Hoạt động của ngành

Hà Nội tăng tốc phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu đón hơn 36 triệu lượt khách năm 2026

Cập nhật: 27/05/2026 16:34:49
Số lần đọc: 25
(TITC) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc với tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở cả lượng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu du lịch. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng không gian trải nghiệm, Thủ đô đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực.


Du khách quốc tế giao lưu cùng người dân Thủ đô. Ảnh: Văn Cả Quyết

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, ước tính 5 tháng đầu năm 2026, Thủ đô đón 14,98 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 4,06 triệu lượt, tăng 28,1%; khách du lịch nội địa đạt khoảng 10,92 triệu lượt, tăng 13,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự gia tăng lượng khách, hệ thống lưu trú của Hà Nội tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 5/2026, toàn thành phố có 3.761 cơ sở lưu trú với 71.256 phòng, trong đó có nhiều khách sạn và khu căn hộ cao cấp đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao. Công suất sử dụng phòng trung bình 5 tháng đầu năm đạt 65,7%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hà Nội đối với cả du khách trong nước và quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch thời gian qua.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của du lịch Hà Nội thời gian gần đây là nỗ lực phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa và tăng tính trải nghiệm. Trong năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội đang phối hợp với các địa phương xây dựng và hoàn thiện nhiều mô hình du lịch mới như mô hình du lịch cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Mường Cốc (Mỹ Đức), sản phẩm du lịch đêm “Hào khí Thánh Gióng” tại khu di tích Đền Sóc, mô hình du lịch cộng đồng “Hồn tre Đống Vũ”, hay mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp kết nối làng nghề gốm Kim Lan với vùng rau an toàn Văn Đức.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang mở rộng các sản phẩm du lịch gắn với thể thao, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm thiên nhiên như mô hình bay dù lượn tại Xuân Mai, leo núi ở khu vực hồ Hàm Lợn hay du lịch chăm sóc sức khỏe tại Ba Vì, Yên Bài. Những sản phẩm mới không chỉ góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch vùng ven đô.

Các sản phẩm du lịch đã tạo được dấu ấn trong thời gian qua tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Những tour đêm như “Đêm thiêng liêng” tại Nhà tù Hỏa Lò, “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, show diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” hay các tuyến du lịch đường sông dọc sông Hồng tiếp tục thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Xích lô là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi khám phá Hà Nội. Ảnh: Đào Minh Xuyên

Không gian du lịch đô thị của Hà Nội cũng đang được mở rộng thông qua việc phát triển thêm các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực và không gian văn hóa công cộng. Thành phố hiện đang hoàn thiện các đề án hình thành phố đi bộ Thành Thái, phố đi bộ quanh khu vực hồ Đống Đa, cùng các phố ẩm thực tại đường Trần Văn Lai và Nguyễn Xuân Khoát. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những điểm vui chơi, trải nghiệm và khám phá ẩm thực mới, góp phần gia tăng sức hút cho du lịch đô thị Hà Nội.

Song song với phát triển sản phẩm, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động quy mô lớn. Các sự kiện như “Happy Tết 2026”, “Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026”, chương trình “Get on Hanoi 2026” đã thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách tham gia. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá điểm đến mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa.

Trong xu hướng chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, ngành du lịch Hà Nội cũng đang tích cực ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm du khách và hiệu quả quản lý. Thành phố đã triển khai hợp tác phát triển “Bản đồ Ẩm thực Du lịch số Hà Nội”, nghiên cứu xây dựng Mini App trên nền tảng Zalo và thúc đẩy kết nối các nền tảng số phục vụ quảng bá, hỗ trợ du khách.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đang hướng tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung ngành du lịch, nâng cấp các nền tảng xúc tiến trực tuyến và triển khai hệ thống vé điện tử tại các khu, điểm du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý điểm đến.

Theo kế hoạch, năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu đón khoảng 36,31 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 9,04 triệu lượt khách quốc tế và 27,27 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 160 nghìn tỷ đồng.

Dù bối cảnh quốc tế còn tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những tác động từ căng thẳng địa chính trị và chi phí vận tải gia tăng, ngành du lịch Thủ đô vẫn được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ lợi thế về điểm đến an toàn, giàu bản sắc văn hóa, chi phí cạnh tranh cùng hệ thống sản phẩm ngày càng đa dạng.

Với định hướng phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng trải nghiệm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục