Bộ VHTTDL và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác du lịch trong giai đoạn mới
Đoàn công tác do ông Chris Humphrey, Giám đốc điều hành EU-ABC, và ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch EuroCham Việt Nam, đồng trưởng đoàn. Tham dự có đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
EU-ABC hiện là tổ chức đại diện chính thức của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Đông Nam Á, được công nhận bởi Ủy ban châu Âu và Hiến chương ASEAN, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai khu vực.
Phát biểu mở đầu, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chia sẻ về tầm nhìn phát triển của đất nước và của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với cả thời cơ và thách thức. Thứ trưởng cho rằng thách thức hiện nay “lớn đến mức nếu không đi cùng nhau có thể thất bại”, đồng thời cơ hội “cũng lớn đến mức nếu đồng hành lâu dài, hai bên có thể kiến tạo nhiều thành công mới”.
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Kinh doanh châu Âu - ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)
Đáp lời, ông Chris Humphrey khẳng định cộng đồng doanh nghiệp châu Âu luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam. Việc hơn 40 doanh nghiệp châu Âu sang làm việc tại Việt Nam lần này cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng và vị thế của Việt Nam - một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của châu Âu tại Đông Nam Á.
Ông Chris Humphrey, Giám đốc điều hành EU-ABC (Ảnh: TITC)
Trong quá trình trao đổi, đại diện các doanh nghiệp như Pernod Ricard, Asia Group Advisors, Michelin nêu bốn nhóm vấn đề quan tâm: (1) chiến lược thu hút dòng khách chất lượng cao trong khi vẫn bảo đảm tính cạnh tranh về giá đối với dịch vụ lưu trú, ẩm thực và giải trí; (2) khung pháp lý cho loại hình cho thuê ngắn hạn trong bối cảnh mô hình này phát triển nhanh; (3) cơ chế để doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tham gia các sáng kiến về du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch y tế; (4) triển vọng phát triển của Michelin Guide tại Việt Nam thời gian tới.
Đại diện các doanh nghiệp trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết du lịch Việt Nam được định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với chính sách hướng tới hai mục tiêu: duy trì lợi thế cạnh tranh về giá và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao. Đối với du lịch chăm sóc sức khỏe, Việt Nam đã chuẩn bị nền tảng từ 5-10 năm trước và đang hoàn thiện tiêu chuẩn, quy định đồng bộ. Bộ VHTTDL đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố TCVN 14186:2024 về Spa chăm sóc sức khỏe, đồng thời đã ký Bản ghi nhớ với Bộ Y tế về phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Về hoạt động cho thuê ngắn hạn, Việt Nam dự kiến đưa mô hình “lưu trú ngắn hạn” vào Luật Du lịch sửa đổi năm 2026 để hình thành khung pháp lý thống nhất. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai nêu rõ các cơ sở lưu trú du lịch đều có thể cung cấp dịch vụ này, trong đó mô hình homestay là một loại hình được pháp luật công nhận. Hoạt động cho thuê ngắn hạn góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách và khai thác hiệu quả quỹ nhà ở hiện hữu, tạo lợi ích kinh tế lan tỏa tới cộng đồng địa phương. Các yêu cầu pháp lý liên quan được quy định trong Luật Du lịch và các văn bản liên quan về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…
Về Michelin Guide, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhìn nhận việc Michelin Guide vinh danh các cơ sở ẩm thực Việt Nam như một cách khẳng định giá trị văn hoá ẩm thực địa phương và giá trị du lịch của Việt Nam. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ quảng bá cho các đơn vị đạt giải.
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bùi Trung Kiên cho biết Việt Nam về cơ bản không gặp rào cản lớn trong khung cơ chế đối với những vấn đề doanh nghiệp nêu ra. Tuy nhiên, việc hoàn thiện pháp luật - từ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đến các luật chuyên ngành - cần có sự phối hợp liên ngành và đóng góp từ doanh nghiệp để bảo đảm tính thực tiễn, minh bạch và thuận lợi cho thị trường.
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bùi Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Nguyễn Thị Hồng Liên nhấn mạnh dù du lịch chăm sóc sức khỏe chưa phải loại hình chủ đạo trong khung pháp lý hiện hành, song Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 9/9/2025) cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, kinh doanh lưu trú ngắn hạn cũng đã được đề cập trong Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023, tạo nền tảng pháp lý để doanh nghiệp yên tâm phát triển.
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Nguyễn Thị Hồng Liên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Ở góc độ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch EuroCham Nguyễn Hải Minh bày tỏ sự quan tâm tới phát triển xanh, du lịch xanh, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững - những lĩnh vực phù hợp với định hướng hợp tác du lịch của Việt Nam. EuroCham kỳ vọng Bộ VHTTDL tiếp tục hỗ trợ trong biên soạn và phát hành Sách Trắng - ấn phẩm thể hiện tiếng nói chính thức của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch EuroCham Nguyễn Hải Minh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh Việt Nam trân trọng sự hợp tác và đồng hành của EU-ABC và EuroCham; coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững và nâng chất lượng ngành du lịch trong giai đoạn mới. Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện các luật sửa đổi theo lộ trình năm 2026, phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước. Thứ trưởng đề nghị hai bên duy trì cơ chế đối thoại định kỳ, tăng cường phối hợp hiệu quả và định hướng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.
Lãnh đạo hai bên trao đổi quà lưu niệm và kỷ niệm chương (Ảnh: TITC)
Lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)
Buổi làm việc diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở và thiện chí, mở ra kỳ vọng cho một giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu trong thời gian tới.
Trung tâm Thông tin du lịch

























