Nhìn ra thế giới

Du lịch trách nhiệm: “đại sứ” bảo vệ rạn san hô

Cập nhật: 29/07/2026 09:47:23
Số lần đọc: 22
Những năm gần đây, hiện tượng tẩy trắng san hô trên toàn cầu diễn ra ở mức báo động. Song, hệ thống rạn san hô lớn nhất và đa dạng nhất hành tinh Great Barrier lại có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, trong đó có vai trò của du lịch có trách nhiệm.


Khám phá rạn san hô Great Barrier. Ảnh: Guardian/Tourism Tropical North Queensland

Kiệt tác thiên nhiên dưới nước

Rạn san hô Great Barrier, thuộc vùng biển ven bờ Queensland (Australia), có diện tích gần 350.000km2 và trải dài 2.300km từ thành phố Bundaberg ở phía nam đến bán đảo Cape York ở phía bắc.

Great Barrier gồm khoảng 3.000 rạn san hô riêng rẽ và hơn 900 hòn đảo lớn nhỏ, tạo thành hệ thống sinh thái đa dạng và độc đáo ở phía đông Australia. UNESCO công nhận rạn san hô Great Barrier là di sản thế giới vào năm 1981 và chính phủ Australia bảo tồn kiệt tác thiên nhiên này như công viên thủy sinh quốc gia.

Theo Quỹ rạn san hô Great Barrier, hệ sinh thái Great Barrier có hơn 600 loài san hô, hơn 1.600 loài cá và nhiều sinh vật khác, bao gồm 136 loại cá mập, cá đuối và 6/7 loài rùa biển trên thế giới. Great Barrier không chỉ có tầm quan trọng khoa học to lớn, có vai trò như “phòng thí nghiệm biển” giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về đời sống đại dương, và là điểm đến hoàn hảo cho các chuyến khám phá, phiêu lưu.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm nhiệt độ nước biển tăng cao, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô hàng loạt trên toàn cầu, sự phục hồi của rạn san hô Great Barrier gây nhiều chú ý. Theo Guardian, bên cạnh ứng dụng công nghệ nuôi trồng san hô tiên tiến có thể tạo thêm hàng chục đến hàng trăm triệu san hô con mỗi năm, là đặc tính tự nhiên bền bỉ của hệ sinh thái khổng lồ Great Barrier, sự kiểm soát hiệu quả từ con người.

Quan trọng không kém, du lịch có trách nhiệm càng thúc đẩy phục hồi, bảo tồn bền vững vì tương lai của rạn san hô Great Barrier.

Trải nghiệm du lịch bền vững

Du khách có thể tự do trải nghiệm lặn biển, khám phá rạn san hô Great Barrier bằng ống thở hay thám hiểm tầng biển sâu hơn với bình lặn dưỡng khí, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ thợ lặn giàu kinh nghiệm. Trong làn nước biển trong vắt, du khách có thể đắm mình để chiêm ngưỡng mê cung kỳ bí dưới lòng đại dương cùng hàng ngàn rạn san hô rực rỡ sắc màu và sinh vật biển đang tung tăng bơi lội xung quanh.

Ngoài ra, du khách có thể thoải mái quan sát thế giới đại dương sống động qua lăng kính của đài quan sát hay cửa sổ của khách sạn dưới nước đầu tiên của Australia. Guardian trích dẫn lời của bà Fiona Merida, thuộc Cơ quan Quản lý Công viên biển rạn san hô Great Barrier: “Mỗi trải nghiệm rạn san hô ý nghĩa, có trách nhiệm bảo tồn đều tạo ra những đại sứ cho đại dương. Mỗi du khách đều có tiềm năng đóng góp cho môi trường, cộng đồng và thế hệ tương lai”.

Theo Coralvita, du lịch rạn san hô tạo ra 6,3 tỷ USD mỗi năm, tài trợ cho việc trồng lại san hô, nghiên cứu và quản lý rạn san hô hướng đến “sức khỏe” lâu dài của Great Barrier. Các nhà điều hành có trách nhiệm tập trung vào giáo dục, bảo tồn và tôn trọng sinh vật biển.

Như “trải nghiệm trở thành nhà sinh vật biển một ngày” của Great Barrier cho phép thợ lặn và người lặn ống thở trở thành nhà khoa học công dân, theo dõi hoạt động và sức khỏe của rạn san hô. Việc hiểu rõ về vai trò đời sống của san hô, du lịch san hô có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người trân trọng và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Rạn san hô Great Barrier là kho báu toàn cầu. Tương lai của nó phụ thuộc vào lựa chọn có ý thức của du khách, các nhà điều hành du lịch và cộng đồng. Trên khắp Australia, từ công viên quốc gia đến tuyến đường ven biển và khu bảo tồn biển, du lịch đang dần chuyển hướng sang mô hình ưu tiên bảo vệ. Lựa chọn du lịch có trách nhiệm tại rạn san hô Great Barrier đồng nghĩa với việc trở thành một phần của sự thay đổi tích cực này.

Các rạn san hô đóng góp khoảng 36 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, 75% rạn san hô toàn cầu đang bị đe dọa bởi hoạt động của con người và biến đổi khí hậu. Không chỉ riêng Australia, nhiều quốc gia trên thế giới đang gắn kết chặt chẽ giữa du lịch bền vững và có trách nhiệm nhằm bảo vệ rạn san hô.

Kim Oanh

Nguồn: Báo Đà Nẵng - baodanang.vn - Đăng ngày 29/7/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT