Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch tiếp và làm việc với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội

Cập nhật: 31/03/2022 08:07:26
Số lần đọc: 994
(TITC) - Sáng ngày 30/3, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu có buổi tiếp và làm việc với Phó Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội nhân dịp ông Lâm Dịch Nam mới nhậm chức.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tiếp  Phó Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội Lâm Dịch Nam. Ảnh TITC

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động mở cửa du lịch của Việt Nam. Theo đó, từ ngày 15/3/2022, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế với những điều kiện cởi mở, thông thoáng. Khách du lịch quốc tế chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 trước khi xuất cảnh bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72h hoặc bằng xét nghiệm nhanh trong vòng 24h, nhập cảnh qua tất cả các cửa khẩu (đường không, đường bộ, đường sắt, đường biển). Đồng thời, Việt Nam đã khôi phục chính sách thị thực và xuất nhập cảnh như trước khi có dịch.

Toàn cảnh buổi tiếpẢnh TITC

Trong hợp tác du lịch, năm 2012, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội đã ký Bản ghi nhớ hợp tác du lịch. Đến nay, hai bên đã tổ chức 8 hội nghị hợp tác du lịch để bàn thảo thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Tháng 10/2018, hội nghị lần thứ 8 hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan đã được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai bên thống nhất xem xét tiếp tục gia hạn thỏa thuận hợp tác này trong năm nay.

Về trao đổi khách, năm 2019, Việt Nam đón hơn 920 nghìn khách từ Đài Loan (Trung Quốc). Với chính sách mở cửa thông thoáng của Việt Nam, hai bên tin tưởng rằng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trao đổi 1,5 triệu khách, trong đó có 1 triệu khách Đài Loan sang Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệmẢnh TITC

Cũng tại buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho rằng việc Cục Du lịch Đài Loan tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 diễn ra từ 31/3-2/4 sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên kết nối, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phó Trưởng đại diện Văn phòng Lâm Dịch Nam cũng gợi ý hai bên xem xét tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư vào du lịch Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) hoặc Việt Nam nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào du lịch, và đề xuất một số ý tưởng phối hợp quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên Fanpage của Văn phòng tới du khách Đài Loan.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục