Ba Vì (Hà Nội): Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các xã miền núi với miền xuôi, ngoài thực hiện chính sách chung của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, huyện Ba Vì đã xây dựng một đề án phát triển kinh tế - xã hội 7 xã miền núi đến năm 2015; trong đó tập trung xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng miền núi, gắn với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đến nay, gần 450km đường qua địa bàn các xã đã được trải nhựa; 100% thôn đã có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng; cơ sở y tế, trường học được xây dựng khang trang. Huyện đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư vào khai thác tiềm năng du lịch, phát triển nơi đây thành những khu nghỉ dưỡng sinh thái nổi tiếng, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động thuộc 7 xã miền núi. Nhờ vậy, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể.
Mục tiêu của huyện Ba Vì đến năm 2015, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện và các xã miền núi; phấn đấu thu nhập bình quân ở các xã miền núi, dân tộc đạt 21,3 triệu đồng/người/năm; giảm từ 3% đến 5% hộ nghèo mỗi năm (hiện nay huyện còn 19,6% hộ nghèo).
Tại đại hội, UBND huyện Ba Vì đã khen thưởng 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi.