Tìm cách “chắp cánh” cho du lịch MICE Hà Nội bay cao
Hà Nội giầu tiềm năng du lịch MICE
Tại Diễn đàn du lịch MICE TP Hà Nội do Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức, các chuyên gia du lịch có chung đánh giá, Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến với nhiều di sản văn hóa nên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, làng nghề, nghỉ dưỡng, trải nghiệm…
Đồng thời là TP trung tâm của miền Bắc, giao thông kết nối từ Hà Nội đến các tỉnh, thành trong cả nước tương đối thuận tiện. Hiện Hà Nội sở hữu nhiều các công trình giao thông hiện đại phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách như cầu Nhật Tân, đại lộ Võ Nguyên Giáp, nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, đại lộ Thăng Long, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy... Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội được vận hành đã thay đổi diện mạo đô thị và tạo điểm nhấn về du lịch.
Doanh nghiệp du lịch quốc tế tham gia du lịch MICE do CLB du lịch MICE tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam
Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, hiện trên địa bàn TP có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng. Trong đó, có 85 khách sạn, khu căn hộ trong thời hạn xếp hạng từ 1-5 sao với tổng số 11.965 phòng. Ngoài ra, Hà Nội cũng có 31 cơ sở mua sắm, 23 nhà hàng, 8 khu vui chơi giải trí, 1 khu thể thao. Nhiều khách sạn có quy mô lớn, thương hiệu, đẳng cấp quốc tế như: khách sạn JW Marriott, Lotte Center Hà Nội, Grand Plaza Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake…
Giám đốc Điều hành khách sạn Hà Nội Daewoo Erwin R. Popov thông tin, việc du lịch Hà Nội sở hữu nhiều cơ sở lưu trú cao cấp và các dịch vụ chất lượng là điều kiện để đón những đoàn khách lớn đến tổ chức MICE. “Hiện trong cơ cấu kinh doanh của khách sạn Hà Nội Daewoo, du lịch MICE luôn được coi trọng bởi loại hình du lịch đóng góp 50% doanh thu của khách sạn”-ông Erwin R. Popov nêu ví dụ.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, du lịch MICE phục vụ đối tượng khách cao cấp, thường là những khách doanh nhân, thương gia, mang lại doanh thu cao gấp 4 đến 6 lần so với những đối tượng khách khác. Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước, có nhiều điểm tham quan, di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Chính vì vậy, Hà Nội có thể phát triển dòng sản phẩm du lịch MICE trở thành thế mạnh của du lịch Thủ đô.
Du lịch Hà Nội đón đoàn khách du lịch Iran đến Việt Nam theo hình thức du lịch MICE. Ảnh: Hoài Nam
“Hà Nội từng tổ chức, đón nhiều đoàn khách quốc tế với số lượng lớn đến lưu trú dài ngày. Nhiều hội nghị, sự kiện quốc tế lớn đã diễn ra tại Hà Nội như: Hội nghị Cấp cao APEC, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)... Việc liên tục là địa phương được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện hội nghị quốc tế quy mô lớn, cho thấy Hà Nội có thể phát triển dòng sản phẩm du lịch MICE, trở thành thế mạnh của du lịch Thủ đô" - ông Vũ Thế Bình nhấn mạnh.
Tháo gỡ điểm nghẽn
Mặc dù được nhìn nhận có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch MICE, nhưng đến nay loại hình du lịch này vẫn chưa trở thành sản phẩm chủ lực của Hà Nội. Nguyên nhân là còn nhiều "điểm nghẽn" trong quá trình đầu tư khai thác tour cần tháo gỡ.
Phản ánh những khó khăn trong quá trình tổ chức các tour du lịch MICE, Giám đốc Công ty Du lịch AZA Nguyễn Tiến Đạt cho biết, mặc dù Hà Nội có các khách sạn 5 sao, các khu resort ở ngoại thành, song sức chứa vẫn khá khiêm tốn. “Mặc dù Hà Nội chiếm 14,6% khách sạn cao sao so với cả nước nhưng có những lúc tìm một khách sạn 5 sao để tổ chức sự kiện không thể tìm nổi, nhất là thời điểm cuối năm. Nguyên nhân là bởi tất cả hội trường khách sạn 4 - 5 sao đều đã phục vụ đám cưới. Hoặc nếu tổ chức sự kiện 500 người trở lên thì gần như không tìm được địa điểm” - ông Nguyễn Tiến Đạt nêu ví dụ.
Doanh nghiệp du lịch khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam kết nối trao đổi khách theo hình thức du lịch MICE do Câu lạc bộ du lịch MICE Việt Nam tổ chức. Ảnh: Hoài Nam
Tương tự, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng, Hà Nội đang thiếu những nơi tổ chức sự kiện có quy mô lớn, đồng bộ về dịch vụ. “Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội mặc dù diễn ra hằng năm, nhưng hầu như chỉ tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô do khó chọn địa điểm. Dù Việt Nam đã thành công trong tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn, như APEC, ASEM, SEA Games… nhưng dấu ấn du lịch MICE của Việt Nam vẫn chưa thực sự phát huy vai trò" - ông Phùng Quang Thắng bày tỏ.
Đồng quan điểm trên, Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên cho biết, mặc dù Hà Nội sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử những sản phẩm du lịch Hà Nội còn đơn điệu, thiếu hoạt động trải nghiệm nên chưa xây dựng được các gói du lịch MICE đặc trưng của Thủ đô.
Để tháo gỡ những "điểm nghẽn" cho du lịch MICE Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong thời gian tới Hà Nội cần có chính sách thúc đẩy du lịch MICE phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, TP Hà Nội cần có quy hoạch tổng thể, đầu tư xứng tầm cho loại hình này, gắn du lịch MICE với giá trị văn hóa Thủ đô từ đó tạo nên sản phẩm đặc thù. Để làm được điều này Hà Nội cần kêu gọi đầu tư cơ sở hệ thống khách sạn quy mô lớn để du khách có thể vừa tổ chức sự kiện, vừa trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí.
Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng đề xuất, Sở Du lịch Hà Nội nên hỗ trợ DN khảo sát những địa điểm có thể tổ chức MICE trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, giúp DN xây dựng sản phẩm du lịch MICE đặc trưng của Hà Nội một cách bài bản từ đó hút khách đến với Thủ đô.
Khách du lịch quốc tế tham quan Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam
Ở khía cạnh khác, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long Nguyễn Phúc Long thẳng thắn chia sẻ, mặc dù Hà Nội có nét văn hoá, địa điểm sinh thái du lịch rất đẹp nhưng đang thiếu những dự án quy mô lớn hoạt động theo mô hình du lịch MICE. “Thời gian tới TP Hà Nội cần có chủ chương kêu gọi DN đầu tư các khu du lịch quy mô lớn gắn với văn hóa, thiên nhiên các xã khu vực ngoại thành Hà Nội. Khu du lịch đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội là mô hình để các nhà đầu tư tham khảo” - ông Nguyễn Phúc Long nêu ví dụ.
Hiến kế để du lịch Hà Nội thu hút khách du lịch MICE, Chủ tịch Câu lạc bộ du lịch MICE Việt Nam Nguyễn Anh Đức cho rằng, những DN làm du lịch MICE thay vì chỉ tổ chức hội thảo, hội nghị nên gia tăng giá trị cho loại hình này. “Chẳng hạn như sau các buổi hội họp, sự kiện, đơn vị tổ chức có thể thiết kế cho khách trải nghiệm sản phẩm văn hóa, khám phá ẩm thực của Thủ đô…”- ông Nguyễn Anh Đức đề xuất.
Lê Nam