Gần 10 triệu lượt du khách đến ĐBSCL

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng có tăng và doanh thu đạt khá cao so cùng kỳ, song vẫn chưa tương xứng, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế toàn vùng. Nguyên nhân do các địa phương phát triển sản phẩm du lịch có sự trùng lắp với nhau, gây nhàm chán đối với du khách, trong khi đó có nhiều sản phẩm của từng địa phương nếu được đầu tư đúng mức sẽ trở thành sản phẩm riêng biệt đặc trưng, thu hút được nhiều du khách hơn.
Ông Phạm Phước Như, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho rằng: Trong thời gian tới các tỉnh trong khu vực cần tăng cường liên doanh liên kết với nhau nhằm khai thác hết tiềm năng, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, chọn lọc, sâu chuỗi lại thành những tour, tuyến chính để quảng bá hình ảnh du lịch của từng địa phương và toàn vùng ĐBSCL. “Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia Ban Chỉ đạo triển khai đề án phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020; là cầu nối cho sự phát triển du lịch toàn vùng; tập trung lấy ý kiến bổ sung nội dung tiêu chí “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2010” nhằm thúc đẩy việc liên kết hợp tác du lịch của từng địa phương trong vùng, tạo nét mới thu hút du khách”.
Từ nay đến cuối năm, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tiếp tục thực hiện vai trò đầu mối liên kết du lịch vùng; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá cho du lịch ĐBSCL; nâng cấp website của Hiệp hội nhằm quảng bá tốt các sản phẩm du lịch của vùng. Thực hiện chương trình kích cầu du lịch năm 2010, với chủ đề: “Việt Nam – điểm đến của bạn”; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ du lịch cho nhân lực hoạt động du lịch hiệu quả.