Quảng Ninh: Khai thác lợi thế nông nghiệp để phát triển du lịch
Bà Nguyễn Thị Hoan (thôn Nam Hà, đặc khu Cô Tô) thu hoạch quả hồng. Ảnh: HND Cô Tô.
Vụ hồng năm nay, hơn 100 gốc hồng ăn quả của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (thôn Nam Hà, đặc khu Cô Tô) cho thu hoạch trên 2 tấn quả. Với giá bán trung bình khoảng 30.000 đồng/kg, gia đình bà Loan thu được khoảng 60 triệu đồng. Bà Loan cho biết: "Cây hồng mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình tôi cải thiện đời sống và phát triển kinh tế. Năm nay, nhờ sự quảng bá của Hội Nông dân địa phương, hình ảnh vườn hồng của gia đình tôi được nhiều người biết đến. Một số đoàn khách đã tới tham quan, chụp ảnh, hái quả và thưởng thức ngay tại vườn, có cả những đoàn khách nước ngoài. Gia đình tôi cũng đang có định hướng khai thác lợi thế từ vườn hồng để mở cửa đón khách du lịch đến trải nghiệm, chụp hình vào những vụ quả năm tới".
Việc khai thác lợi thế từ vườn nhà cũng mang đến nguồn thu ổn định cho gia đình chị Vương Thị Huyền (thôn Trại Khe, xã Đầm Hà). Năm 2023, trước xu hướng du lịch nông nghiệp ngày càng phát triển, chị Huyền mạnh dạn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng sửa sang khuôn viên vườn tược, trồng nho Hạ đen, sim, đào ao, thả cá, tạo không gian cho du khách đến vui chơi, trải nghiệm.
Chị Huyền cho biết: "Mùa hè thì có đầm sen, vườn nho Hạ đen, hái sim, mùa thu có lúa chín vàng, dịp Tết có các loại hoa, cây cảnh... Du khách vừa có thể ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm, câu cá, thưởng thức các đồ ăn từ vườn và nông sản địa phương. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình tôi có thêm thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Hiện gia đình đang tiếp tục tu sửa, chỉnh trang lại cảnh quan để chuẩn bị cho mùa đón khách thu đông sắp tới".
Du khách trải nghiệm tại vườn nho Hạ đen của gia đình chị Vương Thị Huyền (thôn Trại Khe, xã Đầm Hà).
Còn với gia đình ông Ân Văn Kim (khu Đồng Đạng, phường Hoành Bồ) đang có gần 1,5ha đất nông nghiệp chủ yếu là trồng ổi. Vài năm trở lại đây, được sự khuyến khích của Hội Nông dân địa phương, ông Kim trồng thêm bưởi, nuôi gà, đầu tư cải tạo cảnh quan sân vườn để phát triển mô hình du lịch trải nghiệm. Kể từ khi đưa mô hình này vào hoạt động, mỗi dịp lễ, tết, hay ngày cuối tuần, khu vườn của ông Kim luôn tấp nập khách ra vào. Hướng đi mới này mang đến thu nhập 300-400 triệu đồng/năm cho gia đình. Ông Kim cho biết: "Vườn ổi giờ không chỉ là nơi làm kinh tế, mà còn là điểm hẹn trải nghiệm. Các đoàn học sinh tìm đến để học ngoại khóa, tìm hiểu cách trồng, cách chăm cây, cách hái quả. Tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ giữa vườn ổi như tiếp thêm động lực cho những người nông dân chúng tôi tiếp tục gắn bó với ruộng vườn".
Thời gian qua, những mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Quảng Ninh. Bên cạnh sự chủ động của các hộ dân, nhiều địa phương cũng đang lựa chọn hướng đi này để phát triển du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện sinh kế, thu nhập cho người dân. Như tại xã Lục Hồn, từ lợi thế ruộng bậc thang trồng lúa trải dài, cứ mỗi độ thu về sẽ khoác lên mình màu vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp, chính quyền địa phương đã tổ chức "Hội mùa vàng" nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Cùng với "Hội mùa vàng", du khách sẽ được trải nghiệm gặt lúa, tham dự Lễ mừng cơm mới của người Tày, trải nghiệm dù lượn trên không, hoặc tham gia vào các tour du lịch cộng đồng “ở bản - ăn cùng dân - làm cùng nghề”, trải nghiệm chế biến miến dong, trồng cải hoa, học múa sạp, nấu món truyền thống của đồng bào DTTS... Xã cũng chủ trương khuyến khích người dân tích cực tham gia thông qua phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch” nhằm tăng cường quảng bá điểm đến của địa phương, coi đây là hướng đi bền vững phát triển kinh tế.
Quảng Ninh có thế mạnh về thiên nhiên, cảnh quan môi trường, khí hậu, cùng với đó là những nét đẹp về văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc được lưu giữ, phát huy. Đây chính là những tiềm năng sẵn có để tỉnh phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, sinh thái. Hướng đi này cũng góp phần quan trọng phát huy những giá trị văn hóa địa phương, thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch của tỉnh, giải quyết việc làm, giảm nghèo cho người dân bản địa.
Nguyên Ngọc