Hoạt động của ngành

Du lịch Thái Nguyên khơi mở động lực từ không gian phát triển mới

Cập nhật: 26/01/2026 09:36:07
Số lần đọc: 17
Sau khi hợp nhất với Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đang có những hướng đi mới trong phát triển du lịch, từng bước khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và con người trên không gian phát triển được mở rộng.


Việc hợp nhất 2 địa phương Thái Nguyên - Bắc Kạn đã mở ra không gian tự nhiên, văn hóa và du lịch rộng lớn. Từ chỗ mỗi tỉnh đang khai thác trong phạm vi hẹp, nay nhiều giá trị lịch sử - văn hóa đã được kết nối theo chiều sâu, tiêu biểu là việc hình thành một dải ATK liên hoàn từ Định Hóa (Thái Nguyên) đến Chợ Đồn (Bắc Kạn cũ). Cùng với đó, các điểm đến như hồ Ba Bể, vùng chè Tân Cương, các làng bản, hang động, hồ sinh thái đang từng bước được kết nối. Đây được xem là dư địa quan trọng để du lịch Thái Nguyên chuyển từ phát triển theo từng “điểm” riêng lẻ sang phát triển theo “hành trình”, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và làm giàu trải nghiệm cho du khách.

Mở rộng không gian phát triển được kỳ vọng giúp du lịch Ba Bể phát triển xứng tầm

Tại HTX trà và du lịch cộng đồng Thái Sinh, xã Tân Cương, việc điều chỉnh phương án khai thác sản phẩm được đặt ra khi lượng khách có xu hướng gia tăng và đa dạng hơn. Thay vì chỉ đón khách tham quan đơn lẻ, đơn vị đã chủ động kết nối các điểm đến trong tỉnh, hình thành những tour trải nghiệm dài ngày.

Chị Nguyễn Thị Vân - Giám đốc HTX cho biết: "Có những đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế kết hợp giữa những điểm du lịch của Bắc Kạn cũ, sau đó điểm dừng chân cuối cùng của họ là làng nghề chè Tân Cương, từ đó tạo ra một tour du lịch phong phú hơn rất nhiều cho du khách".

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa xứ trà

Không chỉ nổi tiếng với “Đệ nhất danh trà”, Thái Nguyên còn sở hữu hệ thống cảnh quan đa dạng với hàng chục hang động, hồ nước lớn nhỏ, cùng bề dày văn hóa đặc sắc được kết tinh từ phong tục tập quán, di sản văn hóa phi vật thể, kiến trúc và trang phục truyền thống của các dân tộc. Không gian phát triển mới sau sáp nhập đang giúp tỉnh từng bước kết nối các giá trị này, biến những tiềm năng thành chuỗi sản phẩm du lịch có tính bổ trợ, gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Tháng 12/2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 17 về phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu đưa du lịch với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng có sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Đề án xác định chiến lược phát triển theo mô hình “hai trọng điểm, một trục động lực, một nền tảng”, tạo cơ sở để phát huy hiệu quả không gian phát triển mới của du lịch Thái Nguyên. Đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 551 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng, làng nghề, sản phẩm đặc thù, xúc tiến quảng bá và chuyển đổi số.

Đề án 17 của Tỉnh ủy Thái Nguyên xác định rõ nhiệm vụ tập trung xây dựng Khu du lịch hồ Núi Cốc gắn với khu vực sườn Đông Tam Đảo và Khu du lịch hồ Ba Bể thành các trọng điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp

Theo bà Triệu Kim Xuyến - Chi hội trưởng Chi hội du lịch Bắc Kạn, việc sáp nhập đã tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi sản phẩm, dịch vụ liên vùng: "Sau sáp nhập giữa Bắc Kạn và Thái Nguyên thì tiềm năng du lịch ở đây sẽ được khởi sắc hơn, vì xâu chuỗi được rất nhiều sản phẩm dịch vụ liên vùng với nhau, tạo nên một nét đẹp chung cho các sản phẩm của tỉnh. Du lịch phát triển hơn và có nhiều sản phẩm dịch vụ tốt hơn".

Cụ thể hóa định hướng phát triển, hiện nay Thái Nguyên đang tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có du lịch. Có thể kể đến như dự án nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới; hoàn thành đầu tư tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; triển khai đầu tư tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; đồng thời bổ sung quy hoạch, xúc tiến đầu tư tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang, cùng với hệ thống giao thông kết nối nội tỉnh... đang từng bước mở ra những hành trình du lịch liên hoàn, thuận lợi, góp phần gia tăng sức hút cho du lịch Thái Nguyên trong không gian phát triển mới.

Thái Nguyên sở hữu bề dày văn hóa về phong tục tập quán, di sản văn hóa phi vật thể, kiến trúc và trang phục truyền thống của các dân tộc

Từ thực tiễn này, ông Đỗ Trọng Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, chấm dứt cách làm đơn lẻ, manh mún, tăng cường liên kết để tạo ra sản phẩm có chiều sâu: “Sau sáp nhập, du lịch Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội rất thực chất. Không gian phát triển rộng hơn, tài nguyên đa dạng hơn và quan trọng nhất là các doanh nghiệp có điều kiện để làm du lịch bài bản hơn, cùng nhau tạo ra những sản phẩm đủ chiều sâu và sức hấp dẫn với thị trường.”

Sự cộng hưởng giữa tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tư duy đổi mới của những người làm du lịch, cùng sự đầu tư mạnh mẽ của chính quyền địa phương, kỳ vọng tạo nên đột phá mới cho du lịch Thái Nguyên. Những hành trình kết nối dải ATK lịch sử, những không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc giữa núi rừng hay những nét riêng có của vùng chè Tân Cương... đang dần trở thành lời mời gọi hấp dẫn, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bền vững và giàu bản sắc.

CTV Hoàng Tú, Công Luận

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 23/01/2026

Cùng chuyên mục