Tin tức - Sự kiện

Kích hoạt trục biển - cao nguyên, đưa du lịch Gia Lai bứt phá

Cập nhật: 22/05/2026 09:13:03
Số lần đọc: 29
Năm 2026, Gia Lai vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Đây được xem là “cơ hội vàng” để địa phương kích hoạt trục biển - cao nguyên, định vị thương hiệu du lịch trên bản đồ quốc gia, tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội.


Phát huy “nguồn lực mềm”

Anh Lee Houng Yong, một du khách người Hàn Quốc sau khi được tham gia chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thốt lên rằng: “Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Cồng chiêng cuối tuần là một đặc sản rất riêng, rất độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đất này”.

Chị Trịnh Thị Nga, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cũng phấn khích khi được hòa mình vào những giai điệu ngân vang, trầm bổng của cồng chiêng và điệu xoang Tây Nguyên say đắm trong chương trình cồng chiêng cuối tuần. Theo chị Nga, đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với gia đình chị và chị mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Lễ mừng nhà rông mới của đồng bào Gia Rai (tỉnh Gia Lai) - một nét văn hóa độc đáo được các địa phương khai thác phục vụ du khách tham quan.

Thực tế trong những năm qua, Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” được tỉnh Gia Lai tổ chức vào tối thứ bảy hằng tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và dần trở thành một thương hiệu, sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Gia Lai. Một buổi cồng chiêng cuối tuần gồm các nội dung như: Giới thiệu về văn hóa truyền thống của các đơn vị tham gia; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ, hát dân ca, múa dân gian, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống; giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu, trải nghiệm về cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống...

Đồng chí Lê Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay, Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” là một trong những hoạt động triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đây cũng là chủ trương, giải pháp của tỉnh Gia Lai trong phát huy “nguồn lực mềm” từ văn hóa để phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

“Ngay từ đầu năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã rà soát, đánh giá các mô hình du lịch cộng đồng và tham mưu với UBND tỉnh bố trí nguồn lực để phát triển các điểm du lịch cộng đồng như Plei Ốp (phường Pleiku), Ia Nueng (xã Biển Hồ), Kép (xã Ia Ly), Mơ Hra-Đap (xã Tơ Tung), làng K3 (xã Vĩnh Sơn)... nhằm nâng cấp, đa dạng hóa trải nghiệm và tăng cường kết nối tour, tuyến, tạo sinh kế bền vững cho người dân nhưng vẫn giữ gìn nét văn hóa đặc trưng”, đồng chí Lê Thị Thu Hương thông tin.

Mở rộng kết nối, gia tăng trải nghiệm cho du khách

Anh Ivan, du khách người Nga cùng gia đình đến The Upes Garden homestay (thôn 4, xã Biển Hồ) nghỉ dưỡng. Nơi đây không chỉ có không gian yên tĩnh, bao quanh bởi đồi núi, xen lẫn các loài hoa dại, cây cảnh và vườn cây xanh mát mà còn có các hoạt động trải nghiệm thú vị, mang lại cho anh Ivan cùng gia đình những ngày nghỉ hứng thú, bổ ích. Anh dự định sau khi có những ngày hòa mình vào thiên nhiên, văn hóa Tây Nguyên đại ngàn, anh sẽ đưa gia đình đến vùng biển Quy Nhơn thơ mộng-nơi có bãi biển Kỳ Co được mệnh danh là "Maldives của Việt Nam" với làn nước trong vắt hai màu, bờ cát trắng mịn, khung cảnh hoang sơ và có những loại sản vật phong phú, rồi mới kết thúc kỳ nghỉ.

Gia đình anh Ivan và phần lớn du khách khi lựa chọn Gia Lai làm điểm đến nghỉ dưỡng đều mong muốn trải nghiệm từ đại ngàn đến biển xanh. Đây cũng chính là không gian, tiềm năng du lịch của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập. Trong nhiều diễn đàn, tiếp xúc với doanh nghiệp, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đều khẳng định: Gia Lai hội tụ hệ sinh thái biển-rừng và nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch. Hiện Gia Lai đang xây dựng chiến lược và kích hoạt trục biển-cao nguyên để phát triển du lịch nhằm tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên, kết hợp sáng tạo để tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, giàu bản sắc văn hóa địa phương.

Theo các chuyên gia, xu hướng du lịch quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng biển, du lịch nông nghiệp, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và Gia Lai đang có nhiều lợi thế để đón xu hướng này. Gia Lai có hệ thống giao thông khá đồng bộ với trục cao tốc Bắc-Nam, Quốc lộ 1, Quốc lộ 19, Đường Hồ Chí Minh và thời gian tới là cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Gia Lai cũng là một trong số ít địa phương sở hữu hai sân bay là Cảng Hàng không Phù Cát và Pleiku. Trong đó, Cảng hàng không Phù Cát được định hướng nâng cấp, đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050, hướng tới trở thành cảng hàng không quốc tế trong tương lai, giúp Gia Lai thuận lợi kết nối đại ngàn với biển xanh, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt trên bản đồ du lịch quốc gia.

Trên thực tế đã có nhiều doanh nghiệp, công ty mở các tour du lịch kết nối đại ngàn với biển xanh, thu hút đông đảo du khách tham gia như: Công ty Gotour Travel với sản phẩm tour 4 ngày 3 đêm mang tên "Đại ngàn chạm biển xanh"; hành trình bắt đầu từ phố biển Quy Nhơn và kết thúc tại Pleiku, tạo nên một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt giữa hai không gian du lịch đặc trưng của Gia Lai. Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel-Chi nhánh Gia Lai cũng đang tập trung phát triển các tuyến du lịch liên kết vùng, trong đó nổi bật là hành trình "một cung đường-hai điểm đến Quy Nhơn-Pleiku".

Đặc biệt, Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh” đã hiện thực hóa khát vọng kết nối giữa cao nguyên với duyên hải, giữa giá trị truyền thống và định hướng phát triển hiện đại. Chỉ riêng dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Gia Lai đón 625.000 lượt khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.050 tỷ đồng. Những con số ấn tượng này là cơ sở để địa phương hướng tới mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách trong năm 2026, với doanh thu dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, mở ra giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng cho ngành du lịch tỉnh nhà.

Nguyễn Anh Sơn

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân - qdnd.vn - Đăng ngày 22/5/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT