Tin tức - Sự kiện

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”: Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan

Cập nhật: 24/06/2025 17:07:23
Số lần đọc: 39
(TITC) - Tối ngày 23/6 (theo giờ địa phương), tại Nhà hát Polski, Thủ đô Warsaw, Ba Lan, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” và Lễ khai mạc Triển lãm “Sắc màu văn hóa Việt Nam”. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan

Tham dự sự kiện, về phía Việt Nam có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Hà Hoàng Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan kiêm nhiệm Lít-va; ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Về phía Ba Lan có ông Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ba Lan; bà Bozena Zelazowska, Quốc vụ khanh, Bộ Văn hóa và Di sản quốc gia Ba Lan; bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam; cùng đông đảo các vị khách quý là cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, người dân Ba Lan và du khách quốc tế.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan kiêm nhiệm Lít-va Hà Hoàng Hải phát biểu tại Chương trình nghệ thuật

Phát biểu tại Chương trình nghệ thuật, ông Hà Hoàng Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan kiêm nhiệm Lít-va ca ngợi tình hữu nghị lâu dài, gắn bó khăng khít, đầy tin tưởng và tình cảm giữa Việt Nam và Ba Lan. “Mỗi dấu mốc đều là minh chứng sống cho sức mạnh của lòng tin và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.”, Đại sứ Hà Hoàng Hải khẳng định. Đại sứ bày tỏ trân trọng hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại Ba Lan và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan - những người đã và đang đóng vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ và lan tỏa tình hữu nghị giữa hai dân tộc. “Họ chính là những nhịp cầu sống không ngừng thắp sáng ngọn lửa hợp tác thông qua nhiều hoạt động quảng bá di sản, truyền thống, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam”.

Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Việt Nam diễn ra tại Thành cổ Warsaw vào ngày 22/6 đã thu hút đông đảo khách Ba Lan và quốc tế đến tham gia và khám phá Tinh hoa Văn hóa Việt. Đại sứ Hà Hoàng Hải nhận định, khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Ba Lan không còn là rào cản, mà trở thành cánh cửa để hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và giáo dục, đồng thời mở rộng kết nối trong những lĩnh vực mới và đầy triển vọng như môi trường, năng lượng xanh, nông nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Hoàng Hải bày tỏ hy vọng, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ba Lan sẽ ngày càng sâu sắc, bền chặt, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước sẽ được củng cố hơn nữa để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ba Lan vươn cao, mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc và đóng góp quan trọng vào hòa bình, phát triển và thịnh vượng của nhân loại.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” thu hút đông đảo khán giả quốc tế tham dự

Ông Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, quan hệ giữa hai nước chính thức được thiết lập vào năm 1950, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động và chiến tranh. Trong giai đoạn này, Ba Lan và Việt Nam đã sát cánh bên nhau vì hòa bình, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. “Đó không chỉ là một động thái chính trị, mà còn là tuyên ngôn sâu sắc về tình đoàn kết giữa hai dân tộc, dù cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi về trải nghiệm và khát vọng phát triển”, Quốc vụ khanh Wladyslaw Teofil Bartoszewski khẳng định.

Ông Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ba Lan phát biểu tại Chương trình nghệ thuật

Suốt những năm qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, đa dạng trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, khoa học cho đến văn hóa. Mối liên kết giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt, được vun đắp qua nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, người lao động và các gia đình đa văn hóa đã sinh sống, học tập và đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả hai dân tộc. Ba Lan từ lâu đã là đối tác thân thiện của Việt Nam tại châu Âu. Việt Nam luôn là một trong những đối tác tin cậy nhất của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á. Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam không chỉ là một sự kiện mang tính nghi lễ, đó còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của niềm tin, thành quả của hợp tác, cũng như mối liên kết bền vững gắn bó hai nước vượt qua mọi khoảng cách địa lý và văn hóa. Ông Wladyslaw Teofil Bartoszewski mong rằng, thời gian tới, quan hệ đối tác giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới, cùng nhau đóng góp cho một thế giới ổn định hơn, hòa bình hơn và gắn bó hơn, vì lợi ích của tất cả mọi người.

Lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm “Sắc màu văn hóa Việt Nam”

Khách quốc tế thưởng thức Triển lãm “Sắc màu văn hóa Việt Nam”

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các chuyên gia Ba Lan trong lĩnh vực bảo tồn di sản, đặc biệt là Kiến trúc sư Kazik - một người bạn thân thiết của Việt Nam đã cống hiến không mệt mỏi cho công tác bảo tồn di sản Hội An, Mỹ Sơn và Cố đô Huế - những di sản văn hoá thế giới nổi bật của Việt Nam. Từ sự gắn kết của di sản, Việt Nam và Ba Lan có thêm cơ sở để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch - nơi văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được lan tỏa, kết nối con người và quốc gia.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại Chương trình nghệ thuật

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, với thiên nhiên tươi đẹp, di sản phong phú và lòng hiếu khách, Việt Nam luôn chào đón bạn bè quốc tế, trong đó có du khách Ba Lan. Chính sách của Chính phủ Việt Nam về miễn thị thực cho công dân Ba Lan mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố trong chuyến thăm chính thức Ba Lan tháng 1 năm nay, là một minh chứng cho chính sách mở cửa và hợp tác du lịch của Việt Nam. Cộng đồng gần 30.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ba Lan không chỉ nỗ lực vươn lên, đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, mà còn mang theo và lan toả những giá trị văn hoá Việt Nam đến bạn bè Ba Lan, trở thành những nhịp cầu sống động, gắn kết mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc.

Các đại biểu, khách quý chụp hình lưu niệm

Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng rằng Chương trình giới thiệu Văn hoá - Du lịch Việt Nam tại Ba Lan với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, triển lãm, xúc tiến, quảng bá du lịch sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Ba Lan cũng như người Việt Nam đang sinh sống tại Ba Lan, thúc đẩy trao đổi lượng khách du lịch giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam

Tại sự kiện, các đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc do các nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam thực hiện.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 24/6/2025

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT