Tiền Giang - Sẵn sàng cho “Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất”
Festival trái cây được xây dựng với một chương trình phong phú, hấp dẫn, đặc sắc nhằm mục đích tôn vinh người nông dân Việt Nam cần cù trong lao động sản xuất, cũng như những nhà khoa học, nhà quản lý... làm ra các giống trái cây tốt, chất lượng ngon phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, khẳng định thương hiệu và khả năng cung ứng trái cây Việt
Ông Trần Thế Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Festival trái cây Việt Nam lần thứ I được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang là sự kiện lớn về kinh tế - văn hóa xã hội – du lịch nhằm quảng bá thương hiệu trái cây Việt Nam, là thông điệp gửi đến bạn bè thế giới về một nước Việt Nam thanh bình, về đất và người Tiền Giang hiếu khách, cây lành trái ngọt, với nhiều điểm du lịch sinh thái miệt vườn độc đáo. Với chủ đề “Trái cây Việt Nam thời kỳ hội nhập” và khẩu hiệu quảng bá “Tiền Giang mở hội – Sông hóa Rồng, cho cây lành trái ngọt”, trong festival sẽ có 3 kỷ lục Việt Nam được thiết lập. Đó là kỷ lục “Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long”, “Rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam”, và kỷ lục Bản đồ Việt Nam được kết bằng trái cây lớn nhất từ trước đến nay.
Sẽ có 700 gian hàng của các tỉnh thành trong cả nước được trưng bày. Ngoài ra, trong khuôn khổ festival còn có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng và hấp dẫn du khách như màn bắn pháo hoa nghệ thuật độc đáo và nhiều tiết mục, hội thi, hội diễn, văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tổ chức nhiều Hội thảo quốc tế với các chủ đề: Thị trường trái cây Việt Nam - Cơ hội và thách thức của trái cây Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế; Du lịch sinh thái - mô hình kết hợp du lịch - vườn cây ăn trái; Giải pháp kết nối hiệu quả giữa nhà nông – nhà quản lý – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp để nâng cao giá trị trái cây Việt
Phần lễ hội được xây dựng đậm chất dân gian Nam bộ giúp du khách hiểu thêm về đất và người nơi đây như: Lễ hội chợ nổi Cái Bè, Lễ hội xoài cát Hòa Lộc, Lễ hội vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, thi tìm hiểu kênh xáng Chợ Gạo - Con đường nông sản miền Tây... Ngoài ra, còn có nhiều thương hiệu được tôn vinh như: “Thương hiệu trái cây Việt
Không chỉ với tư cách đăng cai, Festival trái cây Việt
Kỳ vọng hơn nữa, Festival trái cây sẽ có tác động đến từng nhà vườn và các ngành liên quan làm thay đổi nhận thức và phương pháp trồng trọt, chú trọng thâm canh ngay từ khâu chọn giống đến canh tác, thu hoạch, bảo quản, xuất khẩu, hướng tới nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao, gắn sản xuất với tiêu thụ hình thành chuỗi kết nối “4 nhà” để tạo ra sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở đó, kêu gọi sự hợp tác đầu tư, quảng bá hình ảnh, thương hiệu trái cây Việt Nam gắn với phát triển du lịch sinh thái nhằm quảng quá thế mạnh trái cây Việt Nam ra thế giới./.
Tiền Giang được mệnh danh là “Vương quốc trái cây” của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước với diện tích gần 70.000ha, 20 chủng loại, sản lượng hàng năm khoảng 900.000 tấn, chưa kể trên 11.000ha khóm (dứa), sản lượng gần 200 nghìn tấn/năm. Tỉnh xác định 7 loại trái cây chủ lực, gồm:Vú sữa Vĩnh Kim, thanh long Chợ Gạo, sầu riêng Ngũ Hiệp, sơ ri Gò Công, dứa Tân Lập, bưởi lông Cổ Cò, xoài cát Hòa Lộc để tập trung đầu tư chiều sâu, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong ngoài nước. Tiền Giang cũng đi tiên phong trong việc đẩy mạnh trồng cây ăn trái theo hướng an toàn, sạch bệnh, truy nguyên được nguồn gốc (GAP). Toàn tỉnh hiện có hơn 100ha thanh long, 55ha vú sữa được trồng theo tiêu chuẩn Global Gap, 30ha khóm được chứng nhận VietGap... |