Thừa Thiên - Huế: Khánh thành công trình tu bổ, phục hồi di tích Quan Tượng đài
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đại diện chủ đầu tư công trình cho biết, Quan Tượng đài là đài quan sát thiên văn dùng làm nơi quan sát hiện tượng khí hậu như hướng gió, sự thay đổi của mây nhằm dự đoán thời tiết của triều đình nhà Nguyễn; được xây dựng vào tháng 3/1827 dưới triều vua Minh Mạng; nằm ở góc Tây nam Kinh thành Huế, liền kề với pháo đài Nam Minh (1 trong 24 pháo đài trên Kinh thành Huế).
Do tác động của thời gian và môi trường cũng như sự tàn phá của chiến tranh, trên cơ sở đề án khôi phục do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng đã được chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban UNESCO tại Việt Nam đồng ý, Dự án tu bổ, phục hồi di tích Quan Tượng đài do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư, Ban tư vấn Bảo tồn di tích Huế là giám sát và Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện.
Dự án được khởi công vào tháng 10/2012 và kết thúc vào tháng 8/2013 với tổng kinh phí đầu tư 3.779.287.000 đồng. Dự án thực hiện nhiệm vụ phục hồi đình Bát phong; xây dựng lại hệ thống hạ tầng gồm: sân, đường dẫn, lang can, bảng tên và hệ thống điện, nước, chống sét, cứu hỏa; đồng thời gia cường các vết nứt trên thân đài.
Sau khi đưa vào sử dụng, Quan Tượng đài sẽ cùng hệ thống các di tích tại Kinh thành Huế phục vụ cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu của các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là du khách trong và ngoài nước./.