Cú hích mạnh mẽ cho du lịch cố đô
Mở ra những cách tiếp cận mới cho du lịch văn hóa
Huế hiện có 886 cơ sở lưu trú với trên 14.000 phòng; trong đó 24 khách sạn từ 35 sao và 90 doanh nghiệp lữ hành, đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch và xu hướng phát triển du lịch của TP.
Những năm gần đây, Huế đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Cổng thông tin “Hue-S” hay các ứng dụng hỗ trợ du khách trực tuyến chứng minh tính tiện ích, giúp quảng bá điểm đến, đặt dịch vụ, định vị bản đồ du lịch. Hệ sinh thái du lịch số này biến Huế thành “điểm đến thông minh”, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.
Sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tạo nên những sản phẩm du lịch đột phá, không chỉ mang đến góc nhìn mới mẻ về Di sản văn hóa Huế mà còn đưa du khách trở về quá khứ qua các trải nghiệm sống động. Không dừng lại ở việc giới thiệu và làm sống lại lịch sử qua công nghệ, thực tế ảo còn góp phần tái hiện những công trình kiến trúc đã mất, chưa kịp phục dựng trong thực tế để phục vụ du khách với độ chính xác cao.
Song song với thực tế ảo và tăng cường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn áp dụng giải pháp công nghệ Nomion để định danh số các cổ vật triều Nguyễn. Nhờ công nghệ này, du khách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét chip NFC được gắn trên các hiện vật là có được đầy đủ thông tin từ ý nghĩa văn hóa và hình ảnh 3D chi tiết của từng cổ vật. Đây không chỉ là bước tiến rất lớn trong việc đưa cổ vật đến gần hơn với công chúng mà còn giúp đảm bảo tính xác thực cũng như bảo vệ bản quyền cho các hiện vật quý giá.
Hệ thống bản đồ số du lịch Huế tích hợp trên nền tảng ứng dụng di động, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin di tích, danh lam thắng cảnh, ẩm thực, cơ sở lưu trú và dịch vụ mua sắm.
Hệ thống Trạm du lịch tương tác Tap Quest đã được lắp thêm 70 trạm tại 12 địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong tháng 7/2025, nâng tổng số trạm ở Huế lên gần 100, thu hút hàng chục nghìn lượt check-in, đóng vai trò như một “hướng dẫn viên số” cung cấp nhiều tiện ích và hỗ trợ cần thiết cho du khách.
“Đế Đô Khảo Cổ Ký” là một dự án đồ chơi sưu tầm độc đáo, kết hợp giữa di sản văn hóa Cố đô Huế và xu hướng đồ chơi hộp mù, hướng đến đối tượng là giới trẻ, được bán ra nhanh gấp 2-3 lần so với sản phẩm quà lưu niệm văn hóa khác.
Sản phẩm tích hợp con chip NFC thế hệ mới, chứa nội dung liên quan đến bảo vật triều Nguyễn, không chỉ gia tăng trải nghiệm của du khách, đưa quà lưu niệm trở thành “tài sản số” gắn di sản mà còn giúp xác thực và quản lý sản phẩm có bản quyền văn hóa.
Lãnh đạo Sở Du lịch TP Huế khẳng định, một trong những định hướng phát triển thời gian tới là tiếp tục nâng cao trải nghiệm du khách thông qua số hóa dịch vụ, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, hướng dẫn đa ngôn ngữ.
Huế hướng tới trở thành điểm đến du lịch di sản hàng đầu khu vực.
Du khách trải nghiệm trạm tương tác thông minh khi tham quan Đại Nội Huế.
Huế mở ra nhiều điểm đến mới, mang tính đột phá về chất lượng và quy mô
Theo Sở Du lịch TP Huế, từ đầu năm 2025 đến nay, lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc với nhiều chỉ số tăng ấn tượng. Trong 8 tháng năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế đạt 4,6 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, tăng 39,5%, doanh thu từ du lịch đạt 8.750 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.
Mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ “Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025”. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu, có quy mô quốc gia, tầm quốc tế. Chương trình sẽ kết hợp với Festival Huế 2025, gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (1975 - 2025) và chào mừng Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương.
Mục tiêu trọng tâm là quảng bá văn hóa, ẩm thực, con người và hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, Huế nói riêng; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo. Sự kiện còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong ngành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm hợp tác mới.
Để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhân Năm Du lịch quốc gia, Huế mở ra nhiều điểm đến mới, mang tính đột phá về chất lượng và quy mô như đẩy mạnh du lịch sinh thái, cộng đồng và nông nghiệp theo hướng “xanh” để phát triển bền vững; phát triển các tour trải nghiệm như: Một ngày du lịch Net Zero; khám phá di sản bằng xe đạp, xích lô, thuyền sinh thái.
TP khai thác hiệu quả các loại hình du lịch tâm linh, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp văn hóa, du lịch làng nghề, biển, đầm phá cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí hiện đại.
Huế còn đẩy mạnh hợp tác du lịch trong và ngoài nước. Nổi bật là liên kết với các địa phương của Hàn Quốc để quảng bá điểm đến và xúc tiến mở đường bay trực tiếp Huế - Incheon, liên kết vùng giữa Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng được duy trì hiệu quả.
Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm vóc quốc tế, được tổ chức luân phiên hàng năm tại các địa phương có tiềm năng nổi bật về du lịch. Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế mà còn tạo cú hích mạnh mẽ để phát triển du lịch bền vững, gắn với thúc đẩy kinh tế, văn hóa và xã hội ở địa phương đăng cai cũng như cả nước. |
Mai Linh