TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển du lịch
Xác định thị trường cần tập trung quảng bá
Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh, trong năm 2011, ngành Du lịch TP tập trung nâng cao chất lượng công tác quảng bá xúc tiến. Theo đó, các chuyến xúc tiến du lịch ở nước ngoài phải có chương trình và đối tác cụ thể.
Công tác quảng bá xúc tiến phát động thị trường, bên cạnh việc gắn với các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng nói trên còn là việc quảng bá ra nước ngoài tại ngay trong nước thông qua các chuyến Fam Trip cho các hãng lữ hành - nhà báo quốc tế, phối hợp với các tỉnh, thành trong nước và các nước trong khu vực.
Đó là các nhóm nước và các nước Đông Bắc Á (Nhật, Hàn Quốc,Trung Quốc), Bắc Âu, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Australia, ASEAN… với việc tham gia các sự kiện du lịch tại nước ngoài như Diễn đàn du lịch ASEAN tại Campuchia, Hội chợ du lịch Matka tại Phần Lan, Tuần lễ văn hóa - du lịch tại Qatar, Road Show tại các nước Bắc Âu…
Bên cạnh đó, tổ chức tốt các sự kiện lễ hội ngay tại TP nhằm kích cầu du lịch nội địa như Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ, Ngày hội Du lịch, Lễ hội trái cây Nam Bộ, Liên hoan ẩm thực Đất phương Nam, Liên hoan món ngon các nước; quảng bá hình ảnh điểm đến, tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch trong nước gặp gỡ, liên kết, chào bán sản phẩm với các doanh nghiệp quốc tế như Triển lãm du lịch quốc tế ITE.
Tạo sản phẩm để thu hút du khách
Năm 2011, TP Hồ Chí Minh phấn đấu vượt chỉ tiêu thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 11%), tổng doanh thu đạt khoảng 49.000 tỷ đồng (tăng 17%).
Từ mục tiêu nói trên, TP xác định cần khai thác tiềm năng mạnh về du lịch mua sắm, du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo), du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái để có sản phẩm phù hợp, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Những nơi có khả năng tổ chức hội nghị tốt chính là các khách sạn chất lượng 3-5 sao do có thiết kê đặc trưng dành riêng cho tổ chức hội nghị-hội thảo.
Đây là loại hình du lịch mới ở nước ta nhưng bước đầu một số địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa đã tận dụng lợi thế sẵn có để phát triển loại hình này.
Năm 2011 là năm nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới do đó ngành du lịch sẽ cùng với các ngành, quận huyện xây dựng và tổ chức các chương trình, sự kiện văn hoá du lịch, đa dạng hoá và nâng chất sản phẩm như nhân rộng chương trình dịch vụ du lịch đạt chuẩn, triển khai chương trình du lịch đường sông theo hướng phát triển tuyến về Cần Giờ, tiếp tục triển khai lần 2 chương trình TP Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị… nhằm tăng sức hấp dẫn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu của khách du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm đưa vào ứng dụng trong thực tế những đề tài có giá trị thực tiễn cao.
Trên tinh thần đó, ngành Du lịch thành phố đang tập trung triển khai nghiên cứu một loạt các đề tài khoa học như “Chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến thành phố Hồ Chí Minh”, “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2010-2020”…
Bên cạnh đó, TP kết hợp với tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng xây dựng tam giác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh- Bình Thuận- Lâm Đồng. Qua 3 năm triển khai (2007 - 2010), chương trình này đã tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư về du lịch tại 3 địa phương, tạo ra những sản phẩm dịch vụ du lịch mới phục vụ du khách.