Hoạt động của ngành

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Cập nhật: 03/07/2025 10:50:25
Số lần đọc: 25
(TITC) - Sáng ngày 02/7, tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ tham dự và phát biểu tại "Hội thảo và Kết nối kinh doanh thương mại xúc tiến du lịch Nhật Bản" do Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức.  

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TITC

Tại hội thảo, bà Matsumoto Fumi, Trưởng Đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, năm 2024 số lượng du khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 621.100 người, tăng 8,2% so với năm trước, vượt qua kỷ lục của năm 2023. Năm 2025, xu hướng tăng tưởng tích cực vẫn tiếp tục, với tổng số lượt khách trong 5 tháng đầu năm đạt 311.700 người, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có được chính là nhờ vào những nỗ lực không ngừng của các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch của cả Việt Nam và Nhật Bản.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng Đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TITC

Tuy nhiên, theo bà Matsumoto Fumi, hiện nay khoảng 80% du khách Việt Nam chưa từng đến Nhật Bản, điều này cho thấy thị trường vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch Nhật Bản vẫn chủ yếu tập trung vào “Cung đường vàng” và thời gian du lịch cũng tập trung vào mùa hoa anh đào (tháng 3-4) và mùa lá đỏ (tháng 10-11). Do đó, tình trạng quá tải du lịch đang dần trở thành mối lo ngại tại một số khu vực đô thị lớn và các điểm tham quan nổi tiếng.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu từ các công ty du lịch về những hành trình tour mới cũng như các điểm đến khác đang ngày càng gia tăng. Năm 2025, Triển lãm thế giới Expo Osaka-Kansai được JNTO đánh giá là một cơ hội quan trọng để thu hút du khách đến các địa phương khám phá và quảng bá những điểm đến còn chưa được biết đến rộng rãi.

Ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TITC

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu bày tỏ vui mừng khi sự kiện xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Hà Nội thu hút số lượng doanh nghiệp tham gia đông kỷ lục từ cả hai nước. Ông nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường du lịch Việt Nam khi nền kinh tế đang phát triển nhanh, dự kiến trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2036. Ông Ishikawa Isamu kêu gọi hai bên đẩy mạnh hợp tác, phát triển sản phẩm du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân, hướng tới mục tiêu 2 triệu lượt khách hai chiều vào năm 2030.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thuỷ tin tưởng rằng sau hội thảo này, sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, dự án mới được hình thành góp phần đưa du lịch Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện, sâu sắc và bền vững. Ảnh: TITC

Phát biểu tại hội thảo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ nhấn mạnh, trải qua hàng thập kỷ vun đắp, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Nhật Bản là Đối tác chiến lược toàn diện của nhau, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực tiên phong, đóng vai trò cầu nối văn hóa, cảm xúc và con người giữa hai dân tộc.

Đánh giá cao sự bền vững, ổn định và tiềm năng phát triển mạnh mẽ từ Nhật Bản - thị trường khách quốc tế trọng điểm hàng đầu của du lịch Việt Nam. Phó Cục trưởng cho biết, năm 2019, Việt Nam đã đón trên 950.000 lượt khách Nhật Bản, chiếm tỷ trọng cao trong tổng lượng khách quốc tế. Sau đại dịch COVID-19, dù ngành du lịch toàn cầu chịu nhiều tác động, nhưng với sự nỗ lực chung của cả hai phía, du lịch Việt - Nhật đang từng bước phục hồi mạnh mẽ. Năm 2024, Việt Nam đã đón gần 700.000 lượt khách Nhật Bản. Năm tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 340.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ là thị trường gửi khách, Nhật Bản còn là đối tác chiến lược trong phát triển du lịch bền vững. Những dự án hợp tác về đào tạo nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch cao cấp, bảo tồn di sản và ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý điểm đến đang được triển khai giữa hai bên.

Lãnh đạo, đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Với sự tương đồng văn hóa Á Đông, cùng nền tảng hợp tác tốt đẹp và sự đồng hành chặt chẽ của ngành du lịch hai nước, dòng chảy du lịch song phương Việt - Nhật sẽ tiếp tục bùng nổ, đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế - du lịch hậu COVID-19 và mở rộng không gian phát triển bền vững trong tương lai.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thuỷ tin tưởng rằng sau hội thảo này, sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, dự án mới được hình thành góp phần đưa du lịch Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện, sâu sắc và bền vững hơn nữa. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển sản phẩm du lịch mới; tăng cường xúc tiến quảng bá; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tất cả những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở “giao lưu, gặp gỡ” mà hướng đến “hợp tác đích thực”, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Sự kiện xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Hà Nội là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan quản lý hai bên trao đổi trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin thị trường, và quan trọng hơn là khởi tạo và củng cố các mối quan hệ hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 02/7/2025

Cùng chuyên mục