 52ha. Chủ tịch Hội Nông dân xã Núi Cấm Lý Thanh Tùng thông tin, sau khi thực hiện thí điểm thành công mô hình, hội nông dân xã sẽ vận động nông dân mở rộng diện tích thả nuôi, cũng như hỗ trợ con giống, dụng cụ thả nuôi. Trong tương lai, nếu có điều kiện, sẽ gắn mô hình với hoạt động du lịch nông nghiệp, hướng tới phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm du lịch gắn với Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc và vùng phụ cận. Đặc biệt, cũng phát triển trở lại các tour du lịch gắn với chợ nổi Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng để không “bỏ quên” khu vực này. Cùng với đó, cũng phối hợp với các ngành, công ty du lịch lữ hành để xây dựng mới sản phẩm gắn với sông nước An Giang nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách trong thời gian tới”, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Tiến

Nguồn: Báo An Giang - baoangiang.com.vn - Đăng ngày 31/7/2025

Cùng chuyên mục