Non nước Việt Nam

Trà Vinh: Tuần lễ Hội chợ Thương mại, ẩm thực gắn với Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Cập nhật: 29/06/2020 09:53:54
Số lần đọc: 800
Tối 28/6, tại Công viên chợ thị trấn Mỹ Long (huyện Cầu Ngang), tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực gắn với Lễ hội cúng biển Mỹ Long.

Hoàn tất khâu trang trí thuyền phục vụ cho Lễ hội Nghinh Ông diễn ra từ ngày 10-12 tháng 5 âm lịch
 
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (còn gọi là Lễ hội Nghinh Ông) là hoạt động thường niên của ngư dân vùng biển Trà Vinh, diễn ra vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 5 âm lịch. Lễ hội mang đậm dấu ấn tâm linh, nét đẹp văn hóa truyền thống của làng nghề khai thác biển. Trong lễ hội, các ngư dân thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả, cầu mong biển không sóng to, gió lớn, mùa vụ mới đầy ắp cá, tôm.
 
Lễ hội cúng biển Mỹ Long ở Trà Vinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013. Năm nay, Lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh, gắn với Tuần lễ Hội chợ Thương mại, ẩm thực nhằm kích cầu các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Trà Vinh sau dịch bệnh COVID-19. Đây là dịp để các nhà đầu tư đến với tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Cầu Ngang nói riêng để tìm hiểu, đầu tư khai thác, phát triển các dự án kinh tế, đặc biệt là phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển.
 
Tham gia Tuần lễ Hội chợ Thương mại, ẩm thực gắn với Lễ hội cúng biển Mỹ Long, du khách và nhân dân sẽ tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, đó là: Hội chợ thương mại với quy mô 100 gian hàng trưng bày giới thiệu nhu yếu phẩm phục vụ người dân địa phương, giới thiệu các đặc sản biển đặc trưng làng nghề truyền thống của vùng biển Mỹ Long; không gian ẩm thực miền biển diễn ra từ ngày 26/6-2/7.
 

100 gian hàng trưng bày giới thiệu nhu yếu phẩm phục vụ người dân địa phương, giới thiệu các đặc sản biển đặc trưng làng nghề truyền thống của vùng biển Mỹ Long
 
Trong Tuần lễ còn diễn ra Hội thi Giọng hát hay tỉnh Trà Vinh năm 2020 với sự tham gia của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; cùng nhiều hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian từ ngày 26/6 - 2/7/2020 tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang.
 
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, UBND huyện Cầu Ngang tổ chức Tọa đàm Bảo tồn phát huy giá trị di sản Lễ hội cúng biển Mỹ Long trong phát triển du lịch vào ngày 29/6 tại Hội trường Huyện ủy Cầu Ngang.
 
Riêng phần Lễ, các nghi thức chính và lễ tống Tàu sẽ được tổ chức vào ngày 30/6 (tức ngày 10/5 âm lịch), tại khuôn viên Miếu Bà Chúa Xứ, ven biển Mỹ Long và Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Vàm Lầu (Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang)./.
 
 
Tin, ảnh: Hoàng Mẫn
 
Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT