Tin tức - Sự kiện

Thanh Hóa mở màn mùa du lịch hè với Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021

Cập nhật: 25/04/2021 20:15:28
Số lần đọc: 844
(TITC) - Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021 đã chính thức được khai mạc vào lúc 20h00 ngày 24/4 tại sân khấu Dự án quảng trường Biển Sầm Sơn. Lễ hội được tổ chức sôi động, ấn tượng và giàu cảm xúc với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn cất cánh”.

Tham dự lễ khai mạc có bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóaông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương cùng hàng vạn nhân dân và du khách.

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là một hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức để kích cầu du lịch; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, những đổi thay, chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động du lịch tại thành phố Sầm Sơn.

Trong lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn cất cánh đã khắc họa lên những bức tranh tươi đẹp về một Sầm Sơn với bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống hòa quyện với một Sầm Sơn trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống. Đồng thời, khẳng định bề dày truyền thống lịch sử của vùng đất địa linh nhân kiệt, quảng bá các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất và con người Xứ Thanh đến với du khách.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn sẽ diễn ra từ ngày 24/4 đến 31/7/2021, do đó du khách đến với biển Sầm Sơn vào mùa hè năm 2021 không chỉ được đắm mình trong biển xanh, cát trắng, nắng vàng hay khám phá không gian thơ mộng, linh thiêng của quần thể di tích Quốc gia đặc biệt - Danh lam, thắng cảnh Sầm Sơn mà còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thú vị vào các dịp cuối tuần như lễ hội Canival đường phốchương trình ca múa nhạc “Lễ hội âm nhạc Sầm Sơn 2021”, lễ hội thả diều “Vũ điệu trên không”, Ngày hội xe Sầm Sơn (diễu hành xe mô tô phân khối lớn)…

Với hàng loạt sự kiện mới mẻ và hấp dẫn, cơ sở hạ tầng du lịch đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại cùng với tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, Thành phố Sầm Sơn đang hy vọng mùa du lịch hè 2021 sẽ hút đón được 4,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.360 tỷ đồng. Qua đó góp phần cùng Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu đón 12 triệu lượt khách trong năm 2021.

Lễ khai mạc đã kết lại bằng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên khung cảnh lung linh cho thành phố biển Sầm Sơn.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT