Tin tức - Sự kiện

Thêm những phát hiện về hệ thống hang động mới tại Quảng Bình

Cập nhật: 12/04/2010 16:13:56
Số lần đọc: 2693
Chỉ trong vòng một tháng, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã khám phá ra tại Quảng Bình 15 hang động mới, 3 loài sinh vật mới được nhận dạng. Hang động Sơn Đoòng với phần còn lại to lớn hơn những gì con người đã biết về nó.
15 hang động mới

Howard Limbirt - chuyên gia hang động hàng đầu - đã thông báo, chuyến trở lại này thành công ngoài mong đợi. 15 hang động mới được phát hiện với hơn 11km chiều dài, cái ngắn nhất 200m, dài nhất 4km.

Theo các thành viên của đoàn thám hiểm, những hang động này rất quan trọng với ngành địa mạo - địa chất. Tính thẩm mỹ vô cùng cao với những cột thạch nhũ lộng lẫy, tráng lệ. Tất cả 15 hang động được phân bố 3 hang ở huyện Minh Hoá, 12 hang khác được tìm thấy trong di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng. Một thành tựu ngoài mong đợi của giới chuyên môn.

Ba hang động tại Minh Hoá gồm hang Ken (hơn 4km), Tú Làn (hơn 2km), Tố Mộ (200m). Đây là những hang động đã được người địa phương phát hiện, nhưng bản đồ GPS vừa được bổ sung trên toàn thế giới và nó được xem là hang động mới. Tại thác nước trong hang Tú Làn, đoàn thám hiểm phát hiện một loài cá thích nghi với việc bơi ngược thác nước, họ chưa biết đó là loài cá nào; chỉ biết đó là một sự kỳ lạ hiếm gặp.


Có những hang động, đoàn thám hiểm phải mất 4 ngày đường đi xuyên rừng để đặt chân đến, nhưng chúng đẹp đến mê hồn. Để đến được hang động này, đoàn thám hiểm đã phải uống nước từ những dây rừng, cắt chúng ra, hứng những giọt nước từ đó để uống vì lượng nước mang theo không đủ.

Nhưng thật không phí công, theo lời Howard Limbirt, ở đây có những hòn ngọc đá có đường kính 20cm, to tròn như quả bóng, lăn lóc trên nền hang, và tách rời nhau từng viên. Đó là những hòn ngọc đá vĩ đại nhất thế giới mà họ từng thấy.

                                               Ngọc đá Sơn Đoòng

Kỷ lục mới của Sơn Đoòng

Năm ngoái, Sơn Đoòng được xác định lớn nhất thế giới với chiều cao 150m, rộng 200m, nhưng nay kỷ lục đó đã bị xoá bỏ bởi phần còn lại của nó. Các nhà thám hiểm đã đo được một phòng hang lớn nhất thế giới với chiều cao 200m, có nơi có thể cao lên đến 250m ở những ngách hẹp.
 
Đặc biệt, một bức tường hang động đồ sộ nhất Việt Nam cũng được xác lập tại phần cao nhất của Sơn Đoòng, bức tường này hơn 200m, các thành viên của đoàn phải mất 2 ngày trời mới thám hiểm được bức tường này bằng dây. Nó được đánh giá là biểu tượng vĩ đại mới của Sơn Đoòng, vì ở đây người ta có thể phân tích những thớ đá để biết tuổi của hang động hàng trăm triệu năm.

                      Thạch nhũ ở một trong 15 hang động được tìm thấy

Tại đây, các nhà khoa học phát hiện hai khu rừng nguyên sinh trong hang: Một ở miệng hang, một ở ống thông hơi. Chúng rộng hàng mẫu, cây cối thân gỗ cao đến 30-40m. Các nhà sinh vật đã phát hiện 3 loài mới cho khoa học là một loài cá, một loài nhện, một loài cuốn chiếu trong 2 khu rừng này. Trước vẻ đẹp của khu rừng, đoàn thám hiểm lấy tên vườn địa đàng E Đam đặt tên cho khu rừng.

Bất ngờ hơn, một hoá thạch cổ của một loài động vật ăn thịt lớn đã được phát hiện tại đây và đang chờ kiểm nghiệm là loài nào. Một loài nấm đá rất đẹp cũng được phát hiện tại Sơn Đoòng, chưa nơi nào ở Việt Nam có loài này. Cũng ở đây, các nhà khoa học đã phát hiện một bãi ngọc đá được hình thành từ đá vôi tinh khiết, cấu tạo phân tử của chúng như mô hình kim cương. Những viên ngọc đá tròn, to như quả bóng tennis, có thể cầm lên khỏi nền hang để ngắm nghía, chiêm ngưỡng. Chúng là thứ cực kỳ quý hiếm.

Theo lời của Howard Limbirt, đầu bài khó nhất: Vì sao Sơn Đoòng lại lớn nhất thế giới đã được giải. Có hai nguyên nhân, một là Sơn Đoòng nằm trong khối núi đá vôi khổng lồ. Thứ hai, vào mùa lũ, nước dâng cao hơn 100m, dòng chảy mạnh 3.000m3/s với hàng triệu năm bào mòn đã tạo ra Sơn Đoòng. Một giải thích có vẻ đơn giản, nhưng các nhà khoa học phải mất gần 12 tháng đo vẽ, nghiên cứu, tính toán các số liệu. 

 

 

 

 

Nguồn: Website Lao Động

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT