Hoạt động của ngành

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch Đồng Nai

Cập nhật: 15/07/2025 10:15:45
Số lần đọc: 38
Ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đang tận dụng những lợi thế địa phương để kết nối, khai thác và phát triển thêm các sản phẩm, tour, tuyến du lịch mới; tăng thu hút các dự án du lịch cho địa phương.

Khu du lịch Bửu Long, một trong những điểm đến nổi tiếng của Đồng Nai. Ảnh: N.Liên

Bên cạnh đó, Đồng Nai có thị trường khách du lịch lớn với hàng trăm ngàn người lao động đến đây sinh sống và làm việc. Đây là động lực để tỉnh nắm bắt thời cơ, xây dựng thương hiệu du lịch riêng.

Tận dụng những lợi thế địa phương

Với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia đang được triển khai trên địa bàn tỉnh như Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành; các tuyến đường cao tốc: Gia Nghĩa - Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu..., Đồng Nai đang có nhiều lợi thế kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh.

Bên cạnh những lợi thế về hạ tầng giao thông, Đồng Nai còn có hàng trăm di tích, đình, đền thờ và các điểm đến du lịch nổi tiếng như: Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), Chiến khu Đ, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, Khu Du lịch Sơn Tiên, Mỹ Lệ, trảng cỏ Bù Lạch…

Để bảo tồn và phát huy lợi thế du lịch địa phương, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đang tìm hiểu, kết nối để phát triển những sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại Thanh Niên (phường Hàng Gòn) Trương Đình Khánh kỳ vọng, sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có thêm cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch. Sinh sống ngay tại “thủ phủ” trái cây của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời quản lý điểm đến du lịch Cầu Dầu Glamping, ông Khánh mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch có sự kết nối giữa những điểm đến trên địa bàn tỉnh.

Khai thác dư địa phát triển du lịch

Hiệp hội Du lịch (HHDL) Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị thống nhất phương án hợp nhất HHDL. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng như các điểm đến trên địa bàn tỉnh có cơ hội kết nối, trao đổi và xây dựng những sản phẩm du lịch.

Chủ tịch HHDL Đồng Nai Trần Đăng Ninh cho biết, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, việc xây dựng đề án sáp nhập HHDL Đồng Nai và HHDL Bình Phước là chủ trương phù hợp với bối cảnh phát triển du lịch của tỉnh Đồng Nai mới, đồng thời đảm bảo hoạt động của HHDL. Trong quá trình sáp nhập đảm bảo tính khách quan, dân chủ, thống nhất, toàn diện theo chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Du khách khám phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Chủ tịch HHDL Đồng Nai Trần Đăng Ninh nhấn mạnh, HHDL đang phối hợp với các đơn vị thực hiện bản đồ số các địa chỉ ẩm thực của Đồng Nai nhằm tăng sự tương tác, quảng bá du lịch ẩm thực. Đối với phát triển sản phẩm du lịch mới, ông Ninh đề nghị các doanh nghiệp du lịch lữ hành nghiên cứu một số tour du lịch mới kết nối giữa các điểm du lịch của 2 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ), khai thác những thế mạnh như: tour khám phá đường biên giới, tour kết nối các địa chỉ cách mạng, thực hiện số hóa một số sản phẩm du lịch… Bên cạnh đó, tập trung công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực cho ngành du lịch…

Chủ tịch HHDL Bình Phước (cũ) Phạm Hương Sơn cho biết, Đồng Nai có dư địa phát triển kinh tế du lịch rất lớn. Trong đó, việc phát triển thể thao gắn với du lịch để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Đồng Nai trong kỷ nguyên mới rất quan trọng và cần thiết. Do đó, thời gian tới, cần gắn những hoạt động thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh, con người Đồng Nai, đồng thời tạo môi trường thu hút đầu tư du lịch cho tỉnh.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Vũ Xuân Trường cho biết, tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cũng tập trung thúc đẩy phát triển du lịch để đạt mục tiêu chung của tỉnh. Ông Trường đề nghị các doanh nghiệp du lịch nỗ lực, đồng hành, đoàn kết, thực hiện đa dạng hoạt động trong lĩnh vực du lịch, định hình được bản sắc riêng, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương trên cơ sở kết hợp tiềm năng, thế mạnh của Đồng Nai sau sáp nhập.

Ngọc Liên

 

Nguồn: Báo Đồng Nai - baodongnai.com.vn - Đăng ngày 15/07/2025

Cùng chuyên mục