Đà Nẵng mở rộng không gian du lịch

Lễ hội quế Trà Leng phát huy bản sắc văn hóa miền núi và sản vật địa phương. Ảnh: Nguyễn Tú.
8 tháng đầu năm, ngành du lịch TP Đà Nẵng vẫn đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố. Tuy nhiên, du lịch thành phố vẫn còn nhiều dư địa có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa với khu vực trung tâm, ven biển và phía Đông cùng khu vực phía Nam và phía Tây sở hữu tiềm năng lớn với hệ sinh thái rừng nguyên sinh, sông suối, kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số…
Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng vừa khảo sát xây dựng chương trình tour, các sản phẩm du lịch mới gắn với du lịch cộng đồng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Tây và phía Nam. Mục tiêu nhằm mở rộng không gian du lịch, tăng thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực này.
Khu Nam Đà Nẵng khảo sát tại Vườn dừa nước và khu di tích Bãi Sậy Sông Đầm (phường Quảng Phú); các điểm du lịch gắn với danh thắng hồ Phú Ninh (xã Phú Ninh); làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình); làng săn mây Tăk Pổ (xã Trà Tập)...
Khu vực phía Tây khảo sát tại làng Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn); làng Đhrôồng (xã Đông Giang); làng Pơr’ning và làng truyền thống Cơ Tu (xã Tây Giang); điểm du lịch sinh thái Lộc Trời, đỉnh Quế và rừng cây Di sản Pơ mu (xã Hùng Sơn)… Đặc biệt, khu vực phía Tây hiện có 37 xã với khoảng 164.000 đồng bào dân tộc thiểu số cùng các giá trị văn hóa đặc sắc, lễ hội truyền thống, nghệ thuật cồng chiêng, kiến trúc nhà Gươl... Đây là những sản phẩm văn hóa quý báu để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... và du lịch chữa lành phù hợp với xu hướng du lịch thế giới.
Thời gian qua, một số địa phương miền núi đã chủ động, sáng tạo sản phẩm du lịch mới với các lễ hội mang đậm đà bản sắc. Đơn cử như Lễ hội Hương quế Trà Leng tháng 7 vừa qua mang lại phong vị lạ cho người dân, du khách.
Ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết Lễ hội Hương Quế Trà Leng không chỉ giới thiệu sản vật nổi tiếng, mà còn lan tỏa giá trị một cộng đồng đang gìn giữ bản sắc để phát triển trong bối cảnh Trà Leng vươn lên sau những đợt sạt lở mất mát, bước vào chặng đường mới với việc phát huy giá trị kinh tế của cây quế, biểu tượng của phát triển xanh, của du lịch cộng đồng, của văn hóa bản địa và của sinh kế bền vững.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá khu vực miền núi phía Tây và Nam Đà Nẵng có nhiều lợi thế tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa, hệ thống di tích lịch sử, một số doanh nghiệp đã bước đầu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, các chương trình phù hợp với nhiều phân khúc khách và thời lượng lưu trú, có thể phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.
Trong bối cảnh đó, Sở đang tiếp tục phối hợp Hiệp hội Du lịch, Chi hội Lữ hành và các doanh nghiệp hoàn thiện tour tuyến, quảng bá chương trình, hướng dẫn các địa phương và đơn vị liên quan nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh du lịch về phía Nam và phía Tây.
Nguyễn Tú









