Hoạt động của ngành

Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026: Đột phá xúc tiến B2B và khơi mở chuỗi giá trị hợp tác bền vững

Cập nhật: 19/10/2026 10:24:25
Số lần đọc: 27
(TITC) - Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) diễn ra từ ngày 16 đến 19/10/2026 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, đã trở thành sự kiện giao thương quy mô bậc nhất, đánh dấu bước chuyển chiến lược của ngành du lịch Việt Nam từ hoạt động quảng bá điểm đến đơn thuần sang mô hình kết nối B2B thực chất và chuyên sâu.


Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng HORECFEX Việt Nam tổ chức với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future - Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai” không chỉ thu hút sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mà còn tạo tiền đề hình thành các chuỗi sản phẩm liên kết chất lượng cao, thúc đẩy dòng khách MICE và nâng tầm vị thế giao thương của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quy mô giao thương ấn tượng và tư duy phát triển du lịch theo chiều sâu

Sự kiện khẳng định sức hút vượt trội khi quy tụ hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch (seller), 150 đối tác mua quốc tế (buyer quốc tế) đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore, cùng 400 đối tác mua trong nước (buyer nội địa) và hơn 1.500 đại biểu. Điểm khác biệt lớn trong khâu tổ chức DITF 2026 là việc ứng dụng nền tảng số DITF 2026 Website & B2B Platform, cho phép các bên chủ động tra cứu hồ sơ doanh nghiệp, tìm hiểu năng lực cung ứng, lựa chọn đối tác phù hợp và chốt lịch hẹn trước khi diễn ra các phiên làm việc trực tiếp. Nhờ sự chuẩn bị có định hướng từ trước, hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế tại ngày hội đã diễn ra hiệu quả, tập trung đi thẳng vào đàm phán chính sách giá, phân khúc khách hàng mục tiêu và xây dựng các gói sản phẩm đồng bộ. Nguồn cung tại sự kiện bao phủ toàn diện hệ sinh thái dịch vụ, từ khách sạn nghỉ dưỡng, lữ hành, vận chuyển, hàng không, MICE, golf, điểm tham quan đến ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ bổ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các bên bắt tay hình thành những chương trình du lịch trọn gói đa dạng.

Tại các phiên họp và lễ khai mạc, thông điệp phát triển du lịch theo chiều sâu đã được lãnh đạo chính quyền địa phương và các chuyên gia đầu ngành nhấn mạnh như một định hướng bắt buộc. Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định thành phố định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng, chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thu hút du khách quay trở lại. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường kết nối hàng không, mở rộng thị trường quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, tài nguyên sẵn có chỉ là điều kiện cần, còn năng lực kết nối thị trường, tổ chức chuỗi sản phẩm trọn gói và tạo ra trải nghiệm khác biệt mới là điều kiện đủ. Bà nhấn mạnh các kết nối tại DITF 2026 cần vượt qua tầm mức giao lưu ban đầu để tiến tới các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thương mại và cam kết đưa khách cụ thể, trên tinh thần cùng phát triển thị trường, cùng chia sẻ nguồn khách và cùng gia tăng giá trị giữa Đà Nẵng với các địa phương miền Trung và cả nước.

Về phía đơn vị tổ chức, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, kỳ vọng DITF sẽ trở thành nền tảng kết nối thường xuyên, giúp doanh nghiệp chủ động tìm hiểu nhu cầu của từng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành.

Định hướng MICE và động lực phát triển cho giai đoạn 2027

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất tại DITF 2026 là việc đẩy mạnh ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra bước tiến mới trong việc xác lập khung hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp Việt Nam và các mạng lưới đối tác quốc tế. Các thỏa thuận hợp tác này chính là cầu nối để chuyển hóa các cuộc trao đổi B2B thành chương trình hành động cụ thể, giúp các bên phối hợp quảng bá điểm đến, chia sẻ thông tin thị trường và tiếp cận những khách hàng tiềm năng từ sớm. Đặc biệt đối với lĩnh vực du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm và du lịch khen thưởng) - một thị trường đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài và quy trình đánh giá phức tạp, việc ký kết các MOU giúp Đà Nẵng xuất hiện ngay trong danh sách lựa chọn ban đầu của các đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế khi họ bắt đầu lập kế hoạch cho các năm tiếp theo.

Khác với du lịch nghỉ dưỡng thuần túy, một đoàn khách MICE quy mô lớn đặt ra yêu cầu khắt khe về sức chứa hội trường, tiêu chuẩn phòng nghỉ, hạ tầng kỹ thuật, phương án vận chuyển, ẩm thực và các chương trình trải nghiệm bổ trợ. Năng lực của điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan mà phụ thuộc vào khả năng vận hành đồng bộ của cả chuỗi cung ứng, nơi các công ty quản lý điểm đến (DMC) đóng vai trò kết nối quan trọng. Sau khi thiết lập kết nối tại DITF 2026, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo như gửi báo giá, xây dựng hồ sơ đề xuất và tổ chức các chuyến khảo sát thực tế cho đối tác kiểm tra hạ tầng trước khi đi đến hợp đồng chính thức. Quá trình này hứa hẹn sẽ mang về những đoàn khách MICE thực tế cho Đà Nẵng trong năm 2027 và những năm sau. Sự bùng nổ của dòng khách MICE không chỉ mang lại doanh thu lớn cho hệ thống lưu trú và trung tâm hội nghị Ariyana Đà Nẵng, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các doanh nghiệp vận chuyển, nhà hàng, đơn vị sự kiện, cũng như các hành trình liên kết di sản tới Hội An và Huế. Trong bối cảnh thành phố đang triển khai chương trình xúc tiến “Đà Nẵng – Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”, DITF 2026 đã chứng minh vai trò đòn bẩy quan trọng, giúp Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế đầu mối giao thương du lịch quốc tế và tạo dựng giá trị kinh tế lâu dài cho toàn ngành Du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục