Hoạt động của ngành

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác về du lịch nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Cập nhật: 22/07/2022 11:19:04
Số lần đọc: 960
(TITC) - Sáng 20/7, tại Cần Thơ, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn du lịch Việt Nam đã có buổi gặp gỡ xã giao với Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Thok Sokhom về việc tăng cường các hoạt động hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia.

Cùng tham dự buổi gặp gỡ, về phía Campuchia có Đại sứ Campuchia tại Việt Nam cùng các lãnh đạo, cán bộ Bộ Du lịch Campuchia. Về phía Việt Nam có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch TP. Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, Việt Nam - Campuchia thời gian qua đã tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác du lịch giữa hai nước. Về việc trao đổi khách, năm 2019, lượng khách Campuchia sang Việt Nam đạt 227.910 lượt. 4 tháng đầu năm 2022, con số này là hơn 10.000 lượt. Năm 2019, khách Việt Nam sang Campuchia đạt 908.803 lượt, đứng thứ hai về gửi khách đến Campuchia. Hiện, hai nước đã công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Về xúc tiến, quảng bá, hai bên thường xuyên tham gia các hội chợ du lịch quốc tế do mỗi nước tổ chức như VITM tại Hà Nội, ITE-HCMC tại TP. Hồ Chí Minh, CTM tại Campuchia; hỗ trợ nhau tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến; phối hợp tổ chức tọa đàm và các hội thảo chuyên đề. Sắp tới đây, nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trong năm 2022, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá Văn hóa-Du lịch như Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và Campuchia năm 2022, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tại buổi gặp gỡ

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, Việt Nam và Campuchia hợp tác chặt chẽ trong nhiều diễn đàn khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS), Hợp tác Bốn quốc gia - Một điểm đến (CLMV), Hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), Hợp tác du lịch hành lang phía Nam (Campuchia-Thái Lan-Việt Nam), Hợp tác Mê Công-Lan Thương (MLC).

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác song phương, gần nhất là hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch chung tại Hội chợ WTM Luân Đôn; Việt Nam và Campuchia sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá văn hóa-du lịch, thúc đẩy dòng đầu tư du lịch giữa hai nước; Doanh nghiệp và địa phương của hai nước sẽ cùng phối hợp khảo sát nghiên cứu và xây dựng sản phẩm tour mới đáp ứng nhu cầu của khách du lịch hai nước và nước thứ 3. 

Trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường liên kết du lịch đường biển, đường sông, đường bộ, kết nối di sản thế giới của 2 nước Việt Nam và Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay quốc tế từ nước thứ ba cũng như chia sẻ kinh nghiệm điển hình trong đào tạo và giáo dục du lịch. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ, diễn đàn du lịch đa phương mà hai nước cùng tham gia.

Cảm ơn thịnh tình nồng hậu Việt Nam dành cho Campuchia, Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Thok Sokhom cho biết Campuchia luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong mọi phương diện, đặc biệt là du lịch. Trong thời gian tới, Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia đề nghị đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về du lịch sức khỏe, thúc đẩy việc trao đổi khách giữa hai nước. Nhân dịp này, ông Thok Sokhom cũng thông báo tới Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu về việc dự kiến mở đường bay thẳng Siêm Riệp - Phú Quốc, Siêm Riệp - Cần Thơ do Angkor Air khai thác. Bên cạnh đó, ông Thok Sokhom bày tỏ mong muốn phía Việt Nam sẽ hỗ trợ Campuchia tổ chức Campuchia Night tại Hội chợ du lịch quốc tế ITE-HCMC tại TP. Hồ Chí Minh tới đây. Với việc mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch, Phó Quốc vụ khanh tin tưởng rằng hai nước Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch của hai nước trong năm 2022 và những năm sắp tới.

Trung tâm Thông tin du lịch/Vụ Thị trường du lịch

Cùng chuyên mục