Non nước Việt Nam

Hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cập nhật: 01/04/2026 10:36:07
Số lần đọc: 21
Từ ngày 1/4 - 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), đồng thời góp phần tôn vinh, lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em.


Tái hiện, trình diễn văn hóa tại “Ngôi nhà chung”. Ảnh: P. Sỹ

Sự kiện quy tụ hơn 100 nghệ nhân, đồng bào đến từ 16 dân tộc đang sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng, như Tày, Nùng (Thái Nguyên), Dao (Hà Nội), Mông (Tuyên Quang), Mường (Phú Thọ), Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La), Tà Ôi, Cơ Tu (Huế), Ba Na, Gia Rai (Gia Lai)… Sự góp mặt đông đảo này không chỉ mang đến bức tranh đa sắc về văn hóa vùng miền mà còn tạo nên không gian giao lưu sinh động, đậm đà bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động là chương trình chợ phiên vùng cao với chủ đề “Sắc màu Lai Châu”. Không gian chợ được tái hiện chân thực, gợi mở những nét đặc trưng của chợ vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc. Tại đây, du khách có cơ hội hòa mình vào nhịp sống miền sơn cước, thưởng thức các món ăn truyền thống, khám phá sản vật địa phương và tham gia các trò chơi dân gian. Điều đáng chú ý, toàn bộ hoạt động đều do chính đồng bào dân tộc trực tiếp tổ chức và trình diễn, qua đó mang lại trải nghiệm chân thực, gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở không gian chợ, chuỗi hoạt động tháng 4 còn giới thiệu nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc được tái hiện công phu. Tiêu biểu như Lễ cúng thần rừng của dân tộc Giáy, Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự (Lai Châu), hay Lễ cúng dâng tấm Dèng của đồng bào Tà Ôi. Những nghi lễ này không chỉ phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú mà còn thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên - yếu tố cốt lõi trong văn hóa nhiều dân tộc Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động theo chủ đề tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo điều kiện để văn hóa “sống” trong đời sống đương đại. Đây cũng là mô hình hiệu quả trong việc gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Đặc biệt, việc để chính đồng bào là những chủ thể văn hóa, trực tiếp tham gia trình diễn, giao lưu đã góp phần nâng cao tính chân thực. Qua đó, du khách không chỉ là người xem mà còn trở thành người trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc hơn về sự đa dạng và thống nhất trong văn hóa Việt Nam.

Chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” còn là cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ, chính là nền tảng quan trọng để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam một cách bền vững.

Thành Nam

 

Nguồn: Báo Đại đoàn kết - daidoanket.vn - Đăng ngày 12/8/2025

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT