Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)
Văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phan Hộ, Trưởng Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn đã ôn lại ý nghĩa sự kiện ngày 23/11/1945, tức sau hai tháng nước nhà vừa dành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 65, trong đó đã khẳng định “Bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, cấm phá hủy đình, chùa, đền, miếu, các cổ vật, thành, quách, mộ, chiếu sắc, văn bằng… có ích cho lịch sử” là công việc rất quan trọng và cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước Việt Nam. Đồng thời cho biết, xuất phát từ tư tưởng, quan điểm rất cơ bản và sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới, ngày 24/2/2005, Chính phủ đã ký Quyết định số 36 về việc hành năm lấy ngày 23/11 làm ngày Di sản Việt Nam.
Theo ông Hộ, đây là Quyết định hết sức đúng đắn và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trài qua 10 năm, tinh thần đó đã đi vào cuộc sống của nhân dân cả nước nói chung và của nhân dân Quảng Nam, Duy Xuyên nói riêng; nó có tác động sâu rộng trong việc nâng cao truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm bảo vệ di sản trong toàn dân, tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Nhận thức đầy đủ và đúng đắn về quan điểm của Đảng, Nhà nước và sớm nhận biết được giá trị cũng như trách nhiệm bảo vệ quần thể Di tích Đền tháp Mỹ Sơn, cách đây 20 năm, vào ngày 15/12/1995, được sự chỉ đạo và cho phép của UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên đã ra Quyết định thành lập Ban Bảo vệ và Khai thác Dịch vụ- Du lịch Mỹ Sơn (nay là Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn) với nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn và khai thác giá trị Khu Di tích Mỹ Sơn.
Qua 20 năm ra đời và phát triển, Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, trùng tu và khai thác, quảng bá Khu Di tích Mỹ Sơn đến với đông đảo du khách trong nước, quốc tế. Từ việc chỉ đón khoảng ngàn lượt khách mỗi năm vào năm 1995, đến nay nơi đây đã đón nhận lượng khách đến tham quan tăng gấp khoảng hơn gấp nhiều lần (dự kiến trong năm 2015 sẽ đón khoảng 270.000 lượt khách) và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Từ việc gần như không có gì khi mới thành lập, đến nay Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn đã vượt quan khó khăn, từng bước xác lập vai trò, vị trí của đơn vị quản lý, về công tác bảo vệ, bảo tồn, trùng tu cũng như trên lĩnh vực phát huy giá trị. Ngày nay, Mỹ Sơn đã trở thành điểm đến thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế, khẳng định thương hiệu là một trong những địa điểm Du lịch nỗi tiếng của miền Trung Việt Nam.