Khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới TP. Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017
	
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các đoàn tham gia lễ hội tại đêm khai mạc. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
	Đây là lễ 
hội đầu tiên do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn 
Quốc) phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật 
dân tộc đặc sắc của hai quốc gia. 
	 
	Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo các 
tỉnh, thành phố trong cả nước. 
	 
	Về phía Hàn Quốc có ngài Kim Kwan Yong, Tỉnh trưởng tỉnh 
Gyeongsangbuk-do; ông Na Jong Min, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
 lịch Hàn Quốc; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Gyeongsangbuk-do và 
nhiều thành phố của Hàn Quốc. Dự buổi lễ còn có đại diện Vương quốc 
Campuchia, Mông Cổ và đông đảo du khách trong và ngoài nước. 
	 
	Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai nước Việt Nam và Hàn Quốc 
dù cách xa địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và 
con người. 
	 
	Đặc biệt, năm 2017 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong suốt 25 năm qua khi 
quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu 
trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thương mại, giáo dục, du 
lịch… 
	 
	Thêm vào đó, Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh-Gyeongju 
2017 lần đầu tiên được Thành phố là minh chứng cho vai trò hội nhập quốc
 tế của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy quá trình hợp tác kinh 
tế, thương mại, du lịch, giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng và
 thế giới nói chung. 
	 
	Ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ, với sự phối hợp tổ chức chặt chẽ của hai
 nước, Lễ hội lần này sẽ là món ăn tinh thần đặc sắc nhằm giới thiệu đến
 người dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách những chương trình giao lưu
 văn hóa nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn; qua đó gửi gắm thông điệp về hòa 
bình, hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 
	 
	Đồng thời, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt 
Nam và Hàn Quốc lên tầm cao mới, ngày càng phát triển và bền vững. 
	 
	Nhớ về mối nhân duyên tốt đẹp giữa Việt Nam và tỉnh Gyeongsangbuk-do 
cách đây hơn 800 năm, ông Kim Kwan Yong, Tỉnh trưởng Tỉnh 
Gyeongsangbuk-do cho biết con trai của hoàng tử Lý Long Tường, Hậu duệ 
của triều Lý Việt Nam tên là Lee Jong Chong đã từng cai quản cả một vùng
 Andong, hiện nay nằm tại tỉnh Gyeongsangbuk-do và hậu duệ của ông đã 
chọn nơi này làm quê hương của mình. 
	 
	Vì vậy, chương trình Lễ hội Văn hóa thế giới được tổ chức là sự kết hợp
 bởi sức mạnh của Việt Nam và Hàn Quốc vốn đã có mối quan hệ giao lưu từ
 rất lâu đời. 
	 
	Ông Kim Kwan Yong chia sẻ, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc tuy thiết lập 
quan hệ ngoại giao chưa lâu nhưng đã trở thành những đối tác kinh tế 
lớn, có quan hệ thương mại lớn thứ 3 của nhau cùng với rất nhiều kiều 
bào hai nước đã qua lại và sinh sống. 
	 
	Lễ hội Văn hóa thế giới được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 
điểm xuất phát để mở ra một con đường hòa bình và hòa hợp bằng văn hóa, 
con đường cùng phát triển và đầy hy vọng thông qua kinh tế. 
	 
	Đồng thời, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác của hai nước lên một tầng 
cao hơn nữa, mở rộng và tăng cường hơn về chiều sâu trên nhiều phương 
diện hơn bao gồm du lịch, thương mại và đầu tư. 
	 
	Theo Ban tổ chức, Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh có chủ 
đề “Giao lưu Văn hóa vì một châu Á thịnh vượng” sẽ diễn ra trong 23 ngày
 từ 11/11-3/12. 
	 
	Các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, triển lãm nghệ thuật và quảng 
bá văn hóa, kinh tế, trình diễn thời trang, liên hoan phim Việt-Hàn sẽ 
được biểu diễn liên tục, tại nhiều địa điểm, đáp ứng nhu cầu thưởng 
thức, giải trí, cũng như tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật Hàn Quốc và 
Việt Nam của người dân thành phố và du khách./.

 
							
						











