Hà Giang đón vị khách du lịch thứ 330.000 trong năm 2011

Nhận thức về vị trí, vai trò của ngành kinh tế “không khói” đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn đã có những chuyển biến rõ rệt.
Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, phát triển các làng văn hoá du lịch cộng đồng được các cấp chính quyền và cộng đồng quan tâm phát triển.
Năm 2011, lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng 9,1% so với năm 2010; doanh thu từ du lịch đạt 337 tỷ đồng (tăng 9,5%). Du khách quốc tế đến Hà Giang đã đạt con số trên 32.300 lượt người; lượng khách nội địa cũng tăng 15% so với năm 2010.
Năm 2012, ngành du lịch Hà Giang đặt mục tiêu phấn đấu đón trên 350.000 lượt khách trong nước và quốc tế; doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 360 tỷ đồng.
Hà Giang sẽ tập trung huy động cao nhất các nguồn vốn ODA, vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển du lịch và kết cấu hạ tầng ngành du lịch; gắn phát triển văn hoá với phát triển du lịch, tổ chức các lễ hội, sự kiện với tạo lập các điểm du lịch; xây dựng du lịch Hà Giang mang đậm bản sắc văn hoá xã hội của 24 dân tộc với gần 90% dân cư là đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc trưng của vùng cao nguyên được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu./.