Hoạt động của ngành

An Giang: Khai thác tài nguyên bản địa để phát triển du lịch

Cập nhật: 26/08/2025 09:38:28
Số lần đọc: 23
Tận dụng lợi thế từ thiên nhiên và văn hóa bản địa, An Giang đang phát triển nhiều mô hình du lịch cộng đồng độc đáo, mang lại tín hiệu tích cực. Những mô hình này vừa tạo sinh kế tại chỗ cho người dân vừa góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho địa phương.


Du khách đến trải nghiệm khung cảnh non nước hữu tình tại homestay Thác Suối Tiên. Ảnh: Thanh Tiến

Chạm vào hồn quê An Giang

Đỉnh núi Cấm, thuộc xã Núi Cấm những ngày cuối tuần thu hút khá đông du khách. Ngoài đến chùa hành hương, chiêm bái, nhiều du khách còn muốn tận hưởng khí hậu trong lành, cảnh vật hữu tình và tìm lại cảm giác an yên giữa chốn núi rừng. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều hộ dân ở xã phát triển các sản phẩm du lịch nhằm khai thác tốt nguồn tài nguyên sẵn có.

Sinh ra và lớn lên trên núi Cấm, chị Lê Thị Kim Thoa am hiểu tiềm năng du lịch của quê hương. Chị đã triển khai mô hình du lịch homestay để du khách có thể trải nghiệm cảnh quan và khí hậu quê mình. Homestay Thác Suối Tiên của chị Thoa đón lượng khách khá đông vào dịp hè, đặc biệt là các ngày cuối tuần. “Theo gợi ý của du khách, tôi xây dựng mô hình homestay ngay trong vườn nhà. Thực tế, du khách rất thích thú khi được trải nghiệm khí hậu và cảnh quan nơi núi non. Những khách lưu lại qua đêm được tận hưởng sự mát mẻ của núi Cấm, đốt lửa trại, ăn uống vui vẻ cùng nhau. Đặc biệt, từ homestay Thác Suối Tiên, du khách có thể ngắm những biển mây tuyệt đẹp vào sáng sớm”, chị Kim Thoa chia sẻ.

Thác Suối Tiên chính là yếu tố tạo nên sự đặc trưng cho homestay của chị Thoa. Thác cao khoảng 15m, dòng nước đổ xuống nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh mơ màng giữa núi rừng hùng vĩ. “Tôi rất vui vì vừa có thêm thu nhập cho gia đình vừa có thể giới thiệu vẻ đẹp của quê hương đến nhiều người. Sản phẩm du lịch tại homestay của tôi khá đơn giản với trái cây vườn nhà, món ăn đặc sản địa phương, cảnh quan thiên nhiên hữu tình, biển mây mù của núi Cấm…, nhưng du khách lại rất thích”, chị Thoa nói.

Còn anh Nguyễn Tấn Tài, ngụ xã An Cư khai thác mùa nước nổi hàng năm để làm du lịch. Đây là năm thứ 2 anh duy trì mô hình này, vừa có nguồn thu nhập trong mùa nước nổi vừa là cách quảng bá hiện tượng thiên nhiên độc đáo của miền Tây. “Du khách đến đây để trải nghiệm cảm giác thư thả trên đồng nước nổi. Họ cùng đi hái sen, hái bông điên điển, chụp ảnh check-in, đặt dớn bắt cá, sau đó tự tay chế biến và thưởng thức các món đặc sản vừa thu hoạch được. Điều khiến du khách thích thú là mọi thứ đều rất tự nhiên, giống như cuộc sống thường ngày của người dân vùng lũ. Với du khách ở nơi khác hay du khách quốc tế họ thực sự muốn sống như người miền Tây trong mùa nước nổi”, anh Tài chia sẻ.

Du khách thích thú khi được trải nghiệm mùa nước nổi miền Tây. Ảnh: Thanh Tiến

Kết nối - đào tạo - quảng bá: Ba bước để phát triển

Với mô hình của mình, anh Tài đang chuẩn bị đón khách vào mùa nước nổi năm nay. Nhiều du khách muốn cảm nhận sự mộc mạc, chân chất, hào sảng của miền Tây. Nên anh tiếp tục khai thác tài nguyên bản địa để phục vụ du khách. Anh Tài cho biết:  “Du khách cứ nằng nặc đòi đi dỡ dớn, hái bông điên điển. Những việc này rất bình thường với người địa phương nhưng lại khiến du khách, nhất là du khách nước ngoài vô cùng thích thú. Tôi nghĩ mùa nước nổi của quê mình tuy bình dị nhưng hoàn toàn có thể phát triển du lịch, giúp người dân cải thiện thu nhập. Điều chúng tôi còn thiếu là kiến thức làm du lịch và các kênh kết nối để đưa du khách đến trải nghiệm”.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lê Trung Hiếu cho biết thời gian qua, trung tâm cùng các địa phương xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới từ tài nguyên sẵn có như mô hình homestay, cắm trại ở vùng Bảy Núi; du lịch sinh thái ven sông tại Cồn Én; xây dựng thương hiệu cho các món ăn nổi tiếng như cơm tấm Long Xuyên, gà đốt Ô Thum, gỏi sầu đâu… “Chúng tôi cũng phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm như trekking, hiking, du lịch theo mùa trái cây trên núi, du lịch đường sông tham quan chợ nổi, làng bè, làng Chăm… Đây đều là những lợi thế sẵn có của An Giang. Chỉ cần có sự quan tâm của ngành chuyên môn và sự nhiệt tình của người dân, chúng ta hoàn toàn có thể hình thành những sản phẩm du lịch mới. Khi đó, không chỉ quảng bá hình ảnh vùng đất và con người An Giang mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Hiếu nhận định.

Để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch bản địa, ông Lê Trung Hiếu cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương. Sau khi hình thành các sản phẩm du lịch từ tài nguyên bản địa, tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên nhiều phương tiện truyền thông. Có thể tổ chức các cuộc thi ảnh, video clip ngắn, bình chọn quán ăn, món ăn... nhằm thu hút sự quan tâm và quảng bá hình ảnh du lịch An Giang hiệu quả hơn. “Ngoài ra, việc tập huấn, hướng dẫn người dân làm du lịch với thái độ văn minh, ân cần, lịch sự, chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của hoạt động này. Cũng cần kết hợp sản phẩm du lịch với các dịch vụ, hàng hóa đặc trưng địa phương để gia tăng mức chi tiêu của du khách khi đến trải nghiệm nét đặc trưng của vùng đất và con người An Giang”, ông Hiếu nói.

Thanh Tiến

Nguồn: Báo An Giang - baoangiang.com.vn - Đăng ngày 26/8/2025

Cùng chuyên mục