Tin tức - Sự kiện

Lào Cai: Khai thác tiềm năng du lịch

Cập nhật: 07/02/2013 15:00:25
Số lần đọc: 3065
Năm 2012, vì nhiều lý do khiến lượng khách du lịch đến với Lào Cai không đạt con số như mong muốn, nhưng riêng thành phố Lào Cai vẫn có những tín hiệu rất vui từ ngành kinh tế du lịch vốn có nhiều tiềm năng.

Năm 2012, thành phố Lào Cai đón 660.000 lượt du khách, trong đó khách nội địa đạt 630.000 lượt người, vượt 46% kế hoạch đề ra. Hằng năm, lượng du khách đến với thành phố Lào Cai tăng bình quân khoảng 14%, trong đó năm 2012, tăng trên 20%, doanh thu từ du lịch đạt hơn 600 tỷ đồng.

 

Ông Đặng Song Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Lào Cai cho biết, mặc dù địa phương không có lợi thế tự nhiên như các điểm du lịch tại Sa Pa, Bắc Hà và Ý Tý (Bát Xát) nhưng lại có thế mạnh về các điểm du lịch tâm linh. Đó là các di tích lịch sử văn hóa nổi danh, như: Đền Thượng, Đền Mẫu, Chùa Tân Bảo, Đền Cấm, Đền Quan, Đền Đôi Cô, Chùa Cam Lộ... Lượng du khách đến tham quan, vãn cảnh, dâng hương tại các điểm du lịch tâm linh ngày càng tăng. Thành phố Lào Cai còn có lợi thế của đô thị trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh biên giới đang có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, là trung tâm cầu nối của hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) với Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Vì vậy, mỗi năm thành phố Lào Cai đón hàng chục ngàn lượt du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và du khách Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Nhiều du khách nước ngoài sau khi vào Việt Nam đã quá cảnh sang nước thứ ba và du khách đến Trung Quốc quá cảnh tới Việt Nam qua cửa khẩu này. Thành phố Lào Cai còn là điểm nút quan trọng trong bản đồ hợp tác du lịch về nguồn ba tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ và là đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ (tới đây là đường hàng không), thành phố Lào Cai là điểm trung chuyển, dừng chân của hầu hết du khách đến với tỉnh Lào Cai.

 

Cũng theo ông Nam, để khai thác có hiệu quả ngành kinh tế du lịch, thành phố Lào Cai đã xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế du lịch giai đoạn 2011 - 2015” với mục tiêu cụ thể là mở rộng các điểm, tour tuyến du lịch theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng. Phát triển kinh tế du lịch được thành phố kỳ vọng là tạo thêm việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Trên thực tế, thành phố Lào Cai đang phát triển khá mạnh ngành, các cơ sở sản xuất hàng hóa phục vụ du khách và ngành du lịch, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động. Hiện trên địa bàn có 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành với việc đăng ký thai thác các tour, tuyến du lịch sang Trung Quốc và ngược lại tới các tỉnh, thành có điểm du lịch nổi tiếng trong nước.

 

Trong những năm qua, thành phố Lào Cai đã tạo điều kiện đáng kể nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển du lịch.  Đây chính là cơ sở quan trọng để thu hút và giữ chân du khách khi đến với thành phố Lào Cai và cũng là phương tiện chính nhằm nâng cao doanh thu cho ngành kinh tế du lịch. Hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai có 157 nhà nghỉ, khách sạn với hơn 2.600 buồng, trong đó có 1 khách sạn do nhà nước xây dựng, 1 khách sạn liên doanh, còn lại hầu hết do tư nhân đầu tư. Quy mô các cơ sở cũng ngày một lớn hơn, chất lượng dịch vụ liên tục tăng nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của du khách. Điển hình về quy mô đầu tư có thể kể đến khách sạn Thiên Hải (phường Phố Mới), khách sạn đang xây dựng của Công ty Biti’s (phường Lào Cai) và đáng kể hơn cả là Khách sạn Lao Cai Star tại phường Cốc Lếu. Theo ông Đặng Văn Tuấn, Giám đốc điều hành cho biết: Lao Cai Star có 58 phòng, hầu hết ở mức độ cao cấp, giá trung bình 500.000 - 700.000 đồng/ngày, phòng VIP có giá lên tới gần 2 triệu đồng. Khách sạn có đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ của cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3 sao (cấp quốc tế), hiện Lao Cai Star đang được đầu tư mở rộng thêm 80 phòng với tòa nhà cao 9 tầng và nâng cấp tiện nghi, dịch vụ lên cấp khách sạn 4 sao đạt chuẩn quốc tế. Nhờ uy tín trong kinh doanh và các biện pháp xúc tiến du lịch, thu hút du khách nên tần suất sử dụng buồng phòng của Lao Cai Star liên tục tăng lên trong thời gian gần đây, tỷ lệ trung bình trong năm 2012 đạt tới hơn 40%.

 

Trong thời gian tới, thành phố Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch nhằm đưa ngành kinh tế này phát triển ổn định và tạo hiệu quả kinh tế bền vững. Một trong những biện pháp được coi trọng đó là thu hút thành phần kinh tế tư nhân đầu tư phát triển du lịch và dịch vụ, gắn với cải thiện chất lượng dịch vụ của các cơ sở đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này./.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT