Hoạt động của ngành

Quảng Trị: Phát huy tiềm năng du lịch xuyên biên giới

Cập nhật: 06/01/2026 09:33:51
Số lần đọc: 87
Trong bối cảnh ngành du lịch đang từng bước phục hồi và mở rộng thị trường quốc tế, xu hướng liên kết tour, tuyến giữa các quốc gia trong. khu vực ngày càng trở nên rõ nét. Trên trục Hành lang kinh tế Đông-Tây, Quảng Trị với lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và tài nguyên du lịch đặc thù đang dần khẳng định vai trò là điểm kết nối quan trọng trong phát triển du lịch xuyên biên giới, du lịch caravan.


Lợi thế từ vị trí chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông-Tây

Với 3 cửa khẩu quốc tế: Lao Bảo, La Lay và Cha Lo cùng hệ thống giao thông trục Đông-Tây ngày càng hoàn thiện, Quảng Trị giữ vai trò là điểm trung chuyển quan trọng kết nối Việt Nam với Lào và Thái Lan. Đây là điều kiện thuận lợi để dòng khách du lịch đường bộ khu vực ASEAN tiếp cận điểm đến. Đặc biệt khi nhu cầu du lịch caravan tại thị trường Thái Lan và Lào đang gia tăng rõ rệt.

Không chỉ thuận lợi về kết nối, Quảng Trị còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, đặc biệt là các di tích lịch sử gắn với nhiều giai đoạn của đất nước. Những điểm đến như Sân bay Tà Cơn, Thành cổ Quảng Trị, di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc… từ lâu đã trở thành lựa chọn của du khách quốc tế quan tâm đến lịch sử và văn hóa.

Bên cạnh đó, du lịch biển với các bãi tắm Cửa Tùng, Cửa Việt, Nhật Lệ, Đá Nhảy cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng đã góp phần tạo nên bức tranh hài hòa giữa lịch sử-thiên nhiên-con người. Đặc biệt, trong không gian phát triển mới, Quảng Trị còn có điều kiện thuận lợi để liên kết tuyến điểm với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hình thành hành trình du lịch liền mạch từ biển-đồng bằng-rừng núi-hang động, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách quốc tế.

Lãnh đạo ngành Du lịch Quảng Trị đón, trao đổi hợp tác với đại diện Hiệp hội Du lịch Lào - Ảnh: N.B

Mới đây, tỉnh Quảng Trị đón đoàn Caravan-Famtrip với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp lữ hành đến từ Thái Lan và Lào. Hành trình tự lái theo đoàn qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo lần này không chỉ là chuyến khảo sát sản phẩm du lịch, mà còn là dịp để các doanh nghiệp quốc tế trực tiếp trải nghiệm, đánh giá tiềm năng, khả năng kết nối tour, tuyến tại địa phương. Quá trình thông quan nhanh gọn, sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng, cách đón tiếp thân thiện cùng được trải nghiệm nhiều điểm du lịch hấp dẫn đã để lại ấn tượng tích cực đối với các doanh nghiệp tham gia đoàn.

Ông Somdy Manivong, Cố vấn Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch CHDCND Lào chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến Quảng Trị và thực sự bị hấp dẫn bởi tiềm năng du lịch của địa phương… Sau chuyến đi này, các Hiệp hội Du lịch của Lào và Hiệp hội Du lịch của Quảng Trị sẽ hợp tác để phát triển du lịch caravan đưa du khách chúng tôi về tìm hiểu, tham quan lịch sử và thiên nhiên, cùng tắm biển tại Quảng Trị”.

Caravan - Famtrip: Cầu nối hợp tác lữ hành quốc tế

Chương trình Caravan-Famtrip 2025 còn mở ra nhiều tín hiệu hợp tác tích cực giữa doanh nghiệp lữ hành Quảng Trị với các đối tác Thái Lan, Lào. Qua các buổi trao đổi, tọa đàm liên kết phát triển sản phẩm du lịch trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn sớm xây dựng và đưa vào khai thác các tour xuyên biên giới ổn định.

Theo đánh giá của các đối tác quốc tế, Quảng Trị hội tụ ba yếu tố quan trọng để phát triển du lịch Caravan: Giá trị di sản lịch sử đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và hạ tầng giao thông phù hợp cho du lịch tự lái. Đây là những điều kiện then chốt để hình thành các sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh và khả năng khai thác lâu dài.

Ông Sajja Wongkittithon, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch vùng Đông Bắc Thái Lan nhấn mạnh: “Hiệp hội Du lịch vùng Đông Bắc Thái Lan đang tích cực tìm hiểu về những chính sách phát triển du lịch tại Việt Nam và khám phá những cung đường mới. Dự kiến, hiệp hội sẽ thường xuyên tổ chức những chuyến caravan ngắn cuối tuần cho du khách Thái Lan đến Quảng Trị”.

Những đánh giá tích cực này cho thấy Quảng Trị hoàn toàn có khả năng trở thành điểm đến quen thuộc trên hành trình caravan của khu vực.

Hướng đến phát triển du lịch xuyên biên giới bền vững

Từ kết quả bước đầu của Caravan-Famtrip 2025, có thể thấy tiềm năng lớn của Quảng Trị trong phát triển du lịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả và bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, sự chủ động của doanh nghiệp và những cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Trị Hồ Văn Hoan cho biết, để thu hút tốt nguồn khách du lịch từ các nước qua hình thức caravan, tỉnh cần tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ và cơ sở vật chất tại khu vực cửa khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan. Bên cạnh đó, việc tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và điểm đến của du lịch Quảng Trị.

Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại thị trường Thái Lan và Lào, hoàn thiện sản phẩm đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng sẽ là các giải pháp quan trọng. Với lợi thế vị trí, tài nguyên và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội để định vị mình trên bản đồ du lịch xuyên biên giới, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nguyên Bảo

Nguồn: Báo Quảng Trị - baoquangtri.vn - Đăng ngày 06/01/2026

Cùng chuyên mục