Điện Biên: Phát huy sản phẩm văn hóa - du lịch
Lớp truyền dạy nghề làm trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khơ Mú, tại bản Huổi Lốt, xã Mường Mùn.
Sau khi bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành, UBND xã Tủa Chùa chính thức đi vào hoạt động, một trong những vấn đề được chính quyền địa phương quan tâm nhất là việc duy trì và phát huy các sản phẩm du lịch văn hóa vốn đã gây dựng được thương hiệu từ trước. Trong đó, chợ đêm Tủa Chùa - điểm hẹn quen thuộc của du khách và người dân địa phương tiếp tục được UBND xã ưu tiên bảo tồn và phát triển.
Ngay từ những tuần đầu tiên sau khi tiếp nhận công việc từ cấp huyện, chính quyền xã Tủa Chùa đã nỗ lực duy trì đều đặn các hoạt động văn nghệ tại chợ đêm. Ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa cho biết: “Khó khăn lớn nhất là trước kia huyện có trung tâm văn hóa với hơn 20 cán bộ phụ trách, còn nay xã chỉ có 5 người. Tuy vậy, chúng tôi đã thành lập một ban quản lý riêng để trực tiếp điều hành chợ đêm, mục tiêu là đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn và ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch”.
Không chỉ giữ nguyên mô hình cũ, xã còn có những điều chỉnh phù hợp. Nếu trước kia, huyện phân công theo cụm, thì nay xã huy động lực lượng văn nghệ từ các thôn, bản. Xã Tủa Chùa hiện có 36 thôn, bình quân mỗi tuần sẽ có từ 4 - 6 thôn, bản thay phiên nhau chuẩn bị và biểu diễn trong một đêm văn nghệ. Bên cạnh đó, để giảm áp lực cho các đội văn nghệ, Ban quản lý đã tăng thời lượng giao lưu với khán giả, tạo không khí gần gũi và sôi động hơn.
Chia sẻ ý nghĩa của việc duy trì chợ đêm, anh Giàng A Ong, người dân xã Tủa Chùa cho biết: “Trước có cả huyện tham gia tổ chức nhưng nay chỉ còn cấp xã thì vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và bà con các thôn, bản vẫn cố gắng duy trì các hoạt động của chợ đêm, vì đây là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa. Chợ đêm không chỉ là điểm vui chơi mà còn là niềm tự hào của người dân Tủa Chùa”.
Các thôn, bản vốn chưa quen với hoạt động văn nghệ tập thể, nay dần mạnh dạn tham gia. Xã cũng đang tích cực quảng bá hình ảnh chợ đêm trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, góp phần thu hút sự chú ý của du khách gần xa.
Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa Phạm Quốc Đạt khẳng định: Chợ đêm là một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, là cầu nối giữa cộng đồng địa phương với du khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Tháng 8 vừa qua, xã Mường Mùn (huyện Tuần Giáo cũ) phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức lớp truyền dạy nghề làm trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú tại bản Huổi Lốt. Sau 15 ngày học tập, học viên đã nắm vững nhiều kỹ thuật khâu, thêu, tạo hoa văn truyền thống, hoàn thành trang phục đặc trưng của dân tộc Khơ Mú. Sau khi tham gia lớp học, nhiều người dân bày tỏ niềm vui, tự hào và mong muốn tiếp tục truyền dạy lại kiến thức, kỹ năng đã học cho con cháu, cùng nhau bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc mình. Việc tổ chức lớp học nghề không chỉ giúp đồng bào có thêm kỹ năng, tạo sinh kế bền vững, mà còn thể hiện nỗ lực của xã Mường Mùn trong việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Mùn khẳng định: Việc mở lớp dạy nghề làm trang phục truyền thống đã giúp đồng bào Khơ Mú khôi phục và gìn giữ nghề truyền thống, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Chúng tôi rất cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các nghệ nhân trực tiếp truyền dạy, sự cố gắng nỗ lực của học viên và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã trong suốt quá trình tổ chức.
Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực tổ chức, song cấp xã, phường vẫn kiên trì tiếp nối những hoạt động đã trở thành “thương hiệu” của từng địa phương. Các lễ hội văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, các làng nghề truyền thống, điểm du lịch cộng đồng hay những chương trình văn nghệ quần chúng đều được duy trì thường xuyên, có sự đổi mới để phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều địa phương còn chủ động kết hợp việc bảo tồn di sản với quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông, tạo cơ hội thu hút khách tham quan.
Nỗ lực duy trì và phát huy những sản phẩm du lịch, văn hóa vốn được gây dựng từ trước không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn mở hướng đi bền vững cho phát triển du lịch, gắn lợi ích cộng đồng với xây dựng kinh tế địa phương. Việc duy trì và phát huy các sản phẩm văn hóa - du lịch sẵn có là minh chứng cho tinh thần quyết tâm của chính quyền cấp xã, phường, đồng thời làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
Phạm Quang